Làng hoa Phú Quốc “hút” du khách đến check-in

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khu du lịch Làng hoa có diện tích 15ha với hàng trăm loài hoa có màu sắc rực rỡ hiện là điểm thu hút du khách ở Phú Quốc.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát ổn định, các hoạt động du lịch ở Phú Quốc đã sôi động trở lại.

Để phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhiều hoạt động du lịch trên đảo đang được chỉnh trang và đầu tư, trong đó có khu du lịch Làng hoa Phú Quốc tại xã Cửa Dương. Đây là một trong những mô hình du lịch mới, được đầu tư quy mô lớn nhằm đưa vào hoạt động phục vụ người dân địa phương và du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Làng hoa Phú Quốc vẫn đang tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm để phục vụ cho du khách. Ảnh: PV
Làng hoa Phú Quốc vẫn đang tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm để phục vụ cho du khách. Ảnh: PV

Theo anh Đặng Văn Lĩnh, đại diện khu du lịch Làng hoa Phú Quốc cho biết để góp phần cùng với địa phương thu hút khách du lịch đến với Phú Quốc, ngoài những điểm thường có thì Làng hoa lại mang đến nét riêng về du lịch sinh thái kết hợp ăn uống, vui chơi, giải trí và trải nghiệm.

Anh Lĩnh chia sẻ: “Làng hoa Phú Quốc hi vọng sẽ là điểm nhấn cho du khách gần xa đến Phú Quốc, để mọi người có phút giây thư thái, hòa mình với thiên nhiên. Không phải đi đến Đà Lạt mới được ngắm nhiều hoa mà ở vùng đất đảo cũng sẽ có một vườn hoa Đà Lạt thu nhỏ”.

Hàng trăm loài hoa với đủ sắc màu được bày trí đẹp mắt cho du khách chụp ảnh. Đặc biệt, những loại hoa được sắp xếp tạo hình bản đồ Việt Nam, lá cờ Việt Nam và bản đồ thành phố Phú Quốc để tạo điểm nhấn. Ngoài ra, bên trong Làng hoa có quầy trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, nón lá và khăn rằn để phục vụ du khách chụp ảnh.

Du khách khá thích thú với những tạo hình đẹp và thú vị từ hoa. Ảnh: PV
Du khách khá thích thú với những tạo hình đẹp và thú vị từ hoa. Ảnh: PV

Mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng hiện nay Làng hoa Phú Quốc đã có rất đông người dân địa phương và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, người dân thành phố Phú Quốc chia sẻ: “Lần đầu ở Phú Quốc có một không gian hoa nhiều như vậy để du khách chụp ảnh. Tôi thấy ấn tượng với cách bày trí, tạo hình từng khu hoa. Mặc dù không thể so sánh như thành phố ngàn hoa Đà Lạt nhưng tôi cảm giác như mình đang tham quan vườn hoa ở Đà Lạt vậy”.

Việc phát triển loại hình du lịch sinh thái đã tạo thêm sản phẩm du lịch gần gũi với thiên nhiên, thu hút du khách khi đến với Phú Quốc. Chị Trương Thái Tần, du khách đến từ Nghệ An cho biết: “Đến Phú Quốc tôi chỉ nghĩ là đi tham quan các điểm, đi tắm biển và các hoạt động lặn ngắm san hô, nhưng không ngờ ở đây cũng có mô hình làng hoa. Cả gia đình tôi đã quyết định ở lại thêm 1 ngày để tham quan thêm vài điểm. Tôi phải đi ngay làng hoa Phú Quốc vào buổi sáng để chụp ảnh đẹp, khoe bạn bè”.

Những mô hình du lịch sinh thái như làng hoa vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân, vừa giới thiệu và quảng bá hình ảnh thành phố Phú Quốc đến với du khách gần xa.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.

Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.

Tôm khô truyền thống ở xứ biển Kiên Giang cháy hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển song hành cùng nghề đánh bắt, nghề làm tôm khô đã gắn bó với những cư dân miền biển huyện Kiên Lương qua nhiều thế hệ và giờ đây đã được công nhận là 1 nghề truyền thống.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.

Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.

Tôm khô truyền thống ở xứ biển Kiên Giang cháy hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển song hành cùng nghề đánh bắt, nghề làm tôm khô đã gắn bó với những cư dân miền biển huyện Kiên Lương qua nhiều thế hệ và giờ đây đã được công nhận là 1 nghề truyền thống.