Loạt đô thị ở Thái Nguyên bị mất trộm nắp cống

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Hàng loạt nắp cống, phên chắn rác tại khu dân cư Tân Lập, TP Thái Nguyên bị mất trộm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự, khiến nhà đầu tư và người dân bức xúc.

Thời gian qua, tại một số dự án xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như Khu dân cư kiểu mẫu phường Túc Duyên, phường Quang Trung và một số tuyến đường: Bắc Nam, Việt Bắc, Thống Nhất, Hoàng Văn Thụ… đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp vật liệu xây dựng, đặc biệt là việc mất trộm nắp cống và phên chắn rác.

Việc mất các nắp cống, phên chắn rác bằng gang ngoài việc gây mất an ninh trật tự, còn gây mất an toàn giao thông. Bởi các khu dự án đang xây dựng, chưa có hệ thống biển báo giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng chưa hoàn thiện.

Một nắp cống trên đường Việt Bắc bị mất trộm: Ảnh Minh Hạnh chụp 11g ngày 1.11.2023
Một nắp cống trên đường Việt Bắc bị mất trộm: Ảnh Minh Hạnh chụp 11h ngày 1.11.2023

Ghi nhận dọc tuyến đường Việt Bắc, đoạn trước cửa Trung tâm Thương mại BigC Thái Nguyên (GO!) hàng loạt nắp cống thoát nước và nắp phên chắn rác đã bị kẻ gian lấy mất, ngoài việc thiệt hại về tài sản, rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây. Nhiều vị trí bị mất trộm vẫn chưa được khắc phục và bỗng trở thành những “cái bẫy” trên đường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Chung - cán bộ hiện trường của dự án Picenza tại tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, qua theo dõi camera an ninh, các đối tượng trộm cắp đi xe máy lợi dụng đêm tối hoặc trời mưa, đã trộm 87 nắp hố ga và lưới chắn rác. Mặc dù đơn vị đã dùng các khối bêtông chặn lại, hoặc dùng cành cây và một số vật dụng che chắn nắp hố ga, nhưng vẫn không ít trường hợp người dân sơ ý ngã vào và bị thương.

Cũng theo ông Chung, sau khi phát hiện việc mất trộm, đơn vị đã hàn khoá góc, khoá mặt nắp gang với đế và bịt vữa vào các khe kẽ. Đối với một số nắp đan, sau khi hàn còn được đặt viên bó vỉa lên trên để bảo vệ, nhưng vẫn bị kẻ trộm cậy nắp lấy đi.

Nắp phên chắn rác trên đường Việt Bắc, TP. Thái Nguyên. Ảnh: Minh Hạnh
Nắp phên chắn rác trên đường Việt Bắc, TP Thái Nguyên. Ảnh: Minh Hạnh

Mới đây, Công an TP Thái Nguyên đã phát hiện Nông Văn Tuấn, sinh năm 1993, hộ khẩu ở xóm 1, xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên), đã gây ra nhiều vụ trộm cắp nắp hố ga trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai do nghiện ma túy, không có công việc ổn định nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được nắp cống, Tuấn mang bán sắt vụn cho bà Nguyễn Thị Ất (sinh năm 1965, ở tổ 5, phường Thịnh Đán). Trong thời gian từ ngắn, Tuấn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp, lấy đi 30 nắp hố ga (trọng lượng từ 102-104kg/chiếc) tại Khu dân cư mới xã Quyết Thắng và Khu đô thị Picenza phường Đồng Bẩm.

Cơ quan công an đã thu giữ 23 nắp hố ga bằng gang; các dụng cụ như búa, xà beng, lưỡi cưa, dùi đục… mà Tuấn sử dụng để trộm cắp.

Ông Đỗ Xuân Hinh – Giám đốc điều hành Cty TNHH Quảng Long Thanh Hóa cho biết các đối tượng đập cả cửa Container để trộm cắp. Ảnh: Minh Hạnh
Ông Đỗ Xuân Hinh – Giám đốc điều hành Cty TNHH Quảng Long Thanh Hóa cho biết các đối tượng đập cả cửa container để trộm cắp. Ảnh: Minh Hạnh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Xuân Hinh – Giám đốc điều hành Cty TNHH Quảng Long Thanh Hóa (đơn vị dự án) cho biết, việc mất trộm các thiết bị tại công trường như máy cắt cỏ, dây điện, máy bơm nước, nắp cống… xảy ra thường xuyên.

“Một nắp cống bằng gang trị 3,8 triệu đồng và 1 phên chắn rác bằng gang cũng gần 3 triệu đồng. Trong khi đó, các đối tượng trộm cắp mang đi bán đồng nát theo kg gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp”, ông Công cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị ở Thái Nguyên bị trộm đập kính lấy đi hơn 50 khung cửa nhôm

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đột nhập một số căn shophouse chưa có người ở tại Khu đô thị Picenza Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên), đập vỡ kính tháo trộm các khung cửa nhôm.

Một người ở Long An trình báo bị mất trộm gần 40 cây vé số

An Long |

Sáng sớm đến ki-ốt, chủ cửa hàng phát hiện cửa khóa bị phá, đồ đạc bên trong bị lục tung. Kiểm tra lại, chủ cửa hàng phát hiện mất gần 40 cây vé số của khách hàng gửi.

Bị mất trộm xe máy có phải bồi thường khi kẻ trộm dùng xe gây tai nạn?

nam dương |

Bạn đọc có email ngungoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Người bị mất trộm xe máy, sau đó kẻ trộm đã sử dụng xe này và gây tai nạn. Xin hỏi, chủ xe có phải bồi thường cho người bị tai nạn hay không?

Kỳ thú hàng nghìn con cò trắng quần tụ tại đất thiêng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ đầu tháng 11 đến nay, hàng nghìn con cò trắng về quần tụ tại mảnh đất thiêng - TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến người dân và du khách vô cùng thích thú.

Thực hư thông tin 11 trẻ mầm non bị nhồi nhét vào cốp xe khi đi dã ngoại

Khánh Linh |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời yêu cầu trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten viết tường trình vụ việc nhồi nhét 11 trẻ mầm non vào cốp ôtô 7 chỗ khi đi dã ngoại.

Chung cư chưa nghiệm thu đã bàn giao cho dân ở gần... 12 năm tại Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư của chung cư Tiến Bộ (TBCO) tại TP Thái Nguyên đã bàn giao cho người dân vào ở gần 12 năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng thi công mãi không xong

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Thi công hơn 3 năm nhưng dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội với trị giá hơn 16 tỉ đồng ở huyện Lạc Sơn vẫn dang dở, nhiều vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp.

Toàn bộ camera giám sát khai thác khoáng sản ở TP Thanh Hoá nhiều năm bị mất tín hiệu

Trần Lâm |

TP Thanh Hóa lắp camera giám sát các mỏ khai thác khoáng sản nhằm kiểm soát tình hình khai thác phục vụ công tác tính thuế và các mục đích quản lý khác. Tuy nhiên, đến khi cần lấy kết quả thì toàn bộ số camera được lắp đều... không có dữ liệu.

Khu đô thị ở Thái Nguyên bị trộm đập kính lấy đi hơn 50 khung cửa nhôm

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đột nhập một số căn shophouse chưa có người ở tại Khu đô thị Picenza Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên), đập vỡ kính tháo trộm các khung cửa nhôm.

Một người ở Long An trình báo bị mất trộm gần 40 cây vé số

An Long |

Sáng sớm đến ki-ốt, chủ cửa hàng phát hiện cửa khóa bị phá, đồ đạc bên trong bị lục tung. Kiểm tra lại, chủ cửa hàng phát hiện mất gần 40 cây vé số của khách hàng gửi.

Bị mất trộm xe máy có phải bồi thường khi kẻ trộm dùng xe gây tai nạn?

nam dương |

Bạn đọc có email ngungoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Người bị mất trộm xe máy, sau đó kẻ trộm đã sử dụng xe này và gây tai nạn. Xin hỏi, chủ xe có phải bồi thường cho người bị tai nạn hay không?