Long An: Chăm lo “Xuân bình an” cho công nhân lao động sau đại dịch

AN LONG |

Những ngày gần đây, chương trình “Túi an sinh - ấm tình Công đoàn” tiếp tục thực hiện để chia sẻ khó khăn cho người lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, các cấp CĐ tỉnh Long An đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.

Ấm tình Công đoàn với “Túi an sinh”

Những ngày qua, hàng chục nghìn phần quà chương trình “Túi an sinh - ấm tình Công đoàn” đã được trao đến công nhân, lao động đang làm việc tại Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc... Nhận quà trên tay, chị Lê Phan Thanh Nhàn - công nhân Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sen Việt (huyện Bến Lức) rất xúc động. Cũng như nhiều lao động khác, thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên có những thời điểm không có việc làm, mất thu nhập, cuộc sống rất khó khăn.

“Được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp CĐ, tôi rất vui mừng. “Túi an sinh - ấm tình CĐ” như nguồn động viên, an ủi và tiếp thêm động lực tinh thần cho tôi. Đáp lại sự quan tâm ấy, tôi sẽ nỗ lực làm việc, cùng công ty vượt qua khó khăn, cũng như sẽ gắn bó lâu dài với công ty”, chị Thanh Nhàn bày tỏ.

Chương trình “Túi an sinh - ấm tình CĐ” là một trong nhiều chương trình được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chương trình diễn ra trong thời điểm cuối năm, giai đoạn Long An nỗ lực “giữ chân” CNLĐ để phục hồi sản xuất nên mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã đề xuất và tham mưu Tỉnh ủy tổ chức trao tặng 100.000 túi an sinh cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn thông qua Chương trình “Túi an sinh - ấm tình CĐ”.

Mỗi túi an sinh gồm 5kg gạo hoặc nhu yếu phẩm có giá trị khoảng 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Trong đó, tổng kinh phí hỗ trợ tiền mặt là 20 tỉ đồng từ nguồn tài chính CĐ tích lũy; riêng nguồn gạo hoặc nhu yếu phẩm cần thiết do các địa phương vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ.

“Xuân bình an” cho CNLĐ

Long An là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 kể từ ngày 27.4. Với thời gian khá dài thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đời sống, thu nhập, việc làm của người dân, trong đó có CNLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết, đến nay, từ nhiều nguồn kinh phí, các cấp CĐ đã chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng kinh phí gần 120 tỉ đồng.

Ngoài ra, các cấp CĐ còn tham gia vận động CNVCLĐ, đoàn viên CĐ, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Phòng, chống COVID-19 và Quỹ Vắc-xin với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng.

Đặc biệt, tỉnh cũng rất quan tâm đến việc tiêm phòng COVID-19 cho CNLĐ từ rất sớm. Hiện có 100% CNLĐ đang sản xuất được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đây chính là điều kiện thuận lợi góp phần cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong điều kiện “bình thường mới”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quí, hiện nay, các cấp công đoàn tỉnh Long An đang tiếp tục các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an” để chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.

Theo đó, các cấp CĐ sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là đoàn viên, NLĐ ở các khu cách ly, phong tỏa, mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế; đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo;...

Ngoài ra, các cấp CĐ sẽ tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, các hoạt động theo chương trình phúc lợi đoàn viên và có những chương trình, kế hoạch tổ chức phương tiện đưa, đón hoặc hỗ trợ vé tàu, xe để đưa đoàn viên, NLĐ có nhu cầu về quê ăn Tết,...

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Long An tăng cường công tác phòng, chống ma túy học đường

Minh Vân |

Long An - Giải pháp để công tác phòng chống ma túy (PCMT) đạt hiệu quả cao là phải tập trung đấu tranh, ngăn chặn nhằm làm giảm nguồn “cung- cầu”. Đây là định hướng căn cơ và chiến lược mà tỉnh Long An đã, đang quyết tâm thực hiện, đạt nhiều thành tựu trong những năm qua.

Thanh niên Long An trình báo bị rủ rê xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội

AN LONG |

Long An - Ngày 23.12, Cơ quan chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 thanh niên nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn. Theo thanh niên này, trước đó, nghe lời rủ rê qua mạng xã hội sang Campuchia làm việc lương cao.

LĐLĐ tỉnh Long An trao học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 23.12, tại Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho 20 học sinh là con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS thuộc Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Long An tăng cường công tác phòng, chống ma túy học đường

Minh Vân |

Long An - Giải pháp để công tác phòng chống ma túy (PCMT) đạt hiệu quả cao là phải tập trung đấu tranh, ngăn chặn nhằm làm giảm nguồn “cung- cầu”. Đây là định hướng căn cơ và chiến lược mà tỉnh Long An đã, đang quyết tâm thực hiện, đạt nhiều thành tựu trong những năm qua.

Thanh niên Long An trình báo bị rủ rê xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội

AN LONG |

Long An - Ngày 23.12, Cơ quan chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 thanh niên nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn. Theo thanh niên này, trước đó, nghe lời rủ rê qua mạng xã hội sang Campuchia làm việc lương cao.

LĐLĐ tỉnh Long An trao học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 23.12, tại Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho 20 học sinh là con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS thuộc Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng.