Lão nông 10 năm nhân giống hoa xứ lạnh trên đất đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sự xuất hiện của hoa cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc ở ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh đã tạo nên sức hút mới mẽ đối với người dân và những người đam mê khám phá du lịch.

10 năm ròng nghiên cứu

Là một người có sở thích trồng hoa cẩm tú cầu nên bất kể đi du lịch mua về hay được bạn bè tặng, ông Võ Tấn Châu (ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) đều mang về trồng, nghiên cứu.

Ông Châu đã nhiều lần thất bại trong việc trồng và nhân giống hoa vốn dĩ không thuộc về nơi này nhưng ông quyết không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi.

10 năm ròng rã nghiên cứu để thuần hóa và nhân giống, cuối cùng thì đất và hoa không phụ lòng người. Hoa cẩm tú cầu đã được ông Châu khai sinh trên đất đảo đầy nắng gió mang tên cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc.

Hoa cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc của ông Châu được khách gần xa ưa chuộng vì khả năng chịu nhiệt tốt. Ảnh: PV
Hoa cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc của ông Châu được khách gần xa ưa chuộng vì khả năng chịu nhiệt tốt. Ảnh: PV

Sau khi thành công, năm 2019 ông Châu mở rộng diện tích trồng. Mỗi năm ông tự nhân giống và sản xuất khoảng hơn 1.000 chậu hoa cẩm tú cầu thương phẩm để cung ứng cho thị trường hoa kiểng cả nước.

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vườn ông Châu vẫn tiêu thụ hoa ổn định và luôn không đủ bán. Giá mỗi chậu hoa dao động từ 90.000 đến 100.000 đồng.

Ông Châu cho biết: “Thất bại quá nhiều rồi, ai cũng nói thôi bỏ đi vì nó là hoa xứ lạnh không sống được ở xứ nóng. Nhưng tôi đam mê quá, tôi không bỏ và luôn có một niềm tin mãnh liệt là sẽ thành công”.

Không thua kém hoa ở Đà Lạt

Loại hoa này từ khi ươm trồng đến ra hoa từ 4-6 tháng, mỗi cụm hoa có đường kính khoảng 15cm và thời gian nở kéo dài từ 3 tháng trở lên. Sau khi hoa tàn chỉ cần cắt ngang, cây sẽ tiếp tục ra mới và cho đợt hoa tiếp theo.

Không như những loài hoa khác, cẩm tú cầu có thể đổi màu trên cùng một bông hoa, từ trắng kem sang màu hồng, màu tím và xanh lục rất đẹp mắt. Để điều chỉnh màu sắc hoa, người trồng phải nắm vững kỹ thuật điều chỉnh độ pH của đất trồng.

Lão nông 64 tuổi tâm đắc chia sẻ: “Nếu mua hoa ở Đà Lạt về thì nở hết là cây cũng chết còn hoa của tôi thì vừa sống được lại cho hoa suốt mùa.

Cái vượt trội của nó là hoa chịu được nhiệt độ lên đến 40 độ C (trong thời gian ngắn), lượng nhiệt vượt trội lớn so với các loại cẩm tú cầu khác nên miền Tây mình sẽ trồng được”.

Ông Châu cho biết thêm, muốn hoa đẹp lâu phải giữ trong bóng râm, 1 ngày chịu nắng tối đa khoảng 60% và phải tưới mỗi ngày.

Nhân rộng mô hình để phục vụ du lịch

Trên 3ha đất của mình, hàng ngày ông Châu vẫn cần mẫn cắt cành, ươm trồng, để tiếp tục phát triển vườn hoa với số lượng lớn.

Hình ảnh hoa cẩm tú cầu đã khá quen thuộc với mọi người khi đi du lịch ở Đà Lạt, tuy nhiên lại là một cây trồng mới đối với người dân ở Phú Quốc nói riêng và miền Tây nói chung nên nhiều người cũng tìm đến tham quan.

Nói về dự định tiếp theo ông Châu cho biết: “Tôi đã đam mê theo đuổi rất lâu và đến giờ này không chỉ là trồng hoa bán mà tôi còn mơ ước sẽ biến vườn hoa của mình như một vườn hoa ở Đà Lạt.

Tôi cũng đã lập kế hoạch tăng sản lượng lên gấp 5 lần để phục vụ nhu cầu khách tiếp theo sẽ là làm du lịch sinh thái”.

Lão nông 64 tuổi vẫn miệt mài thực hiện ước mơ tạo 1 vườn hoa như ở Đà Lạt trên đảo ngọc. Ảnh: PV
Lão nông 64 tuổi vẫn miệt mài thực hiện ước mơ tạo 1 vườn hoa như ở Đà Lạt trên đảo ngọc. Ảnh: PV

Việc xây dựng vườn hoa theo hướng phục vụ du lịch không chỉ cho thu nhập cao mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Bà Nguyễn Kim Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh cho biết: “Hoa cẩm tú cầu là hoa xứ lạnh vốn dĩ không thể sống được lâu ở nơi khí hậu nóng như miền Nam. Vườn hoa của ông Châu là bước đột phá trong việc nhân giống thành công loại hoa “khó tính”, trái khí hậu trên đảo ngọc.

Nếu phát triển hơn nữa thành du lịch sinh thái thì sẽ góp phần làm đẹp thêm cho du lịch Phú Quốc, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người mang tên Phú Quốc đến với du khách gần xa”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Phú Quốc “hút” du khách đến check-in

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khu du lịch Làng hoa có diện tích 15ha với hàng trăm loài hoa có màu sắc rực rỡ hiện là điểm thu hút du khách ở Phú Quốc.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.

Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Làng hoa Phú Quốc “hút” du khách đến check-in

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khu du lịch Làng hoa có diện tích 15ha với hàng trăm loài hoa có màu sắc rực rỡ hiện là điểm thu hút du khách ở Phú Quốc.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.

Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.