Mát lòng với những bình nước miễn phí trong đợt nóng đỉnh điểm

Minh Tâm - Ngọc Ánh |

Những ngày qua, TPHCM bước vào đợt nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời từ 38-39 độ C, thậm chí có ngày lên tới 40 độ C. Đây chính là lúc những bình nước miễn phí được đặt khắp các vỉa hè ở Quận 1, 3, Phú Nhuận... đắc lực giúp người đi đường, nhất là người lao động được giải nhiệt.

Kể từ khi TPHCM bước vào cao điểm nắng nóng, đều đặn mỗi ngày, cứ 7h sáng, ông Huỳnh Văn Thiện (bảo vệ công ty trên đường Võ Văn Tần, Quận 3) lại cẩn thận bê bình trà đá ra đặt trên vỉa hè để người đi đường kịp thời giải nhiệt mà chẳng cần tốn “1 đồng nào".

Ông Huỳnh Văn Thiện (bảo vệ công ty trên đường Võ Văn Tần, Quận 3) mỗi ngày đều trông coi châm nước vào bình phục vụ cho người đi đường.
Ông Huỳnh Văn Thiện (bảo vệ công ty trên đường Võ Văn Tần, Quận 3) mỗi ngày đều châm nước vào bình phục vụ cho người đi đường.

Ông Thiện chia sẻ, bình nước này do công ty ông đang làm bảo vệ tài trợ, đến nay cũng đã gần 1 tháng. Nhu cầu sử dụng của người đi đường trong thời tiết này tăng cao nên cứ vài tiếng ông lại mang thêm nước ra đổ đầy bình, kịp thời phục vụ người dân.

Mỗi ngày ông Thiện và đồng nghiệp phục khoảng 3-4 bình nước miễn phí cho bà con giải nhiệt dưới cái nắng oi bức ở TPHCM.
Mỗi ngày ông Thiện và đồng nghiệp phục vụ khoảng 3-4 bình nước miễn phí cho bà con giải nhiệt dưới cái nắng oi bức ở TPHCM.

“Sáng sớm tầm 7h vào ca làm là tôi với mấy anh em đem bình nước ra đặt ở vỉa hè. Hơn 17h đem vào, lau rửa cẩn thận, ngày mai lại tiếp tục mang ra. Mỗi ngày cứ vào tầm trưa nhiều người tới uống lắm, chủ yếu là tài xế công nghệ, người bán vé số. Người lao động mưu sinh vất vả nên hỗ trợ được gì, chúng tôi cũng chung tay”, ông Thiện nói.

Cách đó chừng 4 km, một trạm nước giải khát miễn phí với mái chòi che nắng, có giàn bí leo xanh mát, đẹp mắt được đặt ngay trước nhà thờ Mạc Ty Nho trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) cũng thu hút nhiều người đi đường.

Bình trà đá miễn phí được đặt dưới giàn bí tươi xanh trước nhà thờ Mạc Ty Nho, đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) khiến người đi đường cảm thấy ấm lòng.
Bình trà đá miễn phí được đặt dưới giàn bí tươi xanh trước nhà thờ Mạc Ty Nho, đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) khiến người đi đường cảm thấy ấm lòng.
Bên cạnh bình nước các giáo dân ở nhà thờ còn chuẩn bị sẵn cốc uống cho người dân tiện sử dụng.
Bên cạnh bình nước, các giáo dân ở nhà thờ còn chuẩn bị sẵn cốc uống cho người dân tiện sử dụng.

Được biết, trạm nước này do các giáo dân của nhà thờ Mạc Ty Nho dựng lên để phục vụ người đi đường. Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng các giáo dân khác thay phiên nhau đến nhà thờ nấu trà, nước, thêm đá, rửa ly.

Trà được nấu từ sáng sớm, để trong ca, ngày pha hết ba lạng. Mỗi ngày bà Nguyệt thêm nước khoảng 5 lần từ sáng đến tối. Cao điểm nắng nóng, ngày tiêu thụ hơn 200 lít nước, gấp đôi so với bình thường.

Để có đủ nước sạch phục vụ bà con, nhà thờ cũng mua thêm máy lọc nước.
Để có đủ nước sạch phục vụ bà con, nhà thờ cũng mua thêm máy lọc nước.

Để có đủ nước sạch phục vụ bà con, nhà thờ cũng mua thêm máy lọc nước. Trạm nước này vừa có cả trà đá lẫn nước lọc để người dân lựa chọn tùy theo nhu cầu và sở thích, bên cạnh 2 bình nước là hai rổ đựng ly sạch và ly đã qua sử dụng.

Tài xế chạy xe ôm công nghệ dùng thêm bình giữ nhiệt rót đầy nước mang theo uống dần. Ông Nguyễn Văn Hùng (quận Tân Bình) chia sẻ: “Nước ở đây có vị gừng rất thơm, nhờ vậy tôi đỡ một ít tiền mua nước mỗi ngày“.
Tài xế chạy xe ôm công nghệ dùng thêm bình giữ nhiệt rót đầy nước mang theo uống dần. Ông Nguyễn Văn Hùng (quận Tân Bình) chia sẻ: “Nước ở đây có vị gừng rất thơm, nhờ vậy tôi đỡ một ít tiền mua nước mỗi ngày“.

Lái xe ôm công nghệ đến nay đã hơn 3 năm, chị Huệ Doanh (25 tuổi, TPHCM) đã quen thuộc với những bình nước giải khát miễn phí được đặt ở nhiều tuyến đường của TPHCM trong vài năm trở lại đây.

“Cứ vào đỉnh điểm nắng nóng là nhiều tuyến đường lại xuất hiện các bình nước đá miễn phí để người dân giải khát, mình thấy rất ý nghĩa và nhân văn. Cứ như công cuộc mưu sinh của mình có người sẻ chia bớt vậy", chị Doanh tâm sự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 40 độ C. Số ngày nắng nóng năm nay sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước vì diễn biến khí hậu rất phức tạp.
Minh Tâm - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu vực đất sạt lở, cầu sập, đường sụp vì nắng nóng, khô hạn

NGUYÊN ANH |

Nắng nóng, khô hạn đã làm cho lề lộ bị sạt lở, đất rạn nứt; đường, đê bao, cầu, nhà dân sụp gãy... đời sống bà con 2 xã vùng đệm huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm công nhân tất bật thi công cầu Phước An dưới nắng nóng gay gắt

Thành An |

Trong cái nắng gay gắt cuối tháng 3.2024, hàng trăm công nhân vẫn đang tất bật thi công xây dựng cầu Phước An nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, đảm bảo tiến độ của công trình trọng điểm này.

Dự báo diễn biến thời tiết mưa ở Bắc Bộ và nắng nóng ở Nam Bộ 3 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng gay gắt có xu hướng mở rộng ra cả khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong khi đó, một số tỉnh miền núi phía bắc có mưa.

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về việc bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, có rất nhiều ý kiến xung quanh việc bỏ hay không bỏ quỹ này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp", ông Tân nói.

Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp

Khánh Linh - Phượng Nguyễn |

Khi giá xăng và các loại thực phẩm, chi phí đồng loạt "nhảy múa", khiến công nhân, người lao động luôn canh cánh nỗi lo bài toán chi tiêu. Họ phải chấp nhận ở trong căn nhà trọ chật hẹp, chỉ khoảng hơn chục mét vuông với giá vài trăm nghìn đồng.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cận cảnh khu vực đất sạt lở, cầu sập, đường sụp vì nắng nóng, khô hạn

NGUYÊN ANH |

Nắng nóng, khô hạn đã làm cho lề lộ bị sạt lở, đất rạn nứt; đường, đê bao, cầu, nhà dân sụp gãy... đời sống bà con 2 xã vùng đệm huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm công nhân tất bật thi công cầu Phước An dưới nắng nóng gay gắt

Thành An |

Trong cái nắng gay gắt cuối tháng 3.2024, hàng trăm công nhân vẫn đang tất bật thi công xây dựng cầu Phước An nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, đảm bảo tiến độ của công trình trọng điểm này.

Dự báo diễn biến thời tiết mưa ở Bắc Bộ và nắng nóng ở Nam Bộ 3 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng gay gắt có xu hướng mở rộng ra cả khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong khi đó, một số tỉnh miền núi phía bắc có mưa.