“Lá phổi” Hà Nội ngã đổ và sự “nghiệm thu” của bão số 3

Hoàng Văn Minh |

Chỉ riêng Hà Nội đã có hơn 10.000 cây xanh bị đổ trong siêu bão số 3, còn lại các địa phương khác thì la liệt và chưa có thống kê chi tiết.

Đó là một con số rất lớn, cho thấy "lá phổi" của Thủ đô đã bị tàn phá nặng nề chỉ sau một đêm siêu bão số 3 đi qua.

Nhưng đáng tiếc và xót xa nhất là trong số hơn 10.000 cây xanh bị ngã đổ, có hàng trăm cây cổ thụ lâu năm gắn bó với người dân Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Thậm chí, có nhiều cây cổ thụ được xem là "biểu tượng văn hóa", gắn liền với các công trình kiến trúc độc đáo như “cụ Đa” ở đền Bà Kiệu hay “lão Si” ở góc Nhà thờ Lớn.

Đáng nói hơn, siêu bão số 3 vô tình trở thành một bài “nghiệm thu”, cho thấy ngoài vấn đề khách quan như bão lớn ngoài sức tưởng tượng, thì công tác trồng và chăm sóc cây xanh của Hà Nội đang có nhiều vấn đề chủ quan cần được nhìn nhận lại.

Trước hết, phần lớn những cây xanh bị ngã đổ lần này đều có bộ rễ rất nông, không có rễ cọc hay rễ chùm nên không thể trụ vững trước gió bão là điều tất yếu.

Thứ hai, rất nhiều cây xanh không được tỉa cành, cắt ngọn để giảm chiều cao nhằm “chống” bão, mặc dù việc siêu bão số 3 đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến Hà Nội đã được cảnh báo trước ít nhất 4 ngày.

Đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Trung quanh năm đối mặt với thiên tai. Mỗi khi một cơn bão đi qua, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… đều chứng kiến hàng ngàn cây xanh bị xóa sổ.

Thực tế cho thấy, tại các địa phương thường xuyên bị bão lũ, việc chọn cây trồng trên đường phố vẫn chưa hợp lý, với nhiều loại cây có tuổi thọ không dài, đặc biệt là có bộ rễ nông.

Nhiều nơi, khi xây dựng các tuyến phố mới, đặc biệt ở khu vực ven biển, lại nôn nóng trồng cây cổ thụ, buộc phải cắt bớt rễ, khiến cây phục hồi chậm, yếu sức và dễ bị gãy đổ.

Cuối cùng thì đôi khi, việc chọn giống cây gì để trồng trong thành phố còn xuất phát từ sở thích và ý chí của một vài lãnh đạo ở các thời kỳ khác nhau.

Trong khi đó, quyết định trồng cây gì để vừa có bóng mát, vừa mang đặc trưng văn hóa địa phương, vừa có rễ cọc, rễ chùm đủ sức chống chịu mưa bão phải dựa trên ý kiến của các hội đồng chuyên gia khoa học lâm nghiệp, đồng thời được kiểm chứng và đánh giá dựa trên cơ sở khoa học thực địa.

Từ sự “nghiệm thu” của siêu bão số 3, hy vọng rằng Hà Nội và các địa phương khác, tới đây khi quy hoạch cây xanh đô thị, cần tính đến yếu tố quan trọng nhất là khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, khả năng chống chịu mưa bão, chứ không chỉ dựa trên yếu tố đẹp, bóng mát hay văn hóa hoặc "ý thích" của cá nhân các lãnh đạo.

Đặc biệt, ngoài việc chọn và trồng cây, công tác chăm sóc, bảo vệ cây trước mỗi mùa mưa bão phải được các địa phương thực hiện một cách khoa học!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

La liệt cây xanh gãy đổ ở gần khu nhà trọ công nhân

Phương Hân |

Sau nhiều giờ bão số 3 Yagi càn quét, nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn bay ở gần khu nhà trọ công nhân (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Vì sao cây xanh Hà Nội mong manh trước thiên tai?

ĐINH THIỆN - TÙNG GIANG |

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra lý giải trước hiện tượng loạt cây xanh ở Hà Nội dễ dàng gãy đổ trước bão số 3.

Loạt cây xanh gãy đổ trên Đại lộ Thăng Long sau bão số 3

Hữu Chánh |

Hà Nội - Hàng loạt cây xanh trên Đại lộ Thăng Long bị bão số 3 (Yagi) quật ngã, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hà Nội dồn toàn lực dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão số 3

HOÀNG XUYẾN - VIỆT ANH |

Sáng nay 8.9, Hà Nội đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị cùng người dân tập trung tiến hành dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Trồng lại cây xanh hàng trăm tuổi bị gãy đổ do bão ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo cần cố gắng giữ, trồng lại những cây xanh hàng trăm tuổi vừa bị gãy đổ do bão số 3.

Tan hoang những xưởng gỗ ở vùng cao Bắc Giang sau bão số 3

Trần Tuấn - Đền Phú |

Bắc Giang - Nhiều xưởng gỗ ván bóc trên địa bàn huyện miền núi Lục Nam bị thiệt hại nặng sau bão số 3.

Người dân phố núi Yên Bái hãi hùng trước bão lũ lịch sử

Bảo Nguyên |

“Ngay cả cơn lũ lịch sử năm 2008 cũng chưa khủng khiếp như bây giờ. Trong chốc lát, hàng nghìn ngôi nhà đã ngập trong biển nước”, người dân TP Yên Bái cho hay.

Ngập bãi sông Hồng, người dân bất lực vì hoa màu mất trắng

HOÀNG XUYẾN - VIỆT ANH |

Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng đang dâng rất cao, gây ngập nặng nề. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp dân di chuyển tới nơi an toàn.

La liệt cây xanh gãy đổ ở gần khu nhà trọ công nhân

Phương Hân |

Sau nhiều giờ bão số 3 Yagi càn quét, nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn bay ở gần khu nhà trọ công nhân (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Vì sao cây xanh Hà Nội mong manh trước thiên tai?

ĐINH THIỆN - TÙNG GIANG |

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra lý giải trước hiện tượng loạt cây xanh ở Hà Nội dễ dàng gãy đổ trước bão số 3.

Loạt cây xanh gãy đổ trên Đại lộ Thăng Long sau bão số 3

Hữu Chánh |

Hà Nội - Hàng loạt cây xanh trên Đại lộ Thăng Long bị bão số 3 (Yagi) quật ngã, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hà Nội dồn toàn lực dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão số 3

HOÀNG XUYẾN - VIỆT ANH |

Sáng nay 8.9, Hà Nội đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị cùng người dân tập trung tiến hành dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra.

Trồng lại cây xanh hàng trăm tuổi bị gãy đổ do bão ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo cần cố gắng giữ, trồng lại những cây xanh hàng trăm tuổi vừa bị gãy đổ do bão số 3.