Lập “khống” danh sách thương binh để trục lợi tiền tỉ

YẾN THANH |

Hàng chục trường hợp lập danh sách “khống” nhằm trục lợi tiền chế độ thương binh. Đáng nói, sự việc này đều do một cán bộ phòng Nội vụ ký nhận và tổng số tiền bị “lấy đi” đã lên hàng tỉ đồng.

Chiều 15.3, ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi - cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng TP.Quảng Ngãi thành lập đoàn thanh tra để làm rõ có hay không việc lập danh sách “khống” để trục lợi tiền chế độ cho các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh.

Hồi tháng 7.2018, phòng Lao động - Thương binh - Xã hội  (LĐ-TB-XH) TP.Quảng Ngãi đã chuyển tiền về các xã, phường trực thuộc để chi trả chế độ chính sách trực tiếp cho 104 trường hợp thương binh đang công tác, sinh sống tại địa phương. Tuy vậy, trong danh sách ký nhận thì có đến 33 trường hợp chưa từng sinh sống tại địa phương.

Danh sách thương binh mà phòng LĐ-TB&XH gửi về cho phường Quảng Phú.
Danh sách thương binh mà phòng LĐ-TB&XH gửi về cho phường Quảng Phú.

Qua đối chiếu, UBND phường Chánh Lộ phát hiện có 7/10 trường hợp; phường Quảng Phú cũng phát hiện trong danh sách có 9 trường hợp. Tương tự, từ tháng 7-12.2018, qua rà soát, phòng LĐ-TB&XH các phường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Nghiêm cũng phát hiện hàng chục trường hợp thương binh chưa từng sinh sống tại địa phương nhưng đều do một cán bộ ở Phòng Nội vụ TP.Quảng Ngãi đến tự xưng người thân của các thương binh và ký nhận thay.

Thấy có nhiều khả nghi, cán bộ phòng LĐ-TB&XH ở các phường trên yêu cầu đưa giấy ủy quyền thì vị cán bộ này không xuất trình được. Từ đó, không còn chuyện đến ký nhận thay.

Hiện các cơ quan chức năng TP.Quảng Ngãi đang làm rõ 33 trường hợp này từ năm 2006 đến năm 2016 cũng đều có người ký nhận thay.

"Nếu tính mỗi tháng, số tiền chế độ chính sách phải trả cho 33 trường hợp này khoảng 64 triệu/tháng và hiện nay đã tăng lên 75 triệu đồng/tháng. Vậy nhiều năm qua, tổng số tiền phải trả các trường hợp trên đã lên đến gần chục tỉ đồng…" - một cán bộ Phòng LĐTBXH TP.Quảng Ngãi cho biết.

"Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết luận cụ thể, tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Nếu phát hiện có sai phạm, dù là ở bất cứ cương vị nào cũng bị xử lý…” ông Hoàng nói.

YẾN THANH
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Khai khống trồng rừng, trục lợi hàng tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (Gia Lai) được ngân sách cấp 17 tỉ đồng để trồng và chăm sóc 717 ha rừng. Cơ quan này lập hồ sơ trồng rừng, nhưng không thực hiện, để mất 420ha; không thuê người chăm sóc rừng, nhưng lên danh sách khống và giả chữ ký để chiếm đoạt tiền nhà nước.

Tréo ngoe xã lập hồ sơ khống, gần 260 triệu đồng tiền hỗ trợ không biết trao cho ai

HỒNG QUÂN |

Cán bộ xã Diễn Hải đã lập hồ sơ khống danh sách các hộ dân được nhận tiền hỗ trợ thiên tai… Sau 7 năm, gần 260 triệu đồng không đến được với dân và cũng không biết nên trao số tiền này cho ai.

Cần lên án các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi trục lợi BHXH, BHYT

VIỆT LÂM |

Sáng 4.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động quản lý, nghiệp vụ về BHXH, BHYT; đồng thời tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BHXH VN.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Lai: Khai khống trồng rừng, trục lợi hàng tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (Gia Lai) được ngân sách cấp 17 tỉ đồng để trồng và chăm sóc 717 ha rừng. Cơ quan này lập hồ sơ trồng rừng, nhưng không thực hiện, để mất 420ha; không thuê người chăm sóc rừng, nhưng lên danh sách khống và giả chữ ký để chiếm đoạt tiền nhà nước.

Tréo ngoe xã lập hồ sơ khống, gần 260 triệu đồng tiền hỗ trợ không biết trao cho ai

HỒNG QUÂN |

Cán bộ xã Diễn Hải đã lập hồ sơ khống danh sách các hộ dân được nhận tiền hỗ trợ thiên tai… Sau 7 năm, gần 260 triệu đồng không đến được với dân và cũng không biết nên trao số tiền này cho ai.

Cần lên án các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi trục lợi BHXH, BHYT

VIỆT LÂM |

Sáng 4.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động quản lý, nghiệp vụ về BHXH, BHYT; đồng thời tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BHXH VN.