Mong được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi khám bệnh ngoài giờ

Thành Nhân |

Do điều kiện thu nhập còn thấp và khó khăn trong việc thanh toán bảo hiểm y tế... nên người lao động ngành may mặc thêm lo lắng với bệnh nghề nghiệp từ công việc.

Nỗi vất vả từ nghề nghiệp

Hơn chục năm làm công nhân, chị Ngân (đang làm việc tại Cty CP May Sông Tiền - TP Mỹ Tho) cho biết, công việc của chị thu nhập hơn 6,5 triệu đồng/tháng. Do đặc thù ngành may, tiếng ồn phát ra từ máy may, máy dệt nên hiện tại bị lãng tai.

“Lúc trước, công ty tăng ca đều đặn, có ngày ngồi liên tục đến 12 tiếng. Tôi làm ở khâu trực tiếp sản xuất, làm lâu năm nên có dấu hiệu đau, tê chân phải và lưng. Đi khám, bác sĩ kết luận bị thoát vị đĩa đệm. Khi biết tôi làm nghề may, các bác sĩ đã khuyên nên chuyển sang vị trí khác, hạn chế việc ngồi quá lâu tại chỗ” - chị Ngân nói.

Theo chị Ngân, sau khi biết bệnh tình, công ty cũng tạo điều kiện chuyển cho chị sang làm quản lý kiểm hàng. Tuy nhiên, công việc đơn điệu, chỉ đứng một chỗ cộng với sức khỏe ngày càng giảm sút đã khiến chị luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tương tự như chị Ngân, chị Tiên cùng làm chung công ty chia sẻ, công nhân làm việc trong ngành may gắn bó với nghề lâu năm sẽ bị đau nhức mình mẩy, choáng váng mỗi khi đứng dậy. Để đối phó với tình trạng đau nhức, chị đã mua 1 bộ dụng cụ giác hơi để sử dụng mỗi khi đau nhức.

Mong mỏi của người lao động

Theo một số công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành dệt may chia sẻ, thông thường thì mọi người đều khám sức khỏe tổng quát. Tùy theo điều kiện của bản thân sẽ đi khám một lần, hoặc nhiều lần trong một năm. Còn đối với công nhân lao động thu nhập chỉ vừa đủ trang trải trong tháng nên việc đi khám chữa bệnh hàng tháng hay hàng quý là điều rất khó.

Chị Nguyễn Thị Út (quê ở tỉnh Hậu Giang) cho biết, để chăm sóc sức khỏe của người lao động kịp thời, điều quan trọng là người sử dụng lao động có tạo điều kiện hay không? Nếu công nhân lao động đi đến bệnh viện khám tổng quát hay khám chữa bệnh mà bị trừ tiền chuyên cần là điều rất tiếc. Do đó, người lao động rất mong mỏi người sử dụng lao động quan tâm và tạo điều kiện để họ đi khám chữa bệnh hàng quý mà không bị trừ tiền chuyên cần. Từ đó, giúp người lao động an tâm làm việc và gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp.

Đồng quan điểm với chị Út, chị Ngân cho rằng, phải khám bệnh trong giờ hành chính mới được hưởng bảo hiểm y tế nên nhiều công nhân khi có vấn đề về sức khoẻ cũng ngại phải xin nghỉ phép để khám bệnh.

“Vì vậy, công nhân như chúng tôi mong muốn có sự thay đổi chính sách để người lao động đi khám bệnh ngoài giờ vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế” - chị Ngân kiến nghị.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư có được hưởng bảo hiểm y tế không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email huyenthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có thẻ bảo hiểm y tế và dự định đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân. Xin hỏi, nếu tôi khám, chữa bệnh ở bệnh viên tư nhân thì có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

THEO TTXVN |

Phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, đại diện một số bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân... liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, chiều 15.3, tại Hà Nội.

Bệnh nhân bỏ tiền túi mua thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế phải chi trả

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Nhiều ngày qua, một số người dân than thở phải bỏ tiền túi ra mua thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ dù có thẻ Bảo hiểm y tế và các loại này đều nằm trong danh mục được chi trả. Thậm chí, người dân còn bức xúc về số tiền đã mua thuốc lên đến hàng triệu gây tốn kém kinh tế và ảnh hưởng quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế.

Cách tính phí đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi lương cơ sở tăng

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 đồng, theo đó, phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng theo.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Ông hoàng, bà chúa tự phong và trò lố ảo tưởng về hào quang nghệ sĩ

NHÓM PV |

Showbiz Việt thời gian qua ồn ào và gây tranh cãi khi câu chuyện “Cái tát của mẹ” - ám chỉ những khán giả chê chương trình Táo quân chưa dứt thì mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng công bố dự án phim mang tên “Hào quang rực rỡ - The King” nói về tiểu sử cuộc đời của mình. Cũng trong sự kiện này, màn phát ngôn đầy hờn dỗi kèm nước mắt từ một đạo diễn kiêm MC nổi tiếng khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Ai thích tiền, muốn nếm hào quang thì hãy nếm đi để biết nó là cái gì". Phải chăng hiện nay, có những nghệ sĩ khi ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng lại sinh ra ảo tưởng, quyền lực, tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn khán giả?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư có được hưởng bảo hiểm y tế không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email huyenthuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có thẻ bảo hiểm y tế và dự định đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân. Xin hỏi, nếu tôi khám, chữa bệnh ở bệnh viên tư nhân thì có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

THEO TTXVN |

Phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, đại diện một số bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân... liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, chiều 15.3, tại Hà Nội.

Bệnh nhân bỏ tiền túi mua thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế phải chi trả

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Nhiều ngày qua, một số người dân than thở phải bỏ tiền túi ra mua thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ dù có thẻ Bảo hiểm y tế và các loại này đều nằm trong danh mục được chi trả. Thậm chí, người dân còn bức xúc về số tiền đã mua thuốc lên đến hàng triệu gây tốn kém kinh tế và ảnh hưởng quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế.

Cách tính phí đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi lương cơ sở tăng

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 đồng, theo đó, phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng theo.