Người lao động mong sớm có thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp

Nguyễn Thanh Nhàn (Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp) |

Hiện 3 khu công nghiệp ở Đồng Tháp thu hút gần 12.000 đoàn viên làm việc, nhưng chưa được đầu tư thiết chế văn hóa.

Đồng Tháp có 3 khu công nghiệp, gồm Khu công nghiệp Sa Đéc (TP Sa Đéc), Khu công nghiệp Sông Hậu (huyện Lai Vung) và Khu công nghiệp Trần Quốc Toản (TP Cao Lãnh). Đến nay đã thu hút 35 doanh nghiệp với trên 13.000 lao động làm việc. Trong đó, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trực tiếp quản lý 28 Công đoàn cơ sở với gần 12.000 đoàn viên.

Hiện tại các khu công nghiệp lại chưa có thiết chế văn hóa đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của người lao động sau giờ tan ca. Một số doanh nghiệp tận dụng nhà xưởng, kho chứa hàng, nhà ăn... để làm sân cầu lông, bóng bàn, phòng đọc sách… cho người lao động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có quy mô hạn chế nên số người lao động thụ hưởng chưa được nhiều. Sự thiếu hụt thiết chế văn hóa, thể thao không chỉ ảnh hưởng đến sân chơi lành mạnh của người lao động mà còn “gò bó” tổ chức Công đoàn và cả doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, mong muốn Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII sẽ đưa ra giải pháp sớm đầu tư thiết chế văn hóa cho người lao động tại các khu công nghiệp. Ảnh: NVCC
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp (áo xanh). Ảnh: NVCC

Thực tế cho thấy, thời gian qua, mỗi khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cho đoàn viên, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp và doanh nghiệp đều phải đi thuê, mượn địa điểm bên ngoài. Thậm chí, nhiều chương trình phải tổ chức ngoài trời, trên đường giao thông nội bộ. Điều này không chỉ gây tốn kinh phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn trao Học bổng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Ông Nguyễn Thanh Nhàn trao Học bổng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Vì khó khăn về địa điểm tổ chức nên hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chỉ tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa quan tâm tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao ở các khu nhà trọ công nhân bên ngoài khu công nghiệp cũng không có khu vui chơi, giải trí... Do đó, người lao động chưa có điều kiện cải thiện đời sống tinh thần, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tương xứng với sự phát triển của các khu công nghiệp. Mọi sinh hoạt tinh thần trong các khu nhà trọ đều mang tính tự phát, phần lớn phụ thuộc vào các hình thức giải trí được cung cấp sẵn, rẻ tiền hoặc miễn phí, mà chủ yếu là sử dụng Internet… Vì thế sau giờ tan ca, người lao động trở về phòng trọ ngủ nghỉ và “làm bạn với điện thoại”.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn tặng quà cho công nhân Khu công nghiệp Sông Hậu. Ảnh: NVCC
Ông Nguyễn Thanh Nhàn tặng quà cho công nhân Khu công nghiệp Sông Hậu. Ảnh: NVCC

Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa công nhân trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, tôi mong muốn Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ bàn thảo và đưa ra lộ trình sớm đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa quy mô dành riêng cho người lao động ở các khu công nghiệp, để đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của người lao động sau giờ tan ca. Điều này không không chỉ đáp ứng thiết thực nhiệm vụ chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động mà còn mở rộng tương tác và kết nối với xã hội giảm bớt những khoảng thời gian nhạt nhẽo trong đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thanh Nhàn (Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp)
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích

QUỲNH CHI |

Sáng 27.8, Ban Chỉ đạo Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích, xã Liên Châu. Đây là công trình đầu tiên của tỉnh được khánh thành vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

“Lợi kép” từ thiết chế văn hóa công nhân

Hoàng Quang |

Với hơn 3.000 công nhân lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa thể thao (VHTT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, hiện nay đa số công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) đều mong muốn có thêm nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể thao, có hệ thống wifi miễn phí…

Đoàn làm phim BBC hé lộ thử thách khi ghi hình trong hang Sơn Đoòng

Chí Long |

Đoàn làm phim Planet Earth III của BBC miệt mài suốt hơn 20 ngày tại Việt Nam để ghi hình ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt là Hang Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va...

Hà Nội kiện toàn cơ cấu tổ chức và biên chế 11 đơn vị

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của 11 sở, ngành, đơn vị.

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá dài dẫn tới tình trạng sốt ảo, dìm giá

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo đại biểu Quốc hội, khi nộp hồ sơ thì có thể rất đông người nộp, “tạo cơn sốt thị trường ảo”, tuy nhiên khi nộp tiền đặt trước thì lại lác đác vài người nộp, gây nên tình trạng hồ sơ "ảo" khó kiểm soát, “dìm giá”.

Thắc mắc của chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng được giải đáp

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn đã lý giải các thắc mắc của ông Ngô Văn Xạ - chủ của ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha.

Hưng Thịnh, Novaland, Trung Nam và loạt ông lớn chậm trả gốc, lãi trái phiếu

Quang Dân |

Thống kê trên chuyên trang trái phiếu của Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, loạt ông lớn trên thị trường như Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh, Trung Nam Group... đã liên tiếp công bố thông tin chậm trả gốc, lãi trái phiếu trong thời gian qua.

Khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích

QUỲNH CHI |

Sáng 27.8, Ban Chỉ đạo Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích, xã Liên Châu. Đây là công trình đầu tiên của tỉnh được khánh thành vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

“Lợi kép” từ thiết chế văn hóa công nhân

Hoàng Quang |

Với hơn 3.000 công nhân lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa thể thao (VHTT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, hiện nay đa số công nhân tại các khu công nghiệp (KCN) đều mong muốn có thêm nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể thao, có hệ thống wifi miễn phí…