Lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30.4, Quốc tế Lao động 1.5

ANH THƯ |

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương.

Ngày Chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5, trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 2.5) và thứ Ba (ngày 3.5) của tuần kế tiếp, tức nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30.4.2022 đến hết ngày 3.5.2022.

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động đi làm ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định sẽ được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Người lao động đi làm vào ngày nghỉ 30.4 và 1.5 được xem là làm thêm giờ và được tính tiền lương theo quy định như sau:

Người lao động được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật thì được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả thêm các khoản sau đây: Ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường nến không làm thêm giờ vào ban ngày hoặc đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ nếu có làm thêm giờ vào ban ngày.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giá xe cho thuê dịp nghỉ lễ 30.4 tăng 50%, vẫn “cháy hàng”

KHÁNH LINH |

TPHCM -  Nhu cầu thuê xe ôtô để đi lại, du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang tăng cao sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Còn khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ, các cửa hàng, đơn vị cho thuê xe tại TPHCM cho biết đã vào "đợt cao điểm", có nơi bắt đầu thông báo “cháy hàng”.

Kích cầu nội địa, du lịch Nha Trang, Đà Lạt sẵn sàng trước lễ 30.4

Hữu Long - Phương Nhiên |

Trước dịp lễ 30.4 và 1.5 tới đây, ngành du lịch Nha Trang, Đà Lạt đã xây dựng nhiều phương án đón khách. Các địa phương khuyến cáo, để chống trạng tắc đường, cháy phòng, hết vé như mọi năm, du khách cần chủ động đặt phòng trước đó, di chuyển vào các giờ thấp điểm.

Hàng không và đường sắt “cháy” vé dịp 30.4 - 1.5: Thận trọng khi mua vé qua kênh trung gian

Đặng Tiến |

Lượng khách đi lại trong dịp 30.4 - 1.5 tăng đột biến khiến đường sắt phải lập thêm tàu, nối thêm toa. Trong khi đó, giá vé máy bay nội địa tuy còn nhiều nhưng vẫn tiếp tục tăng cao. Đại diện các hãng hàng không khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi mua vé qua kênh trung gian.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giá xe cho thuê dịp nghỉ lễ 30.4 tăng 50%, vẫn “cháy hàng”

KHÁNH LINH |

TPHCM -  Nhu cầu thuê xe ôtô để đi lại, du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang tăng cao sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Còn khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ, các cửa hàng, đơn vị cho thuê xe tại TPHCM cho biết đã vào "đợt cao điểm", có nơi bắt đầu thông báo “cháy hàng”.

Kích cầu nội địa, du lịch Nha Trang, Đà Lạt sẵn sàng trước lễ 30.4

Hữu Long - Phương Nhiên |

Trước dịp lễ 30.4 và 1.5 tới đây, ngành du lịch Nha Trang, Đà Lạt đã xây dựng nhiều phương án đón khách. Các địa phương khuyến cáo, để chống trạng tắc đường, cháy phòng, hết vé như mọi năm, du khách cần chủ động đặt phòng trước đó, di chuyển vào các giờ thấp điểm.

Hàng không và đường sắt “cháy” vé dịp 30.4 - 1.5: Thận trọng khi mua vé qua kênh trung gian

Đặng Tiến |

Lượng khách đi lại trong dịp 30.4 - 1.5 tăng đột biến khiến đường sắt phải lập thêm tàu, nối thêm toa. Trong khi đó, giá vé máy bay nội địa tuy còn nhiều nhưng vẫn tiếp tục tăng cao. Đại diện các hãng hàng không khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi mua vé qua kênh trung gian.