Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.

Ngày 25.1, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 334 về công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, toàn tỉnh giữ vững cấp độ 1 (màu xanh), không còn đơn vị nào cấp độ 2.

Tỉnh áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 25.1.2022.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, trong ngày 24.1.2022, qua công tác xét nghiệm đã ghi nhận 28 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21.6.2021 lên 32.872 ca. Tất cả là các trường hợp mắc mới đều trong tỉnh gồm: 11 ca cộng đồng, chiếm 39,29%; 17 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, chiếm 60,71%. ​

Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh tại Kiên Giang đang được kiểm soát ổn định, tỉnh giữ vững cấp độ 1. UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch không để lây lan và bùng phát thành dịch lớn.

Ngoài ra các địa phương phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly, phong tỏa và triển khai xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.

Tôm khô truyền thống ở xứ biển Kiên Giang cháy hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển song hành cùng nghề đánh bắt, nghề làm tôm khô đã gắn bó với những cư dân miền biển huyện Kiên Lương qua nhiều thế hệ và giờ đây đã được công nhận là 1 nghề truyền thống.

Tận dụng Tết để tạo đà bật dậy ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại đã tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.

Tôm khô truyền thống ở xứ biển Kiên Giang cháy hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển song hành cùng nghề đánh bắt, nghề làm tôm khô đã gắn bó với những cư dân miền biển huyện Kiên Lương qua nhiều thế hệ và giờ đây đã được công nhận là 1 nghề truyền thống.

Tận dụng Tết để tạo đà bật dậy ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại đã tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng.