Lực lượng y tế không nghỉ phép, tập trung chống dịch COVID-19 và bạch hầu

BẢO TRUNG |

Hiện, Đắk Lắk đang thiếu hụt nhân sự ngành y để tập trung phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp dập dịch bạch hầu, ngăn không cho lan rộng. Tất cả nhân viên y tế ở tỉnh thời gian đến sẽ không được nghỉ phép, tránh tập trung nơi đông người.

Ngày 31.7, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn vị đã chỉ đạo cho cán bộ, nhân viên y tế không được nghỉ phép, nỗ lực phòng, chống dịch. Ngoài ra, tỉnh vẫn đang tập trung xử lý, dập dịch bạch hầu nên thiếu hụt lực lượng y tế nghiêm trọng trên cả 2 ''mặt trận''.

Đơn vị sắp đến sẽ chọn nhiều sinh viên năm cuối ngành y ở trường đại học Tây Nguyên để đào tạo thêm kỹ năng nhằm bổ sung thêm nhân sự, phục vụ cho công tác phòng chống dịch, ông Phi La cho hay.

Được biết, những những người tiếp xúc gần với bệnh nhân H.T.Y.N. nhiễm COVID-19 ở huyện Cư Kuin vẫn đang được cách ly, theo dõi ở các cơ sở y tế tại Đắk Lắk.

Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với bệnh viện Lao và Bệnh phổi tổ chức triển khai hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cần thiết đảm bảo công tác thu dung và điều trị cho các trường hợp nhiễm/nghi nhiễm COVID-19.

Kết hợp bố trí khu vực để tiếp tục tiếp nhận, thu dung, điều trị các bệnh truyền nhiễm khác và bệnh phổi nặng tuyến dưới chuyển lên khi vượt quá khả năng điều trị. Cử nhân sự tham gia tập huấn về công tác chẩn đoán, điều trị bệnh COVID-19

Trong một diễn biến khác, dịch bạch hầu đang hoành hành ở Đắk Lắk. Toàn tỉnh đã ghi nhận 26 ca nhiễm với 10 ổ dịch phân bổ khắp 5 huyện. Ngành y tế tỉnh này đã ưu tiên chuyển vắc xin để tiêm chủng trước cho những người ở vùng dịch.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán Hà Nội chật kín người giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhịp sống ở thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Các hàng quán, siêu thị vẫn đông nghịt người tới mua sắm, ăn uống.

TPHCM: Kết quả xét nghiệm COVID-19 bước đầu của người dân trở về từ Đà Nẵng

Nhóm PV |

Những ngày qua tại Trạm y tế phường 1 (quận 11, TPHCM) những người trở về từ Đà Nẵng trong thời gian sau ngày 1.7 đang ở quận 11 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước khi đến xét nghiệm, những người này đều đã thực hiện khai báo y tế và đang cách ly 14 ngày tại nhà. Mẫu lấy xét nghiệm bao gồm mẫu dịch phết họng, dịch phết mũi và mẫu máu.

Hàng loạt quán bar phố tây Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

0h ngày 31.7, quán bar, vũ trường tại khu vực phố tây Bùi Viện đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa quán theo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền TPHCM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng quán Hà Nội chật kín người giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhịp sống ở thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Các hàng quán, siêu thị vẫn đông nghịt người tới mua sắm, ăn uống.

TPHCM: Kết quả xét nghiệm COVID-19 bước đầu của người dân trở về từ Đà Nẵng

Nhóm PV |

Những ngày qua tại Trạm y tế phường 1 (quận 11, TPHCM) những người trở về từ Đà Nẵng trong thời gian sau ngày 1.7 đang ở quận 11 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước khi đến xét nghiệm, những người này đều đã thực hiện khai báo y tế và đang cách ly 14 ngày tại nhà. Mẫu lấy xét nghiệm bao gồm mẫu dịch phết họng, dịch phết mũi và mẫu máu.

Hàng loạt quán bar phố tây Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

0h ngày 31.7, quán bar, vũ trường tại khu vực phố tây Bùi Viện đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa quán theo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền TPHCM.