Loạt dự án trường học trên đất vàng Hà Nội nằm chờ triển khai

THU GIANG |

TP Hà Nội hiện là một trong những địa phương đang thiếu trường học công lập nghiêm trọng. Điều đáng nói, dù đã được ưu tiên, bố trí quỹ đất xây dựng thế nhưng hàng loạt dự án trường học, làng giáo dục trên khu đất vàng Thủ đô đến nay vẫn nằm yên bất động.

Loạt dự án bất động

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Dự án Làng Giáo dục quốc tế có diện tích khoảng 27,64ha, thuộc địa phận các phường Tây Mỗ, Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) và xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Dù đã được bố trí quỹ đất phát triển nhưng sau hơn 1 thập kỷ khởi công, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, xung quanh được quây tôn kín mít.

Dự án do Công ty Cổ phần Làng Giáo dục quốc tế Thiên Hương làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.088 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2014.

Thời điểm công bố, dự án được kỳ vọng sẽ là nơi tổ chức đào tạo học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT, cùng các hoạt động giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ đi kèm cho con em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và học sinh Việt Nam.

Chị Trần Thị Hương (sinh sống ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) tâm sự, hằng ngày, chị thường chở con đi học qua đây thấy dự án bỏ hoang đã lâu, xung quanh đều quây tôn rất kín. Nhiều người dân như chị Hương kỳ vọng dự án này nhanh chóng được triển khai, việc đưa đón con đi học cũng thuận tiện hơn.

Chị Hương chia sẻ: "Gia đình tôi mua nhà, dọn về đây sinh sống ở phường Tây Mỗ hơn 10 năm nay thì dự án cũng nằm bất động từ đó đến nay".

Đáng chú ý, cuối năm 2023, nhiều quận ở trung tâm TP Hà Nội đã kiến nghị tận dụng những quỹ đất còn trống trên địa bàn chưa khai thác để xây dựng trường học, giảm tải sức ép thiếu trường, thiếu lớp đầu năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - thông tin, toàn quận Hai Bà Trưng hiện có tổng số 61 trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập. Trong đó có 45/61 trường công lập đạt trường chuẩn quốc gia (tỉ lệ 73,77%).

Quận cũng kiến nghị TP Hà Nội quan tâm, ưu tiên quỹ đất dành cho giáo dục.

Đồng thời, quận cũng xin ý kiến TP Hà Nội về phương án nâng thêm tầng, tận dụng những quỹ đất còn trống chưa khai thác để xây dựng trường học. Đối với các khu chung cư trên địa bàn, khi xây dựng, nhà đầu tư phải bảo đảm quy hoạch tổng thể mặt bằng, phương án kiến trúc cho giáo dục...

Là quận đông dân nhất Thủ đô, năm 2023, UBND quận Hoàng Mai cũng đã kiến nghị TP Hà Nội đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng (Tổng Công ty HUD) giao 7 lô đất quy hoạch xây trường học bị bỏ hoang với diện tích gần 8ha để địa phương đầu tư công, xây trường công lập, tránh tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, phụ huynh phải xếp hàng đi bốc thăm suất học cho con...

Hơn 1 thập kỷ qua, Dự án Làng Giáo dục quốc tế (Hà Nội) vẫn chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, xung quanh được quây tôn kín mít. Ảnh: Thu Giang
Hơn 1 thập kỷ qua, Dự án Làng Giáo dục quốc tế (Hà Nội) vẫn chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, xung quanh được quây tôn kín mít. Ảnh: Thu Giang

Hà Nội cần xây 30 - 40 trường học mới mỗi năm

UBND TP Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, trong năm 2023, thành phố đã xây mới, thành lập mới 113 trường học các cấp, phấn đấu có 80-85% trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025.

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các quận, huyện, thị xã rà soát tình hình thiếu trường lớp để bổ sung vào Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu trường lớp cục bộ tại các quận nội đô và khu vực đông dân cư.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - thông tin, Hà Nội là nơi có số lượng học sinh đông nhất cả nước với 2,3 triệu em.

Mỗi năm, trung bình Hà Nội lại tăng thêm từ 40.000 - 50.000 học sinh, thành phố cần triển khai, xây dựng mỗi năm từ 30-40 trường học mới (trường công lập, ngoài công lập).

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cũng chỉ ra, thành phố còn thiếu 49 trường, tại 8 quận gồm Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.

KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam - cho rằng, nguồn lực đất đai của Thủ đô cần phải được sử dụng hiệu quả vào việc xây dựng nhà ở, trường học, dịch vụ xã hội... để mang lại lợi ích và phục vụ cuộc sống cho người dân. Tình trạng hàng loạt dự án đắp chiếu, ì ạch triển khai trong những năm qua, đồng nghĩa với việc hiệu suất sử dụng đất bằng 0, gây lãng phí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Dự án Làng Giáo dục quốc tế nghìn tỉ đồng trên đất vàng bất động hơn một thập kỷ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm trên khu đất vàng vẫn bất động sau gần 10 năm khởi động.

Tòa cao ốc đất vàng Hà Nội bà Trương Mỹ Lan muốn rao bán 1 tỉ USD

Thu Giang |

Tại phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai muốn rao bán tòa nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để khắc phục hậu quả vụ án.

Dự án bất động, khu đất vàng Hà Nội bị lãng phí hàng chục năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án xây dựng di chuyển, mở rộng cơ sở sản xuất vải dệt kim và may xuất khẩu phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm vẫn bất động sau hàng chục năm phê duyệt.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Sự nghiệp của tài tử Thương Tín sau 2 năm được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Thương Tín trong 2 năm được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ, đã đi hát, đi diễn, viết hồi kí và còn đóng phim. Tuy nhiên, người hâm mộ thấy sức hút của ông không còn như thời đỉnh cao sự nghiệp.

Hiện trường sà lan va vào cầu Nhiếm làm lệch nhịp giữa ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Một chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng đã va vào cầu Nhiếm (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) làm nhịp giữa của cầu bị lệch khoảng 30cm.

18 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố là Bí thư tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Trong số 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố có 19 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 18 người là Bí thư tỉnh, thành ủy.

Dự án Làng Giáo dục quốc tế nghìn tỉ đồng trên đất vàng bất động hơn một thập kỷ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm trên khu đất vàng vẫn bất động sau gần 10 năm khởi động.

Tòa cao ốc đất vàng Hà Nội bà Trương Mỹ Lan muốn rao bán 1 tỉ USD

Thu Giang |

Tại phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai muốn rao bán tòa nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để khắc phục hậu quả vụ án.

Dự án bất động, khu đất vàng Hà Nội bị lãng phí hàng chục năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án xây dựng di chuyển, mở rộng cơ sở sản xuất vải dệt kim và may xuất khẩu phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm vẫn bất động sau hàng chục năm phê duyệt.