Lào Cai: Thu giữ, tiêu hủy hơn 1,5 tấn tai lợn không rõ nguồn gốc

Minh Nguyễn |

Ngày 5.3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 1,5 tấn tai lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 28.2, tại khu vực bờ suối biên giới cách mốc 91 (1) khoảng 300 mét thuộc thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (huyện Bát Xát), tổ công tác đồn Biên phòng A Mú Sung phối hợp với Công an xã A Mú Sung, đã phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi tập kết hàng hóa ra bờ suối biên giới.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy, tổ công tác tiến hành truy đuổi, lợi dụng địa hình hiểm trở đêm tối, sương mù, giá rét các đối tượng đã trốn thoát.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và kiểm tra toàn bộ số hàng mà các đối tượng bỏ lại gồm 83 bao tải mầu đen bên trong có chứa 2 thùng cát tông đựng thực phẩm là tai lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng trên có trọng lượng 1.527,2 kg có giá trị khoảng 83 triệu đồng.

Số tai lợn đông lạnh bị tiêu hủy.
Số tai lợn đông lạnh bị tiêu hủy.

Sau khi các cơ quan chức năng thẩm định và xác định tình trạng tang vật là tai lợn, đang trong giai đoạn phân hủy, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề nghị tiêu hủy ngay.

Chiều 4.3, lực lượng Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch đã phối hợp với Công ty môi trường huyện Bát xát tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật đã thu giữ gồm 83 bao tải có chứa tai lợn đông lạnh theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện kho chứa 10 tấn đường không rõ nguồn gốc ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bao đường cát có in nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, nhưng thời điểm kiểm tra không có giấy tờ hợp lệ.

Phát hiện ôtô tải vận chuyển 45 con heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

An Long |

Ngày 23.2, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ để xử lý vụ vận chuyển 45 con heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bắt giữ lô xe máy khủng không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 3 tỉ đồng

ANH HUY |

Ngày 22.2, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này vừa giữ lô xe máy trị giá khoảng 3 tỉ đồng tại cảng Nam Hải (TP Hải Phòng).

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Thêm bệnh viện cảnh báo cuộc gọi lừa đảo có con nhập viện cấp cứu

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều phụ huynh liên hệ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 về việc nhận được cuộc gọi báo có con nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đây là những cuộc gọi lừa đảo nhằm lừa gạt tiền của gia đình.

Phát hiện kho chứa 10 tấn đường không rõ nguồn gốc ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bao đường cát có in nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, nhưng thời điểm kiểm tra không có giấy tờ hợp lệ.

Phát hiện ôtô tải vận chuyển 45 con heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

An Long |

Ngày 23.2, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ để xử lý vụ vận chuyển 45 con heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bắt giữ lô xe máy khủng không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 3 tỉ đồng

ANH HUY |

Ngày 22.2, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này vừa giữ lô xe máy trị giá khoảng 3 tỉ đồng tại cảng Nam Hải (TP Hải Phòng).