Lớp học của trẻ nhiễm chất độc da cam trước nguy cơ dừng hoạt động

HƯNG THƠ |

Hơn 10 năm nay, người bị khuyết tật nặng và nhiễm chất độc da cam ở vùng Cùa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) được chăm sóc, phục hồi, điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa. Nhưng sắp hết nguồn tài trợ, trung tâm này đứng trước nguy cơ dừng hoạt động, khiến địa phương và phụ huynh các trẻ lo lắng.

Nơi gửi gắm những đứa trẻ thiếu may mắn

Vào những năm chiến tranh, vùng Cùa ở huyện Cam Lộ là nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề của các loại bom, đạn và chất độc hóa học. Hết chiến tranh, màu xanh của cây trái và cuộc sống đã trở lại ở vùng này, nhưng nhiều đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Vào năm 2008, Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa được thành lập, trở thành nơi chăm sóc, phục hồi, điều trị cho các trẻ khuyết tật, nhiễm chất độc da cam trong vùng. Trung tâm này hoạt động dưới sự quản lý của UBND xã Cam Nghĩa, kinh phí để duy trì từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị, dự án.

Hằng ngày, những đứa trẻ ở trong vùng bị khuyết tật nặng, bị nhiễm chất độc da cam sẽ được phụ huynh đưa đến trung tâm. Tại đây, căn cứ vào tình trạng sức khỏe và tình trạng khuyết tật của các em, cô giáo là các tình nguyện viên sẽ có những bài tập, bài dạy phù hợp.

Trước kỳ nghỉ lễ 2.9, sáng sớm, chị N.T.T (trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) đã chở đứa con 12 tuổi của mình đến trung tâm. Đã 12 tuổi, nhưng do bị bại não vì nhiễm chất độc da cam, nên cháu không được bình thường như những đứa trẻ khác.

Khi tới trung tâm, các cô giáo đã đợi sẵn. Bàn giao con cho các cô, chị T yên tâm trở về nhà. Chị T kể, cháu gầy gò, ốm yếu và không biết gì. Nhưng khi đưa đến trung tâm, được các cô chăm sóc, có bài tập phục hồi chức năng phù hợp riêng, nên cháu cải thiện hơn về nhận thức, tiến bộ hơn trước. Đến trung tâm, cháu còn được tiếp xúc với các bạn và vui vẻ, nên gia đình thấy an lòng, yên tâm hơn.

Cũng theo chị T, kể từ sinh con và biết con bị bệnh, gia đình chị tốn kém nhiều tiền để chạy chữa, nhưng không hiệu quả. Đã vậy, gia đình còn phải cử người chăm nom cháu, nên rất khó khăn. “Từ ngày đưa cháu vào trung tâm, buổi trưa các cô còn hỗ trợ cho cháu ăn trưa, nên gia đình yên tâm, có thời gian để lao động sản xuất”- chị T, cho hay.

Tìm kiếm nguồn hỗ trợ

Hiện, ở trung tâm đang hỗ trợ phục hồi chức năng cho 30 trẻ bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam ở xã Cam Chính và Cam Nghĩa. Trung tâm có 4 cộng tác viên, kinh phí hoạt động do Dự án Renew tài trợ.

Khách đến thăm, tặng quà cho các học viên ở Trung tâm phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa. Ảnh: T.Thủy.
Khách đến thăm, tặng quà cho các học viên ở Trung tâm phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa. Ảnh: T.Thủy.

Bà Nguyễn Thị Thương, nhân viên phụ trách Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa cho biết, việc dạy dỗ, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các trẻ bị khuyết tật nặng, nhiễm chất độc da cam đòi hỏi tình yêu thương, sự kiên trì, bền bỉ. Từ khi hoạt động đến nay, đã có nhiều trẻ hòa nhập cộng đồng, lập gia đình, lấy chồng, lấy vợ, lập nghiệp.

“Đặc biệt, trong số đó có một em đã trở thành cô giáo dạy trẻ khuyết tật” – bà Nguyễn Thị Thương, nói.

Tuy nhiên, tròn 1 tháng nữa, phần hỗ trợ của Dự án Renew sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc trung tâm sẽ không có kinh phí, phải dừng hoạt động.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ nói rằng, hơn 10 năm hoạt động, trung tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, nhiều trẻ đã phục hồi sức khỏe, nâng cao thể lực lẫn tư duy, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bản thân và gia đình.

“Chúng tôi muốn duy trì trung tâm này, nên lâu nay dự án này hết hỗ trợ thì chúng tôi tìm dự án khác. Đến 30.9.2023 này, Dự án Renew sẽ kết thúc, nhưng hiện địa phương chưa tìm được dự án hoặc tổ chức, cá nhân nào hỗ trợ kinh phí để duy trì trung tâm” – ông Trần Anh Tuấn, thông tin.

Riêng ở xã Cam Nghĩa có 356 người khuyết tật thuộc 170 hộ gia đình. Có nhiều gia đình có 2 - 3 trẻ bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vận động ủng hộ hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam

Mai Hương |

Ngày 28.7, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam năm 2023.

Điều kiện hưởng chế độ chất độc da cam

QUỲNH CHI |

Bạn đọc hỏi Thành Vinh hỏi: Tôi bị nhiễm chất độc da cam trong khi phục vụ chiến đấu thời gian từ năm 1972 đến tháng 3.1975, tôi phải có điều kiện gì để hưởng chế độ chất độc da cam?.

Hội Nạn nhân chất độc da cam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phạm Đông |

Ngày 28.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Từ 1.9, máy bay chậm 15 phút, hãng hàng không phải xin lỗi hành khách

Xuyên Đông |

Theo quy định của Thông tư 19/2023/TT-BGTVT (Thông tư 19) có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định trách nhiệm tối thiểu của hãng hàng không khi để chậm chuyến bay.

Đà Nẵng vận động ủng hộ hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam

Mai Hương |

Ngày 28.7, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam năm 2023.

Điều kiện hưởng chế độ chất độc da cam

QUỲNH CHI |

Bạn đọc hỏi Thành Vinh hỏi: Tôi bị nhiễm chất độc da cam trong khi phục vụ chiến đấu thời gian từ năm 1972 đến tháng 3.1975, tôi phải có điều kiện gì để hưởng chế độ chất độc da cam?.

Hội Nạn nhân chất độc da cam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phạm Đông |

Ngày 28.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.