Dự án Làng Giáo dục quốc tế nghìn tỉ đồng trên đất vàng bất động hơn một thập kỷ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm trên khu đất vàng vẫn bất động sau gần 10 năm khởi động.

Dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với đường 70 phía Tây TP Hà Nội, thuộc địa phận các phường Tây Mỗ, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Theo quy hoạch năm 2010, tổng diện tích trong quy hoạch chi tiết Làng Giáo dục quốc tế được công bố vào khoảng 31,6ha và được giới thiệu là có thể đáp ứng quy mô 3.000 học sinh.

Trong đó, đất xây dựng trường học là 64.620m2, đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ có diện tích 15.270m2. Ngoài ra, còn 138.600m2 để xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ giáo viên và gia đình học sinh.

Theo tìm hiểu, dự án do Công ty Cổ phần Làng Giáo dục quốc tế Thiên Hương làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.088 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2014.

Thời điểm công bố, dự án được kỳ vọng sẽ tổ chức đào tạo học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cùng các hoạt động giáo dục đào tạo và cung cấp các dịch vụ đi kèm cho con em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và học sinh Việt Nam.

Tuy nhiên, sau một thập kỷ tính từ ngày khởi công, dự án vẫn nằm im bất động.

Dự án
Dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm trên đất vàng Hà Nội vẫn bất động sau nhiều năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 20.3, hiện nay, tại dự án Làng Giáo dục quốc tế vẫn đang là một bãi đất trống được quây tôn kín mít. Phía bên trong, một số ít máy móc và công nhân đang thi công mặt bằng.

Anh Nguyễn Lê Minh (43 tuổi, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) cho biết, Dự án Làng Giáo dục quốc tế bỏ hoang đã lâu, gây lãng phí quỹ đất của thành phố. "Bỏ hoang gần chục năm, đến khoảng tháng 4.2023 mới có công nhân, máy móc đến thi công nhưng tiến độ rất nhỏ giọt", anh Minh nói.

Trước tình trạng dự án chậm tiến độ, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần ra các văn bản điều chỉnh quy hoạch và đốc thúc tiến độ của dự án.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Nam Từ Liêm, dự án Làng Giáo dục quốc tế vẫn nằm trong danh mục các công trình, dự án thực hiện. Tuy nhiên, diện tích dự án đã giảm 3,96ha, xuống còn 27,64ha.

Một số hình ảnh ghi nhận tại dự án:

Dự án Làng giáo dục quốc tế được “trình làng” vào tháng 5/2010 và dự kiến khởi công vào tháng 10 cùng năm đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Dự án Làng Giáo dục quốc tế được công bố vào tháng 5.2010 và dự kiến khởi công vào tháng 10 cùng năm, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Tổng diện tích dự án được công bố vào khoảng 31,6ha và có thể đáp ứng quy mô 3.000 học sinh.
Tổng diện tích dự án được công bố vào khoảng 31,6ha và có thể đáp ứng quy mô 3.000 học sinh.
Dự án do Công ty cổ phần Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.088 tỉ đồng.
Dự án do Công ty cổ phần Làng Giáo dục quốc tế Thiên Hương làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.088 tỉ đồng.
Tuy nhiên, hiện tại, dự án vẫn đang là một bãi đất trống.
Tuy nhiên, hiện tại, dự án vẫn đang là một bãi đất trống.
Phía ngoài khu vực được quây tôn, một số vị trí được người dân chiếm dụng làm khu tập kết vật liệu xây dựng.
Phía ngoài khu vực được quây tôn.
Phía bên trong dự án cỏ mọc um tùm.
Phía bên trong dự án cỏ mọc um tùm.
Một số máy móc, công nhân phía bên trong dự án.
Một số máy móc, công nhân phía bên trong dự án.
Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ao, đầm quanh hồ Tây cạn trơ đáy

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Đầm Đông, Đầm Trị, ao Thuỷ Sứ, ao chùa Kim Liên nằm ven hồ Tây (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) hiện đang được rút nước, cạn trơ đáy.

Tòa cao ốc đất vàng Hà Nội bà Trương Mỹ Lan muốn rao bán 1 tỉ USD

Thu Giang |

Tại phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai muốn rao bán tòa nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để khắc phục hậu quả vụ án.

Cận cảnh bệnh viện 700 tỉ đồng ở Thường Tín sắp bị Hà Nội kiểm tra

Vĩnh Hoàng - Anh Huy |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024. Trong đó, đáng chú ý có Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1).

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Nông dân thời 4.0 thu hoạch xong lúa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản

VÂN HI |

Với mô hình số hóa quá trình canh tác, giao dịch qua tài khoản ngân hàng khi liên kết sản xuất với doanh nghiệp, sau khi thu hoạch lúa, lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản của nông dân, thay vì phải trực tiếp đến công ty nhận tiền mặt, có khi phải chờ cả tuần như trước đây.

Chủ nhà đột ngột bẻ kèo, tăng giá nhà trong ngõ theo tuần, nhiều khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng

ANH HUY |

Nhiều môi giới tìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng nhưng chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công.

Nhiều ao, đầm quanh hồ Tây cạn trơ đáy

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Đầm Đông, Đầm Trị, ao Thuỷ Sứ, ao chùa Kim Liên nằm ven hồ Tây (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) hiện đang được rút nước, cạn trơ đáy.

Tòa cao ốc đất vàng Hà Nội bà Trương Mỹ Lan muốn rao bán 1 tỉ USD

Thu Giang |

Tại phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai muốn rao bán tòa nhà Capital Palace (số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để khắc phục hậu quả vụ án.

Cận cảnh bệnh viện 700 tỉ đồng ở Thường Tín sắp bị Hà Nội kiểm tra

Vĩnh Hoàng - Anh Huy |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024. Trong đó, đáng chú ý có Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1).