Hàng trăm công nhân tất bật thi công cầu Phước An dưới nắng nóng gay gắt

Thành An |

Trong cái nắng gay gắt cuối tháng 3.2024, hàng trăm công nhân vẫn đang tất bật thi công xây dựng cầu Phước An nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, đảm bảo tiến độ của công trình trọng điểm này.

Những ngày cuối tháng 3.2024, quá trình thi công gói thầu 38 và 39 dự án cầu Phước An đang diễn ra hối hả trong cái nắng khá gay gắt cùng bầu không khí nóng bức. Ảnh: Trần Út
Những ngày cuối tháng 3.2024, quá trình thi công gói thầu 38 và 39 thuộc dự án cầu Phước An đang diễn ra hối hả trong cái nắng gay gắt cùng bầu không khí nóng bức. Ảnh: Trần Út
Trên công trường dài hơn 2km chủ yếu là đường đất, hàng trăm công nhân đang làm việc giữa trời nắng. Ông Lê Hữu Hiến - Chỉ huy thi công gói thầu 38 cho biết, có khoảng 400 công nhân đang làm việc trên công trường. Ảnh: Thành An
Trên công trường dài hơn 2km chủ yếu là đường đất, hàng trăm công nhân đang tất bật làm việc, dù trời nắng gay gắt. Ông Lê Hữu Hiến - Chỉ huy thi công thuộc gói thầu 38 cho biết, ước tính có khoảng 400 công nhân của 4 nhà thầu đang làm việc trên công trường. Ảnh: Thành An
hang mục
Có 3 khu vực đang được tập trung thi công chính, đó là khu vực đầu cầu; khu vực trụ cầu số 21 (T21); khu vực vươn ra giữa sông (trụ cầu 37-39). Ảnh: Trần Út
Khu vực nhịp dẫn và trụ cầu T1 đã gần như hoàn thành. Nhịp d Ảnh: Thành An
Khu vực đầu cầu, phần cầu dẫn và trụ cầu số 1 (T1) đã gần như hoàn thành. Nhịp dầm nối từ cầu dẫn lên trụ T1 cũng đã được đúc xong, đang chờ lắp ráp. Ảnh: Trần Út
Nhiều cần cẩu đang hoạt động để hỗ trợ thi công trụ T2-3. Ông Nguyễn Văn Hiền - Tổ trưởng thi công khu vực này cho biết, đặc thù của công trường là thuận lợi làm việc khi trời nắng khô, nhưng thời tiết nóng lại làm anh em công nhân khá vất vả. Dù vậy, mọi người vẫn đang tích cực, hăng say làm việc. Ảnh: Thành An
Cần cẩu hoạt động để hỗ trợ thi công trên công trường. Ông Nguyễn Văn Hiền- Tổ trưởng thi công trụ cầu T2-3 cho biết, đặc thù của công trường là thuận lợi làm việc khi trời nắng khô, nhưng thời tiết nóng lại làm anh em công nhân khá vất vả. Dù vậy, mọi người vẫn đang tích cực, hăng say làm việc. Ảnh: Thành An
Người thợ nhoài người cắt ván phục vụ thi công trong ánh nắng gay gắt. Ảnh: Thành An
Người thợ nhoài người cắt ván phục vụ thi công trong ánh nắng gay gắt. Ảnh: Thành An
Khu vực trụ T21 (bìa phải) và các trụ T22-23-24 cùng khu vực đúc dầm cầu đang nhộn nhịp dù trời nắng gay gắt. Ảnh: Thành An
Khu vực từ trụ cầu số 21 trở đi (từ phải qua) cùng khu vực đúc dầm cầu đang nhộn nhịp dù trời nắng gay gắt. Ông Lê Hữu Hiến thông tin: "Từ đoạn này phải bố trí cẩu tháp phục vụ thi công do các trụ cầu có độ cao từ 31m trở lên, ngang với tòa nhà 10 tầng. Hiện tại, trên công trường có khoảng 12 cẩu xích, 1 cẩu tháp đang hoạt động và dự kiến sẽ bố trí thêm nhiều cẩu tháp". Ảnh: Thành An.
Khu vực vươn ra sông gồm các trụ T37-38 và T39 đang nhộn nhịp với nhiều cần cẩu hoạt động cùng hàng trăm công nhân. Ảnh: Thành An
Khu vực vươn ra sông đang nhộn nhịp với nhiều cần cẩu hoạt động cùng hàng trăm công nhân. Ảnh: Thành An
Không khí làm việc nhộn nhịp và hăng say trong nắng nóng. Ảnh: Thành An
Không khí làm việc nhộn nhịp và hăng say trong nắng nóng. Ảnh: Thành An
11
Giữa trời nắng gắt, nhiều công nhân che chắn cẩn thận đảm bảo sức khỏe trong lúc làm việc. Ảnh: Thành An
Khu vực tiếp giáp giữa gói thầu 38 và 39, với tổng mức đầu tư hơn 2.546 tỉ đồng. Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải, gói thầu 38 gồm hạng mục cầu dẫn kéo dài đến trụ T36-37; còn gói thầu 39 xây lắp hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40. Cả hai gói thầu đang đảm bảo tiến độ theo hợp đồng (lần lượt là 39,05% và 21,80%)
Khu vực tiếp giáp giữa gói thầu 38 và 39. Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải, hai gói thầu có tổng mức đầu tư hơn 2.546 tỉ đồng. Trong đó gói thầu 38 gồm hạng mục cầu dẫn kéo dài đến trụ T36-37; còn gói thầu 39 xây lắp hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40. Cả hai gói thầu đang đảm bảo tiến độ theo hợp đồng (lần lượt là 39,05% và 21,80%). Ảnh: Trần Út
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai vượt tiến độ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Qua báo cáo tiến độ và kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định việc thi công cầu Phước An đã vượt tiến độ đề ra hơn 2 tháng.

Tuyến đường 1.000 tỉ đồng kết nối cảng Phước An ở Đồng Nai dần thành hình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An thuộc huyện Nhơn Trạch, đoạn từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cảng Phước An dài gần 6 km có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng đang dần thành hình.

Dự án cầu Phước An gần 4.900 tỉ đồng đang vươn ra sông Thị Vải

Thành An |

Qua gần 6 tháng kể từ thời điểm khởi công vào tháng 6.2023, dự án cầu Phước An nối liền Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đang được khẩn trương thi công, đã vượt hơn tiến độ đề ra.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân trong vụ khách hàng mất tiền trong tài khoản và kêu gọi các bị hại trình báo cơ quan chức năng.

TikToker tố bị đuổi khỏi quán ăn nhiều lần từ chối làm việc với cơ quan chức năng

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ TikToker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết khi đang làm việc thì người này lấy lý do không đảm bảo sức khỏe nên không ký biên bản làm việc, xin phép sẽ làm việc vào buổi tiếp theo.

Không khí lạnh tác động, Hà Nội sắp trở mưa rào và dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sắp tác động, nhiều nơi ở Hà Nội trở mưa dông.

Chưa có dự án nhà ở xã hội nào ở Ninh Bình được giao đất

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch và đang triển khai 5 khu nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp với quy mô trên 80ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án nào được giao đất.

Cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai vượt tiến độ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Qua báo cáo tiến độ và kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định việc thi công cầu Phước An đã vượt tiến độ đề ra hơn 2 tháng.

Tuyến đường 1.000 tỉ đồng kết nối cảng Phước An ở Đồng Nai dần thành hình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An thuộc huyện Nhơn Trạch, đoạn từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cảng Phước An dài gần 6 km có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng đang dần thành hình.

Dự án cầu Phước An gần 4.900 tỉ đồng đang vươn ra sông Thị Vải

Thành An |

Qua gần 6 tháng kể từ thời điểm khởi công vào tháng 6.2023, dự án cầu Phước An nối liền Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đang được khẩn trương thi công, đã vượt hơn tiến độ đề ra.