Loạt công trình trăm tỉ phục vụ thiết chế văn hóa xứ chè Thái Nguyên

NGUYỄN HOÀN |

Loạt công trình thiết chế văn hóa với vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở Thái Nguyên đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa người dân và công nhân lao động trên địa bàn.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (Nhà hát dân gian Việt Bắc) tọa lạc tại trung tâm TP Thái Nguyên, có tổng vốn đầu tư 319 tỉ đồng do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai năm 2012 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2022.

Nhà hát được xây dựng trên diện tích 10.000m2, trong đó công trình nhà hát diện tích rộng 4.000m2 với khán phòng quy mô 1.200 chỗ ngồi và hai khán phòng nhỏ.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian là công trình thiết chế văn hóa quy mô lớn nhất vùng Việt Bắc. Ảnh: Việt Bắc.
Nhà hát ca múa nhạc dân gian là công trình thiết chế văn hóa quy mô lớn nhất vùng Việt Bắc. Ảnh: Việt Bắc

Nhà hát dân gian Việt Bắc là một thiết chế văn hóa có kiến trúc nổi bật đặc trưng với điểm nhấn là hình ảnh cọn nước trên nóc nhà hát, vòm mái uốn lượn như dòng suối đang chảy.

Ghi nhận của PV ngày 2.7, phía bên trong sảnh chính của nhà hát rộng rãi với thiết kế với tông màu trắng sáng cùng nhiều phòng tiện ích cũng như hệ thống trang thiết bị, âm thanh đồng bộ, hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài, đáp ứng được nhu cầu của các chương trình nghệ thuật lớn.

Sau gần 2 năm đưa vào khai thác, sử dụng, Nhà hát đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật chất lượng phục vụ người dân, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa nhân dân trong khu vực.

Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên

Nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Nguyên do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Quy mô xây dựng rộng gần 23.000m2 và có tổng kinh phí 75 tỉ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5.2024.

Bên trong công trình là nhà thi đấu đa năng với sân thể thao tiêu chuẩn quốc tế và các hạng mục phụ trợ với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Đs
Nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Nguyên với quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên vừa khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 5.2024.

Ngoài ra, tại đây còn phân chia thành các phòng, khu hành chính với lối kiến trúc cùng những trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ cho nhân dân, người lao động.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Nhà Văn hóa lao động tỉnh Thái Nguyên là trung tâm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và là nơi thu hút công nhân, viên chức, lao động và nhân dân đến vui chơi, giải trí, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, thể thao lành mạnh.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Thái Nguyên) là một thiết chế văn hóa được xây dựng năm 1960 với chức năng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Việt Bắc.

Bảo tàng văn hóa
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là thiết chế văn hóa, thu hút nhiều người dân đến tham quan.

Bảo tàng tọa lạc trên diện tích rộng gần 40.000m2 với 5 phòng trưng bày cùng hệ thống được thiết kế theo phương pháp hiện đại giúp tái hiện hình ảnh chân thực nét văn hóa của 54 dân tộc như phiên chợ vùng cao, lễ hội truyền thống...

Sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, đến nay, bên trong kho cơ sở có đến hàng chục nghìn tài liệu hiện vật có giá trị.

Mỗi năm, bảo tàng tiến hành tổ chức nhiều cuộc triển lãm nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trước đó, năm 2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035.

Đề án đề ra mục tiêu đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và người lao động, cụ thể: “Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu 100% khu công nghiệp có quỹ đất, 50% khu công nghiệp xây dựng được Trung tâm Văn hóa - Thể thao phục vụ công nhân, lao động (CNLĐ), trong đó xây dựng mới 2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao; đến năm 2035 phấn đấu 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNLĐ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó, xây dựng mới 7 Nhà văn hóa lao động cấp huyện”.

NGUYỄN HOÀN
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng xây dựng thêm thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân

Thanh Vân |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 3 ngày từ 1-3.12 tại Hà Nội. Công nhân và doanh nghiệp gửi gắm, kỳ vọng những quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ giúp người lao động có thêm thiết chế văn hóa, đặc biệt là giúp người lao động thực hiện ước mơ an cư.

Người lao động mong sớm có thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp

Nguyễn Thanh Nhàn (Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp) |

Hiện 3 khu công nghiệp ở Đồng Tháp thu hút gần 12.000 đoàn viên làm việc, nhưng chưa được đầu tư thiết chế văn hóa.

Xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, hiện nay đa số công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) đều mong muốn có thêm nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể thao, có hệ thống wifi miễn phí…

Lưới điện có "gánh" được khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp?

Anh Tuấn |

Việc Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Nghị định 80 để cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được triển khai nhanh chóng sẽ tạo thêm các "người mua" trong thị trường điện cạnh tranh, thay vì chỉ có EVN, đưa thị trường tiến gần tới cấp độ bán buôn và bán lẻ cạnh tranh, nhận định của Hội đồng khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Công an Quảng Trị phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch trên 30 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024 và Copa America 2024, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 30 tỉ đồng.

Kỷ luật Phó Chi cục Thi hành án dân sự ở Hòa Bình do vi phạm nồng độ cồn

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ông Hà Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn vừa bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý hành chính và tịch thu giấy phép lái xe nhưng không kịp thời báo cáo tập thể chi bộ và cơ quan.

Bộ GTVT phản hồi chất vấn về tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội về tiến độ trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Kỳ vọng xây dựng thêm thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân

Thanh Vân |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 3 ngày từ 1-3.12 tại Hà Nội. Công nhân và doanh nghiệp gửi gắm, kỳ vọng những quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ giúp người lao động có thêm thiết chế văn hóa, đặc biệt là giúp người lao động thực hiện ước mơ an cư.

Người lao động mong sớm có thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp

Nguyễn Thanh Nhàn (Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp) |

Hiện 3 khu công nghiệp ở Đồng Tháp thu hút gần 12.000 đoàn viên làm việc, nhưng chưa được đầu tư thiết chế văn hóa.

Xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, hiện nay đa số công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) đều mong muốn có thêm nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể thao, có hệ thống wifi miễn phí…