Long An: Đội trưởng CSGT qua đời sau khi bị tông xe trong lúc tuần tra

An Long |

Long An - Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, Đội trưởng CSGT ở Long An bị đối tượng điều khiển xe máy tông trúng chấn thương nặng và tử vong sau 3 ngày nhập viện cấp cứu.

Trưa 26.12, Đại tá Trần Văn Hà – Phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận, Trung tá Dương Minh Thuần (SN 1979), Đội trưởng Đội CSGT huyện Châu Thành bị tai nạn giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Trong khi đó, Thượng tá Mai Thành Lục - Trưởng Công an huyện Châu Thành - cho biết, đơn vị đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và sẽ tiến hành làm các hồ sơ, thủ tục theo quy định để xem xét, giải quyết các chế độ, chính sách cho đồng chí Thuần.

“Sáng nay, đơn vị đã cùng với gia đình đưa thi thể đồng chí Thuần về quê ở huyện Tân Thạnh để lo đám tang. Đây là một mất mát lớn cho gia đình và đơn vị. Đồng chí Thuần về công tác ở Công an huyện cũng gần 10 năm nay. Trong quá trình công tác, đồng chí Thuần luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đồng đội quý mến”, Thượng tá Mai Thành Lục nói.

Trước đó, theo sự phân công của đơn vị, khoảng 21 giờ ngày 23.12, Trung tá Thuần, Đội trưởng CSGT Công an huyện Châu Thành chỉ huy tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự giao thông tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.

Khi đang lưu thông, bất ngờ từ phía đối diện có một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ nhanh rẽ trái đâm thẳng vào mô tô chuyên dụng của trung tá Thuần đang lưu thông. Cú va chạm làm Trung tá Thuần văng khỏi xe đập đầu xuống đường chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Do chấn thương nặng nên 3 ngày nằm bệnh viện cấp cứu, Trung tá Thuần đã tử vong sáng nay.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An: Chăm lo “Xuân bình an” cho công nhân lao động sau đại dịch

AN LONG |

Những ngày gần đây, chương trình “Túi an sinh - ấm tình Công đoàn” tiếp tục thực hiện để chia sẻ khó khăn cho người lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, các cấp CĐ tỉnh Long An đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.

Long An tăng cường công tác phòng, chống ma túy học đường

Minh Vân |

Long An - Giải pháp để công tác phòng chống ma túy (PCMT) đạt hiệu quả cao là phải tập trung đấu tranh, ngăn chặn nhằm làm giảm nguồn “cung- cầu”. Đây là định hướng căn cơ và chiến lược mà tỉnh Long An đã, đang quyết tâm thực hiện, đạt nhiều thành tựu trong những năm qua.

Thanh niên Long An trình báo bị rủ rê xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội

AN LONG |

Long An - Ngày 23.12, Cơ quan chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 thanh niên nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn. Theo thanh niên này, trước đó, nghe lời rủ rê qua mạng xã hội sang Campuchia làm việc lương cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Chăm lo “Xuân bình an” cho công nhân lao động sau đại dịch

AN LONG |

Những ngày gần đây, chương trình “Túi an sinh - ấm tình Công đoàn” tiếp tục thực hiện để chia sẻ khó khăn cho người lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, các cấp CĐ tỉnh Long An đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.

Long An tăng cường công tác phòng, chống ma túy học đường

Minh Vân |

Long An - Giải pháp để công tác phòng chống ma túy (PCMT) đạt hiệu quả cao là phải tập trung đấu tranh, ngăn chặn nhằm làm giảm nguồn “cung- cầu”. Đây là định hướng căn cơ và chiến lược mà tỉnh Long An đã, đang quyết tâm thực hiện, đạt nhiều thành tựu trong những năm qua.

Thanh niên Long An trình báo bị rủ rê xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội

AN LONG |

Long An - Ngày 23.12, Cơ quan chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 thanh niên nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn. Theo thanh niên này, trước đó, nghe lời rủ rê qua mạng xã hội sang Campuchia làm việc lương cao.