Ngày 9.9.2024, Văn phòng Đối tác giảm nhẹ thiên tai đã tổ chức phiên họp chia sẻ thông tin thiên tai khẩn cấp, đánh giá nhanh thiệt hại do cơn bão số 3 - bão Yagi gây ra, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão này.
Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ thiên tai – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp và đồng chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai – bà Pauline Fatima Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
Tại cuộc họp, bà Pauline Fatima Tamesis bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đối với người dân Việt Nam đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng của bão số 3 Yagi.
“Ngay tại Hà Nội, chúng ta đã chứng kiến sức mạnh to lớn của cơn bão như gió mạnh, mưa lớn và thiệt hại nặng nề. Tôi chỉ có thể hình dung tình hình ở các tỉnh ven biển, nơi gió mạnh đã và đang gây ra thiệt hại hết sức to lớn, và ở các vùng núi phía bắc, nơi mưa to, lũ lụt và nguy cơ sạt lở đất đang tiếp tục đe dọa các cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số” - bà Pauline Tamesis nói.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ra lời kêu gọi: “Hôm nay, chúng ta ở đây để chia sẻ thông tin về cứu trợ để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai một cách hiệu quả, giúp công tác cứu trợ không bị trùng lặp, tránh lãng phí.
Trước thiệt hại do cơn bão gây ra, với cá nhân, tôi thấy khu vực này cần thiết được hỗ trợ để ổn định lại cuộc sống, bao gồm các hoạt động như: Sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh, lương thực, thực phẩm, dinh dưỡng để đảm bảo cung cấp các nhu cầu cấp thiết cho người dân bị ảnh hưởng trong đó chú trọng vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, trẻ em, gia đình nghèo, neo đơn và người khuyết tật...".
Đáp lại lời kêu gọi của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, bà Pauline Tamesis khẳng định: "Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các cộng đồng bị ảnh hưởng trong thời điểm đầy thách thức này".
Liên Hợp Quốc cam kết sẽ phối hợp với các đối tác để cung cấp hỗ trợ cho các địa phương đang có nhu cầu cấp thiết nhất. Trong đó, trọng tâm vẫn là hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, đảm bảo họ nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết.