Hàng loạt quán bar phố tây Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

0h ngày 31.7, quán bar, vũ trường tại khu vực phố tây Bùi Viện đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa quán theo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền TPHCM.

 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, chính quyền TPHCM vừa ra lệnh tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường và không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng.
Ghi nhận ở khu vực phố tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) đêm 30/7, các quán bar tại đây vẫn còn hoạt động bình thường. Nhiều hộ kinh doanh quán bar tại đây cho biết đều đã nhận thông tin trên và sẽ nghiêm túc chấp hành từ 0 giờ 31.7
Ghi nhận ở khu vực phố tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) đêm 30.7, các quán bar tại đây vẫn còn hoạt động bình thường. Nhiều hộ kinh doanh quán bar tại đây cho biết đều đã nhận thông tin trên và cam kết nghiêm túc chấp hành từ 0 giờ 31.7.
Theo ghi nhận PV vào 22h, không khí tại đây vắng vẻ lạ thường so với mọi ngày.
Theo ghi nhận PV vào 23h, không khí tại đây vắng vẻ lạ thường so với mọi ngày.
Dù đang là “giờ vàng” nhưng nhưng nhiều quán không một bóng khách
Dù đang là “giờ vàng” nhưng nhưng nhiều quán không một bóng khách
 
Một vài bạn trẻ đến tham quan trên phố Bùi Viện
Các nhân viên quán bar đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19
Các nhân viên quán bar đều chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
 
Nhưng tình trạng khách ra vào tại các quán vẫn không mấy khả quan.
Đến gần 0h ngày 31-7,  quán cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, ngắt các thiết bị điện, đóng gói đồ đạc vì chưa biết phải nghỉ kinh doanh đến thời gian nào.
Đến gần 0h ngày 31-7, các quán bar tại đây bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa
 
Một chủ quán bar tại đây cho biết: "Tôi vừa mở kinh doanh lại chưa bao lâu thì đợt dịch mới lại xuất hiện. Sau đợt dịch nhân viên vừa mới đi làm lại nay lại phải nghỉ việc tiếp. Thực sự giờ tôi chưa biết định hướng sắp tới như thế nào. Biết là khó khăn chung, nhưng mong là mọi thứ sẽ qua nhanh, để người dân có cơ hội khôi phục kinh tế".
1 giờ 30 -  31.7, hầu hết các quán bar đều đã dọn dẹp tắt đèn.
1 giờ 30 - 31.7, hầu hết các quán bar đều đã dọn dẹp xong và tắt đèn, đóng cửa

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phong toả một đoạn đường ở Thủ Đức vì có ca nghi mắc COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Một ca nghi ngờ mắc COVID-19 sinh sống tại quận Thủ Đức khiến cơ quan chức năng tại đây phải phong toả một đoạn đường trong đêm 30.7.

Ngành y tế TPHCM nói về 148 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 mới

Anh Tú - Đức Huy |

Tại buổi họp báo tối 29.7, thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó của TPHCM trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lãnh đạo ngành y tế tại TPHCM cho biết bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời kêu gọi giúp sức của cộng đồng với ngành y tế góp phần ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

TPHCM thông tin cụ thể về 2 ca mắc COVID-19 mới

Anh Tú - Đức Huy |

Tại buổi họp báo Thông tin về tình hình dịch COVID - 19 và công tác ứng phó của TPHCM diễn ra tối 29.7, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã thông tin cụ thể về 2 trường hợp dương tính với COVID-19 tại TPHCM. Hiện cả 2 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Phong toả một đoạn đường ở Thủ Đức vì có ca nghi mắc COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Một ca nghi ngờ mắc COVID-19 sinh sống tại quận Thủ Đức khiến cơ quan chức năng tại đây phải phong toả một đoạn đường trong đêm 30.7.

Ngành y tế TPHCM nói về 148 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 mới

Anh Tú - Đức Huy |

Tại buổi họp báo tối 29.7, thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó của TPHCM trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lãnh đạo ngành y tế tại TPHCM cho biết bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời kêu gọi giúp sức của cộng đồng với ngành y tế góp phần ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

TPHCM thông tin cụ thể về 2 ca mắc COVID-19 mới

Anh Tú - Đức Huy |

Tại buổi họp báo Thông tin về tình hình dịch COVID - 19 và công tác ứng phó của TPHCM diễn ra tối 29.7, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã thông tin cụ thể về 2 trường hợp dương tính với COVID-19 tại TPHCM. Hiện cả 2 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TPHCM.