TPHCM: Nhiều người dân vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi đông người

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn phức tạp, nhưng tại các địa điểm công cộng ở TPHCM, nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi đông người.

 
Ngày 30.7, ghi nhận của Lao Động tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố như chợ Vườn Chuối (quận 3), chợ Lê Hồng Phong (quận 10), công viên Tao Đàn (quận 1)... không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang khi đến đây.
 
Trước đó, chiều 29.7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó của thành phố, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố đã có thông tin chính thức về 2 ca nhiễm mới tại TPHCM.
Các tiểu thương vô tư để mặt trần ngồi nói chuyện với nhau.
Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan, thản nhiên trò chuyện, tiếp xúc gần với người khác mà không đeo khẩu trang.
Tại chợ Vườn Chuối, không chỉ có tiểu thương mà cả những người dân đến chợ cũng vô tư đến chợ mua sắm mà không hề sử dụng biện pháp phòng dịch.
Tại chợ Vườn Chuối, không chỉ có tiểu thương mà cả những người dân đến chợ cũng vô tư mua sắm mà không hề sử dụng biện pháp phòng dịch.
 
Bà L.T.T tiểu thương bán hàng tại chợ Vườn Chuối (quận 3, TPHCM), cho rằng: "Thời tiết nóng cộng với chợ đông người, việc sử dụng khẩu trang liên tục rất khó chịu và ngột ngạt, vì vậy khi nào có khách ghé mua tôi mới đeo".
 
 
Việc sử dụng khẩu trang ở thời điểm hiện tại là cần thiết, không chỉ giữ gìn sức khỏe cho bản thân mà còn có ý nghĩa đối với xã hội.
Chân Phúc - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 30.7

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 30.7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội (1 ca) và Đà Nẵng (8 ca) nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 459 ca đến hiện tại. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với hơn 17 triệu ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.

TPHCM còn khẩu trang đủ cung cấp trong 7 năm, người dân không nên tích trữ

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nguồn cung khẩu trang của TPHCM còn rất nhiều trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 30.7

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 30.7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội (1 ca) và Đà Nẵng (8 ca) nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 459 ca đến hiện tại. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với hơn 17 triệu ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.

TPHCM còn khẩu trang đủ cung cấp trong 7 năm, người dân không nên tích trữ

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nguồn cung khẩu trang của TPHCM còn rất nhiều trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao.