Thủ tướng: Phòng chống lũ lụt đi đôi với khôi phục sản xuất

Trần Tuấn |

Kiểm tra tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Phòng, chống lũ lụt đi đôi với khôi phục sản xuất.

Trưa 10.9, ngay sau khi kiểm tra tình hình thực tế, tại trụ sở Thị ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, được kết nối trực tuyến với một số điểm cầu tại các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh.

Tập trung phòng chống bão lũ, ngập úng

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết tỉnh đang tập trung ứng phó ngập úng tại các khu dân cư, tuyến đường; sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm.

Tỉnh đã sơ tán khoảng 2.600 hộ dân ra khỏi vùng phân lũ và có thể phải sơ tán thêm khoảng 1.000 hộ dân. Đây là các vùng phân lũ nên đã có phương án từ trước, người dân đã được tập huấn, chuẩn bị.

Cùng với đó, tỉnh tập trung ứng phó với tình hình mưa lũ trên các sông dâng cao (sông Thương, Lục Nam đều trên báo động 3; lũ trên sông Cầu dưới báo động 3 là 10cm nhưng đang lên chậm, dự kiến đạt đỉnh vào chiều tối nay, vượt báo động 3 là 30cm).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp vào thăm, động viên người dân khu dân cư bị nước lũ chia cắt tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, sáng 10/9 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp vào thăm, động viên người dân khu dân cư bị nước lũ chia cắt tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, sáng 10.9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên các tuyến đê của 3 sông lớn trên địa bàn đã xuất hiện khoảng 10 vị trí nguy hiểm nhưng các lực lượng đã xử lý xong và bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Trên địa bàn Bắc Giang có 24 hồ nước lớn, lớn nhất là hồ Cấm Sơn song khả năng trước mắt chưa phải xả đáy nếu không có mưa vượt quá 200mm. Hiện 27 trạm bơm trên địa bàn đang hoạt động.

Lãnh đạo các địa phương Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội cho biết, đã và đang di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng; huy động lực lượng sửa chữa, khôi phục các hạ tầng bị hư hỏng; thu dọn vệ sinh môi trường; đặc biệt tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đề xuất lực lượng vũ trang hỗ trợ lực lượng, phương tiện, nhất là trực thăng để đưa nhu yếu phẩm đến nơi đang bị mưa, lũ chia cắt...

Phòng, chống lũ lụt đi đôi với khôi phục sản xuất

Qua kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Giang những ngày qua đã tích cực, chủ động ứng phó với bão số 3 và đạt được kết quả tốt, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn có người chết, bị thương do bão lũ. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với gia đình có người bị chết, bị thương, đồng thời yêu cầu địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người dân bị ảnh hưởng do bão lũ; khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong lúc khó khăn này.

Với diện tích ngập úng tương đối lớn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bắc Giang cần khẩn trương cứu lúa, hoa màu. Rà soát cụ thể thiệt hại, phân loại giải quyết chế độ hỗ trợ với các gia đình, tổ chức bị thiệt hại. Trường hợp cần thiết đề xuất T.Ư hỗ trợ, không để ai bị đói rét, không có chỗ ở. Học sinh phải được đến trường sớm.

Bắc Giang là tỉnh công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cùng với việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cần nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất nông nghiệp trở lại bình thường và nhất là sản xuất tại các khu công nghiệp vì tỉnh là một trong các trung tâm công nghiệp lớn.

Đồng thời, khắc phục nhanh các sự cố, duy trì cung ứng điện và bảo đảm sóng viễn thông để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, ổn định đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại điểm cầu Yên Bái - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại điểm cầu Yên Bái. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tuyên truyền, vận động nhân dân, nhanh chóng ổn định, khôi phục sản xuất sau lũ; hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách.

Với Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Yên Bái và lực lượng Quân đội, Công an phối hợp, bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt, chủ động, sáng tạo tìm cách tiếp cận, trong đó có phương án sử dụng đường hàng không, đường thủy, đường bộ…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo lũ lụt, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí, người dân. Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang triển khai các giải pháp kiểm soát vùng thượng lưu, nỗ lực giảm lưu lượng nước xuống các hồ đập, giảm nguy cơ quá tải các hồ đập.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp xử lý kịp thời việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo, vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng về xã bị cô lập ở Bắc Giang, kiểm tra chống lũ

Trần Tuấn |

Sáng 10.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cấp lương thực cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Hồ sơ xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Nam Dương |

Bạn đọc danglanxxx@gmail.com hỏi: Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được quy định thế nào?

Bám trụ trên tuyến phố ngập sâu trong nước sông Hồng

Lan Nhi - Hữu Chánh |

Hà Nội - Phố Thanh Yên (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang trở thành bến đò di động khi mực nước lũ sông Hồng dâng cao sau những ngày mưa lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Phê chuẩn ông Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

380 tỉ đồng hỗ trợ đợt 1 cho 20 địa phương bị bão lũ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích, phân bổ kịp thời, công khai để số tiền tiếp nhận đến với nhân dân vùng bão lũ.

Nga phản công mạnh Ukraina ở Kursk

Thanh Hà |

Lực lượng Nga bắt đầu cuộc phản công đáng kể chống lại quân đội Ukraina ở tỉnh Kursk của Nga.

Thủ tướng về xã bị cô lập ở Bắc Giang, kiểm tra chống lũ

Trần Tuấn |

Sáng 10.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cấp lương thực cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Hồ sơ xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Nam Dương |

Bạn đọc danglanxxx@gmail.com hỏi: Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được quy định thế nào?