Ngày càng nhiều doanh nghiệp tài chính Mỹ quan tâm đến Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 13.11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Caroline D. Phạm - Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hoá Tương lai Mỹ (CFTC), Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và sẵn sàng cùng Mỹ phát triển quan hệ sâu rộng, ổn định và thực chất, cụ thể hoá khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện dựa trên 10 trụ cột được thiết lập tháng 9.2023 vừa qua.

Trong đó, hai nước coi hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư là trọng tâm; hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực đột phá; ưu tiên các lĩnh vực hợp tác chiến lược như bán dẫn, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, vận tải và logistics, tài chính - ngân hàng, kinh tế số và chuyển đổi năng lượng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát toàn cầu tăng nhanh, Việt Nam luôn nỗ lực để thúc đẩy các liên kết kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tài chính; đóng góp vào việc tăng cường trao đổi thông tin về hoàn thiện khung cơ chế, chính sách của thị trường tài chính; cũng như tăng cường hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực tài chính.

Thứ trưởng đề nghị hai nước tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực chung lợi ích, như hạ tầng và dịch vụ tài chính, đặc biệt là tài chính kỹ thuật số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vay nợ và viện trợ, thuế quan, phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán.

Ủy viên Ủy ban giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ Caroline D. Phạm bày tỏ vui mừng và xúc động khi đến thăm Việt Nam, một trong những đối tác chủ chốt trong chính sách khu vực của Mỹ.

Bà Caroline Phạm chia sẻ đánh giá của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden tháng 9.2023 vừa qua và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện phản ánh bước tiến ngoạn mục trong quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết, lòng tin, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc mở ra những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai nước.

Bà Caroline Phạm cho biết, hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính quan tâm đến Việt Nam, khẳng định thị trường tài chính của Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và có sức hút mạnh mẽ. Điều này đến từ môi trường chính trị ổn định, sự tham gia của người dân vào thị trường tài chính gia tăng và chính sách linh hoạt của Chính phủ.

Bà Caroline Phạm cảm ơn các cơ quan Chính phủ Việt Nam như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã tích cực và hợp tác với CFTC trong các nội dung về chính sách thương mại, tiền tệ và ngoại hối; cùng nghiên cứu mở rộng hơn nữa các hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bà cho biết, CFTC sắp tới sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng khuôn khổ chính sách, quản lý rủi ro và giám sát thị trường tài chính phát triển lành mạnh, ổn định.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể để thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại, tài chính - đầu tư song phương, trong đó có thúc đẩy đàm phán Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, hợp tác về chính sách ngoại hối, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, đa dạng hoá chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh bà Caroline D. Phạm và đoàn CFTC thăm làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao quan hệ hợp tác, hỗ trợ của CFTC và cá nhân bà Caroline D. Phạm đối với các cơ quan chuyên ngành của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, qua đó hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam và đóng góp thực chất cho quan hệ kinh tế song phương.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có chuyến công tác đầu tiên tới Mỹ vào tuần tới

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kết hợp các hoạt động song phương tại thành phố San Francisco, Mỹ.

Việt Nam là đối tác quan trọng và người bạn trân quý với Mỹ

Ngọc Vân (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động tại Thủ đô Washington D.C, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Nathaniel Tek khẳng định, Việt Nam là một đối tác cực kỳ quan trọng và một người bạn trân quý của Mỹ.

Tập đoàn Mỹ dự tính đầu tư công viên giải trí đẳng cấp thế giới tại Hà Nội

Thanh Hà |

Tập đoàn Rosen Partner LLC của Mỹ dự tính sẽ đầu tư xây dựng một công viên giải trí đẳng cấp thế giới tại Hà Nội, để mang thương hiệu nổi tiếng thế giới tới Thủ đô của Việt Nam.

Hướng dẫn 12 người thoát khỏi vụ cháy từ khu để xe trong khu tập thể ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 14.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa hướng dẫn 12 người thoát nạn an toàn khỏi vụ cháy tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền.

Người dân TPHCM phải trả tiền nước cao hơn nếu tính định mức theo đồng hồ

Huyền Trân |

TPHCM - Nếu chuyển từ phương thức tính định mức nước sinh hoạt theo nhân khẩu sang tính theo đồng hồ sẽ bất lợi với các gia đình đông người, dẫn đến tiền nước phải trả mỗi tháng sẽ cao hơn rất nhiều.

Xin gia hạn 1 năm, dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý đã được gia hạn 1 năm và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải hoàn thành.

Bệnh nhân mang khối u mòn mỏi chờ cả tháng, phải xạ trị lúc nửa đêm ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Ghi nhận tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - nơi khám, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu cho người dân ở Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hiện đang quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp nặng nề. Đáng nói, bệnh viện chỉ có 1 máy xạ trị, do đó nhiều người phải mòn mỏi chờ đợi hàng tháng trời mới tới lượt xạ trị, thậm chí phải thức trắng đêm đợi xạ trị lúc 2 - 3 giờ sáng.

Phương tiện xếp hàng dài chờ qua điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Văn Trực |

Cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở nghiêm trọng ở vị trí Km46+300 (thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khiến nhiều phương tiện khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có chuyến công tác đầu tiên tới Mỹ vào tuần tới

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kết hợp các hoạt động song phương tại thành phố San Francisco, Mỹ.

Việt Nam là đối tác quan trọng và người bạn trân quý với Mỹ

Ngọc Vân (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động tại Thủ đô Washington D.C, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Nathaniel Tek khẳng định, Việt Nam là một đối tác cực kỳ quan trọng và một người bạn trân quý của Mỹ.

Tập đoàn Mỹ dự tính đầu tư công viên giải trí đẳng cấp thế giới tại Hà Nội

Thanh Hà |

Tập đoàn Rosen Partner LLC của Mỹ dự tính sẽ đầu tư xây dựng một công viên giải trí đẳng cấp thế giới tại Hà Nội, để mang thương hiệu nổi tiếng thế giới tới Thủ đô của Việt Nam.