Nhiều dự án bất động sản tái khởi động, người mua nhà thêm hy vọng

ANH HUY |

4 tháng đầu năm nay, nhiều dự án bất động sản được khởi động, bao gồm cả dự án nhà ở và các dự án chức năng. Các chuyên gia hy vọng, khi những dự án này đủ điều kiện mở bán sẽ giúp thị trường hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, một trong những dự án khởi động lại là Dự án Làng Giáo dục Quốc tế của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Hương, nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Dự án này dự kiến khởi công từ những năm 2010. Thế nhưng, suốt 12 năm nay, rơi vào tình trạng chậm tiến độ, bỏ hoang. Mới đây, khi thị trường khan hiếm nguồn cung, dự án này có dấu hiệu khởi động lại. Cửa dự án mở, bên trong tập kết nhiều máy móc xây dựng, đào bới, san lấp.

Thông tin về dự án này hiện nay chưa nhiều, nhưng theo quy hoạch năm 2010, tổng diện tích trong quy hoạch chi tiết Làng Giáo dục Quốc tế được công bố vào khoảng 31,6ha và được giới thiệu là có thể đáp ứng quy mô 3.000 học sinh.

Trong đó, đất xây dựng trường học là 64.620m2; đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ có diện tích 15.270m2. Ngoài ra, còn 138.600m2 để xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ giáo viên và gia đình học sinh.

Cũng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, dự án Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì tại phường Phú Đô, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Hiện nay theo ghi nhận của PV, tại công trường đang tập nập các hoạt động xây dựng.

Dự án này có tổng diện tích đất 57.490m2 gồm: Đất xây dựng nhà ở 9.519m2 (trong đó: 7.924m2 đất xây dựng 65 căn nhà thấp tầng và 1.595m2 đất xây dựng 01 nhà chung cư 12 tầng + 2 tầng hầm); Đất xây dựng bãi xe, sân tennis là 2.258 m2; Đất nằm trong hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế, sân đường, vỉa hè, vườn hoa cây xanh, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật chung là 34.036m2…

Dự án Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì tại phường Phú Đô đang triển khai. Ảnh: Cao Nguyên.
Dự án Nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì tại phường Phú Đô đang triển khai. Ảnh: Cao Nguyên

Ngoài ra, khi thị trường đang thiếu nguồn cung, hơn 400 căn hộ tại tòa chung cư Moonlight 1, Dự án An Lạc Green Symphony (Hoài Đức) cũng vừa được đưa ra thị trường. Diện tích căn hộ từ 66,42 – 94,88m2, giá bán dự kiến từ 50 triệu đồng/m2.

Đáng quan tâm nữa là 4 dự án tại quận Thanh Xuân vừa được TP Hà Nội phê duyệt gồm: Khu đô thị mới Phùng Khoang, trên địa bàn phường Nhân Chính, quy mô sử dụng đất gần 0,6ha.

Khu đô thị mới Hạ Đình, quy mô sử dụng đất 1,2ha; dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc ô đất A12 - Nguyễn Xiển, phường Kim Giang 1,5ha.

Và trung tâm thương mại, văn phòng làm việc và nhà ở để bán tại phường Hạ Đình với tổng diện tích khu đất xây dựng dự án là 2.329m2.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Thế Điệp – Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội - cho rằng, thực tế nguồn cung thị trường bất động sản đang thiếu so với nhu cầu về nhà ở ngày càng cao.

“Với những chính sách của Chính phủ, bộ ngành đưa ra thời gian qua cùng với việc các doanh nghiệp tái cấu trúc và khởi động lại các dự án. Hy vọng thời gian tới thị trường sẽ có một lượng nguồn cung dồi dào nhằm đáp ứng cho người dân”, ông Điệp nói.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực nhưng các chuyên gia của CBRE Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn đang đối mặt với thách thức.

Thách thức về kinh tế vĩ mô, kéo theo sự trì hoãn các đợt mở bán của một số dự án, cũng như tiến độ thi công của những dự án hiện hữu sẽ bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà Nội có 219 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đang triển khai theo Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Công ty CBRE dự kiến, trong năm 2023, có khoảng 14.000 – 16.000 căn hộ được mở bán.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Phát triển nhà ở cho công nhân ngành than và khu công nghiệp

Nguyễn Hùng |

Là địa bàn có nhiều công nhân mỏ than và đang phát triển mạnh về công nghiệp, du lịch, tỉnh Quảng Ninh có Đề án Phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Nhu cầu nhà ở cao, lượng giao dịch vẫn đạt thấp

ANH HUY |

Trong quý I/2023, tỉ lệ tiêu thụ chung của toàn thị trường bất động sản đạt khoảng 11%, tương đương hơn 2.700 giao dịch, bằng 50% cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nhu cầu nhà ở cao nhưng lượng giao dịch thấp do nguồn cung trên thị trường chủ yếu là các sản phẩm đầu tư và cao cấp không phù hợp với nhu cầu thực sự.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội: Đặt bảng ghi rõ giá bán tại dự án

Trần Tuấn |

Tại nhiều dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đã đặt bảng ghi rõ: giá bán, phương thức bán, nơi nộp hồ sơ... để ngăn chặn cò mồi, môi giới bất động sản trục lợi.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Phát triển nhà ở cho công nhân ngành than và khu công nghiệp

Nguyễn Hùng |

Là địa bàn có nhiều công nhân mỏ than và đang phát triển mạnh về công nghiệp, du lịch, tỉnh Quảng Ninh có Đề án Phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống.

Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Nhu cầu nhà ở cao, lượng giao dịch vẫn đạt thấp

ANH HUY |

Trong quý I/2023, tỉ lệ tiêu thụ chung của toàn thị trường bất động sản đạt khoảng 11%, tương đương hơn 2.700 giao dịch, bằng 50% cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nhu cầu nhà ở cao nhưng lượng giao dịch thấp do nguồn cung trên thị trường chủ yếu là các sản phẩm đầu tư và cao cấp không phù hợp với nhu cầu thực sự.