Mạo danh Tổng cục Đường bộ, lập website cung cấp dữ liệu giấy phép lái xe

ĐÌNH TRƯỜNG - ĐẶNG TIẾN |

Thời gian gần đây xuất hiện những trang web mạo danh Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX), gây hoang mang cho người dân. Đại diện Tổng cục Đường bộ khẳng định đây là những trang web giả mạo, các đối tượng lập ra nhằm mục đích bán GPLX giả.

Giả mạo y như thật 

Theo khảo sát của PV, hiện có hàng loạt các trang web đặt dưới các địa chỉ như gplxgov.com.vn; Hosogplxgov.org... có hành vi mạo danh Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải), cung cấp nội dung tra cứu giấy phép lái xe của người dân. Đáng chú ý, các website này có bề ngoài giống hệt và rất khó để phân biệt với trang web chính thống được cơ quan nhà nước quản lý tại địa chỉ gplx.gov.vn.

Những tính năng cơ bản bao gồm: Tra cứu giấy phép lái xe, các bộ kiến thức câu hỏi sát hạch, các thông tư hướng dẫn, quy định mới cập nhật từ Bộ Giao thông Vận tải ở trang web giả mạo cũng gần như sao chép nguyên bản với trang web chính thống. Điều đáng nói, PV đã thử tra cứu một số thông tin giấy phép lái xe trên trang web giả mạo vẫn ra kết quả chính xác. Theo đó, toàn bộ các thông tin bao gồm: Họ tên, số GPLX, hạng, số series, đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, ngày trúng tuyển đều cho ra kết quả đúng với thông tin thực. 

“Tại sao một trang web giả mạo lại có dữ liệu giấy phép lái xe của người dân như vậy. Từ đâu họ có được kho dữ liệu khổng lồ như vậy. Điều này quá nguy hiểm khi các thông tin cá nhân bị lợi dụng vào mục đích xấu" - anh Nguyễn Huy - một bạn đọc nói với Báo Lao Động.

Tinh vi hơn, dù được đặt dưới các tên miền khác nhau nhưng giao diện của trang web giả mạo đều giống hệt nhau và giống luôn trang gốc. Người dân nếu không nắm rõ thông tin rất khó có thể phân biệt thật và giả. Thậm chí, trên các trang giả mạo, những dữ liệu thống kê về công tác đào tạo, sát hạch lái xe, lịch sát hạch cũng được đưa lên. Nhiều đường link liên kết tới các đơn vị khác thuộc Bộ Giao thông Vận tải như Cục Đường thuỷ nội địa, Cục Hàng hải, Cục Đăng kiểm... cũng được trang giả mạo gắn hình ảnh và đường dẫn tới giống hệt.

Tổng cục Đường bộ nói gì?

Ngày 28.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Duyên Thống - Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) - cho biết, những phản ánh của Báo Lao Động là vấn đề nhức nhối từ lâu và đây không phải lần đầu các trang web mạo danh xuất hiện.

"Các trang web giả mạo tồn tại tinh vi dưới tên miền nước ngoài, gây nhầm lẫn cho người dân khi tra cứu thông tin dữ liệu và ảnh hưởng uy tín cơ quan quản lý. Việc làm giả trang web của cơ quan quản lý Nhà nước là vi phạm pháp luật, với bất kỳ mục đích gì. Khi nắm được các thông tin về các trang web này tổng cục sẽ báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra xử lý" - ông Lương Duyên Thống cho biết.

Trao đổi về mục đích của các trang web giả mạo lập nên, đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, về bản chất, những đối tượng này lập ra trang web giả để bán giấy phép lái xe giả. Người dân nếu không tìm hiểu kỹ sẽ bị các đối tượng trục lợi từ các hành vi lừa đảo như vậy.

Trong khi đó, về vấn đề bảo mật dữ liệu, các trang web giả nhưng vẫn tra cứu được thông tin chính xác, nhiều ý kiến đặt nghi vấn có hay không tình trạng lộ lọt, rò rỉ kho dữ liệu từ ngay trong chính Tổng cục Đường bộ ra bên ngoài.

Phía Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Đường bộ cho biết, các đối tượng làm giả đã sử dụng phương pháp nhúng. "Giao diện của trang web giả được làm bề ngoài giống y hệt với trang web của tổng cục nhưng ruột lại liên kết sang phần tra cứu của tổng cục. Trong số các dữ liệu sẽ có số chính xác có thể tra cứu được, nhưng các đối tượng sẽ thêm phần dữ liệu ảo là các dữ liệu giấy phép lái xe giả" - phía đơn vị này cho hay.

Để xử lý tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an rà soát, kịp thời xoá bỏ các trang thông tin giả mạo và có biện pháp ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong tương lai. 

ĐÌNH TRƯỜNG - ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Sơn La khởi tố đối tượng lừa đảo, bán giấy phép lái xe giả

Trần Trọng |

Sơn La - Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy phép lái xe.

Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy phép lái xe để lừa đảo

Minh Chuyên |

Sơn La - Chiều 22.10, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy phép lái xe.

Thanh Hóa: Tước giấy phép lái xe hàng nghìn trường hợp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - trong 10 tháng năm 2021, lực lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã tước giấy phép lái xe của hơn 4.500 trường hợp, phát hiện nhiều bằng lái xe giả.

Giấy phép lái xe sắp hết hạn có bị tước quyền sử dụng không?

Trang Thiều |

Tùy thuộc vào lỗi, người vi phạm có thể bị tước giấy phép lái xe từ 01 - 24 tháng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sơn La khởi tố đối tượng lừa đảo, bán giấy phép lái xe giả

Trần Trọng |

Sơn La - Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy phép lái xe.

Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy phép lái xe để lừa đảo

Minh Chuyên |

Sơn La - Chiều 22.10, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng làm giả giấy phép lái xe.

Thanh Hóa: Tước giấy phép lái xe hàng nghìn trường hợp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - trong 10 tháng năm 2021, lực lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã tước giấy phép lái xe của hơn 4.500 trường hợp, phát hiện nhiều bằng lái xe giả.

Giấy phép lái xe sắp hết hạn có bị tước quyền sử dụng không?

Trang Thiều |

Tùy thuộc vào lỗi, người vi phạm có thể bị tước giấy phép lái xe từ 01 - 24 tháng.