TPHCM: Dòng người ùn ùn đổ về sân bay Tân Sơn Nhất sau kỳ nghỉ lễ

KHÁNH LINH |

TPHCM - Kết thúc ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, lượng hành khách tới sân bay Tân Sơn Nhất khá đông, đặc biệt là khách đến vào khung giờ chiều tối, tuy nhiên không xảy ra tình trạng quá tải.

 
Theo ghi nhận của Lao Động vào chiều tối ngày 11.4 - ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ kéo dài 3 ngày từ 9.4, dòng người từ khắp nơi đang quay trở lại TPHCM sau khi về quê, đi du lịch... Ga đến sân bay Tân Sơn Nhất trở nên tấp nập hơn hẳn.
 
Vào khung giờ 17h-18h, số chuyến bay đáp xuống sân bay lên tới 16 chuyến với khoảng hơn 2.800 khách.
 
Hệ thống các đảo hành lý của các hãng bay đều đông kín người đứng chờ.
 
Đa số các gia đình đều mang theo hành lý lỉnh kỉnh trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ.
 
Dòng người di chuyển tấp nập, chật kín khu vực lấy hành lý tại nhà ga đến quốc nội. Dù lượng khách tăng lên đáng kể song hành khách vẫn không phải chờ hành lý quá lâu và có thể di chuyển ra khỏi khu vực nhà ga đến một cách dễ dàng.
Chị Thanh Bình (ngụ quận 7) quay lại TPHCM sau chuyến đi về quê cùng gia đình cho hay: “Sân bay Tân Sơn Nhất đã đông hơn hẳn so với chuyến bay tôi đi cách đây hơn 1 tháng. Hi vọng dịch vụ và các thủ tục vẫn được duy trì tốc độ này khi số lượng chuyến bay tiếp tục tăng lên trong thời gian tới“.
Chị Thanh Bình (ngụ quận 7) quay lại TPHCM sau chuyến đi về quê cùng gia đình cho hay: “Sân bay Tân Sơn Nhất đã đông hơn hẳn so với chuyến bay tôi đi cách đây hơn 1 tháng. Hi vọng dịch vụ và các thủ tục vẫn được duy trì tốc độ này khi số lượng chuyến bay tiếp tục tăng lên trong thời gian tới“.
 
Tại khu vực nhà ga đi quốc nội, hành khách làm thủ tục bay đi từ Tân Sơn Nhất cũng khá nhộn nhịp.
 
Tại khu vực an ninh soi chiếu, hành khách xếp hàng nghiêm túc, thuận lợi làm thủ tục.
 
Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày hôm nay 11.4, sân bay Tân Sơn Nhất có 462 chuyến bay đi/đến quốc nội, dự kiến tổng số khách đến trong ngày hôm nay là hơn 40.000 khách. Trong đó, tần suất các hãng khai thác đi nhiều nhất vào khung giờ 6-8h sáng và khách đến tập trung vào khung giờ 15h-22h.
 
Lượng khách đổ về sân bay tăng cao sau lễ Giỗ Tổ, lượng ôtô cá nhân và xe công nghệ vào sân bay đón khách, người thân cũng tăng tương ứng. Trong ảnh, ôtô xếp thành hàng 4 trước nhà ga quốc nội để đón dòng người đi chơi lễ trở về.
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Địa điểm vui chơi mới thu hút du khách tại trung tâm TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian du lịch tại trung tâm TP. Sau khi đưa vào sử dụng, công viên Bến Bạch Đằng, đã thu hút được nhiều người dân đến vui chơi, giải trí.

Người dân TPHCM nhộn nhịp xuống phố ngày lễ

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều người dân thành phố đã có những giây phút đón kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ. Và ở tất cả các điểm vui chơi trung tâm thành phố, người dân đến rất đông tham quan, chụp hình.

Ngày đầu lễ Giỗ Tổ: Tân Sơn Nhất tấp nập, xuất hiện nhiều khách nước ngoài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Bắt đầu ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách khá đông đúc và nhộn nhịp trong sáng 9.4, tuy nhiên không xảy ra tình trạng xếp hàng   dài quá tải  để làm thủ tục.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Địa điểm vui chơi mới thu hút du khách tại trung tâm TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian du lịch tại trung tâm TP. Sau khi đưa vào sử dụng, công viên Bến Bạch Đằng, đã thu hút được nhiều người dân đến vui chơi, giải trí.

Người dân TPHCM nhộn nhịp xuống phố ngày lễ

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều người dân thành phố đã có những giây phút đón kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ. Và ở tất cả các điểm vui chơi trung tâm thành phố, người dân đến rất đông tham quan, chụp hình.

Ngày đầu lễ Giỗ Tổ: Tân Sơn Nhất tấp nập, xuất hiện nhiều khách nước ngoài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Bắt đầu ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách khá đông đúc và nhộn nhịp trong sáng 9.4, tuy nhiên không xảy ra tình trạng xếp hàng   dài quá tải  để làm thủ tục.