Gia Lai: Khai khống trồng rừng, trục lợi hàng tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (Gia Lai) được ngân sách cấp 17 tỉ đồng để trồng và chăm sóc 717 ha rừng. Cơ quan này lập hồ sơ trồng rừng, nhưng không thực hiện, để mất 420ha; không thuê người chăm sóc rừng, nhưng lên danh sách khống và giả chữ ký để chiếm đoạt tiền nhà nước.

Càng trồng, càng... mất

Tại Gia Lai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (viết tắt là BQL, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai, trực thuộc Sở NNPTNT) được giao đầu tư trồng phòng hộ và trồng rừng làm giàu từ năm 2001-2017 là 717 ha, với kinh phí 17 tỉ đồng. Với sự đầu tư như vậy, lẽ ra, diện tích rừng ở đây phải tăng, nhưng tiếc thay, qua kiểm tra, chỉ còn lại 279,2 ha, nghĩa là mất và chết đến hơn 480 ha. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành giao thanh tra vào cuộc kiểm tra. Từ đây, 1 đường dây khai khống trồng rừng, giả mạo danh sách chăm sóc rừng, trục lợi tiền nhà nước đã bị bóc gỡ.

Cụ thể, năm 2003, nhà nước đầu tư 1,7 tỉ đồng để trồng 100ha, qua kiểm tra, có 56,7 ha rừng “bốc hơi”, đồng nghĩa gần 700 triệu đồng đầu tư vô nghĩa. Đau xót hơn là 120 ha rừng trồng của năm 2004, đầu tư 1,8 tỉ đồng, nhưng diện tích bị mất lên đến 86,4 ha, tương ứng số tiền thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng. Năm 2005, tại tiểu khu 344 (xã Ia O, huyện Ia Grai) là khu vực đất rừng tự nhiên và đã có cây rừng tự nhiên, không có rừng trồng. Thế nhưng, BQL đã vẽ ra kế hoạch “trồng rừng” để nhận hơn 1,4 tỉ đồng trồng và chăm sóc 80 ha rừng ảo. Kiểm tra, 80 ha rừng trồng bị “mất sạch”.

Thất thoát nhiều nhất là kế hoạch trồng rừng của năm 2010. Với 6,4 tỉ đồng đầu tư cho việc trồng và chăm sóc 123,5 ha tại xã Ia Chiă (huyện Ia Grai). Báo cáo của BQL “vo tròn” rằng, diện tích 123,5 ha rừng vẫn “còn nguyên”. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, thanh tra phát hiện, mật độ cây trồng chính là keo lá tràm chỉ khoảng 45-50 cây/ha, thay vì đúng thiết kế là 1.600 cây/ha. Chỉ với 3,67 ha rừng còn sống, ứng với số tiền hiệu quả chỉ là 191 triệu đồng, còn 6,2 tỉ đồng nhà nước đầu tư coi như mất trắng.

Trong tổng số 17 tỉ đồng đầu tư trồng, chăm sóc rừng, BQL đã để thất thoát 12,4 tỉ đồng.

Trục lợi từ chính sách trồng rừng

Chưa hết, hai năm 2015-2016, BQL hợp đồng giao khoán với 100 người chăm sóc, bảo vệ rừng với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng. BQL đã giao khoán với những đối tượng không phải là dân tại chỗ, dù biết làm là trái với Nghị định 23 của Chính phủ. Tất cả những “thủ thuật” trục lợi ngân sách đều bị thanh tra nhà nước bóc tách. Bởi lẽ, những người ký nhận tiền giao khoán thực ra được BQL “nhờ” ký các thủ tục để hợp thức hóa cho việc thanh quyết toán.

Như ông Siu Nghét (trú làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) không “nhận thầu” làm đường ranh cản lửa cho BQL, tuy vậy, người của BQL nhờ ông ký các thủ tục để thanh toán. Ông được trả công 50 ngàn đồng, còn nhân viên của BQL chiếm đoạt 99 triệu đồng. Tương tự, ông không làm trưởng nhóm chăm sóc 30,1ha rừng năm 2010, không nhận số tiền 728 triệu đồng. Các chữ ký trên 4 phiếu chi là do nhân viên BQL nhờ ông ký hộ để chiếm đoạt 728 triệu đồng và chỉ trả công cho ông 50 ngàn đồng.

Diện tích rừng 80 ha tại tiểu khu 344 là rừng tự nhiên, không có rừng trồng, tuy vậy, BQL vẫn hợp đồng với bà Nguyễn Thị Thìn (Làng Bi, xã Ia O) chăm sóc với số tiền 144 triệu đồng. Công an viên làng Bi là ông Siu Quan khẳng định: “Làng Bi không có bà Nguyễn Thị Thìn, danh sách 16 người nhận tiền ghi làng Bi, nhưng thực tế làng không có tên 16 người này”. Số tiền mà BQL giả mạo chữ ký người dân để chiếm đoạt là 2,6 tỉ đồng. Thanh tra nhà nước chỉ rõ: “Bằng mắt thường nhận ra các chữ ký trong từng danh sách là của một người”. Gút lại, 717 ha rừng, BQL để mất đến 480 ha rừng và thất thoát 15 tỉ đồng, trong tổng số 17 tỉ đồng đầu tư

Trách nhiệm chính được xác định thuộc về ông Ngô Càng Thanh - nguyên Trưởng BQL, ông Nguyễn Đức Ánh, Đinh Văn Khẩn - nguyên Phó trưởng BQL (từ năm 2001-3.2015); từ tháng 3.2015 đến nay là của ông Lê Tiến Hiệp - Trưởng BQL. Trước sai phạm quá nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra thông báo kết luận số 1815, chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm của BQL sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trao đổi với PV, Giám đốc sở NNPTNT Gia Lai Trương Phước Anh cho biết: “Góc độ sở, trước mắt kiện toàn lại bộ máy BQL để đảm bảo công việc, nhiệm vụ. Sau này, khi công an kết luận, ai sai đến đâu xử lý đến đó”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Xây dựng trung tâm hành chính huyện, thanh toán khống hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Dự án xây dựng Khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng; trong đó hàng tỉ đồng đã bị thanh toán khống...

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào ghi khống nội dung khám bệnh cho công nhân

LN - Phạm Đông |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, đồng thời khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác.

Bất thường thu chi tài chính Trường THPT Ngô Thì Nhậm: Lập biên bản “khống” đối phó với kiểm tra?

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài việc thu, chi hàng chục tỉ đồng không đúng quy định, để ngoài sổ sách như Báo Lao Động đã phản ánh ở kì trước, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đã chỉ đạo kí 2 biên bản thống nhất về mức chi tiền dạy thêm, học thêm khác nhau để báo cáo Sở GDĐT Hà Nội, ngoài ra còn trích 16,5% số tiền dạy thêm đưa vào quỹ phúc lợi và không quản lý theo hệ thống sổ sách kế toán như quy định.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Kiên Giang: Xây dựng trung tâm hành chính huyện, thanh toán khống hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Dự án xây dựng Khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng; trong đó hàng tỉ đồng đã bị thanh toán khống...

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào ghi khống nội dung khám bệnh cho công nhân

LN - Phạm Đông |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, đồng thời khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác.

Bất thường thu chi tài chính Trường THPT Ngô Thì Nhậm: Lập biên bản “khống” đối phó với kiểm tra?

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài việc thu, chi hàng chục tỉ đồng không đúng quy định, để ngoài sổ sách như Báo Lao Động đã phản ánh ở kì trước, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đã chỉ đạo kí 2 biên bản thống nhất về mức chi tiền dạy thêm, học thêm khác nhau để báo cáo Sở GDĐT Hà Nội, ngoài ra còn trích 16,5% số tiền dạy thêm đưa vào quỹ phúc lợi và không quản lý theo hệ thống sổ sách kế toán như quy định.