Lào Cai có mô hình hỗ trợ đầu tiên dành cho những người tái hòa nhập cộng đồng

Bảo Nguyên |

Việc hỗ trợ người chấp hành án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Sau thời gian chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh L.V.H ở phường Kim Tân (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) còn nhiều tự ti, mặc cảm về hành vi của mình gây ra. Được sự động viên của gia đình, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến nhà thăm hỏi, giúp đỡ, anh đã có thêm niềm tin trong cuộc sống, quyết tâm phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Anh H là 1 trong số 13 người trên địa bàn phường Kim Tân đã chấp hành xong án phạt tù từ đầu năm 2022 đến nay và đang thuộc diện quản lí, giáo dục tại địa phương.

Do vậy ngày 8.7 vừa qua, UBND phường Kim Tân tổ chức ra mắt mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, anh H rất hoan nghênh, ủng hộ. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai dành cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Theo chia sẻ, 18 thành viên tham gia mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; xóa bỏ sự phân biệt, kì thị, tạo môi trường thuận lợi cho những người chấp hành xong án phạt tù sống hòa nhập với cộng đồng, góp phần ngăn chặn tái vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai đánh giá: Mô hình sẽ phát huy được hiệu quả trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho những đối tượng được tha tù trở về địa phương nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, thành phố tổ chức hội nghị để lắng nghe những ý kiến tâm tư, đề xuất, nguyện vọng của họ, từ đó tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để họ lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mô hình “hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng” cũng đang triển khai hiệu quả ở tỉnh Lai Châu.

Trước đây, bà V.T.X ở xã Mường So, huyện Phong Thổ trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện đề xuất hỗ trợ cho gia đình bà nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Không chỉ làm ăn, phát triển kinh tế tốt, bà X còn là nhân tố tích cực cùng với công an và chính quyền địa phương cảm hóa, vận động thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trong xã từ bỏ thói hư, tật xấu bằng chính tấm gương của mình.

Hiện tại, gia đình bà X đang có 1.000 con gà và đang dự định mở rộng trang trại để trồng cây ăn quả. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và xóm làng, cuộc sống gia đình bà đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có 2.363 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Đa số những người lầm lỗi trở về địa phương đều khó khăn về công ăn việc làm.

Sau khi tiếp nhận người hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, Công an tỉnh tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện các biện pháp quản lí, giúp đỡ họ về việc làm phù hợp để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng dân cư.

Lực lượng công an các cấp tiến hành lập hồ sơ, tư vấn pháp lí, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về cư trú, cấp căn cước công dân.

Kết thúc thời gian quản lí trong cộng đồng, các xã, phường, thị trấn tổ chức đánh giá, họp xét thực hiện thủ tục xóa án tích cho người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Từ nhà đọc cộng đồng đến thư viện tư nhân đầu tiên

Nguyễn Linh |

Khi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển thì việc đọc sách luôn là nét văn hóa cần được lưu giữ.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, phong trào đọc sách được phát triển mạnh mẽ, nhận lại sự quan tâm của đông đảo người dân.

Thi đua làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng

VƯƠNG TRẦN |

Qua chương trình “Làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng” góp phần giáo dục truyền thống về thi đua yêu nước; lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội.

Người trẻ Hàn Quốc xa lánh cộng đồng được cấp 500 USD/tháng để tái hòa nhập

Thanh Hà |

Người trẻ Hàn Quốc xa lánh cộng đồng được nhà nước trợ cấp 500 USD/tháng chi phí sinh hoạt để hòa nhập lại với cộng đồng.

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ế khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh hiện có 17 trung tâm đăng kiểm với 33 dây chuyền hoạt động có khả năng tiếp nhận khoảng 1.980 xe/ngày, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1.355 xe/ngày tới đăng kiểm, đạt chưa tới 70% năng lực đáp ứng. Hiện nay, tình trạng đăng kiểm ùn ứ đã hết, thay vào đó nhiều trung tâm đăng kiểm vắng khách.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Người dân khiếp sợ với tình hình giao thông quanh nút giao Mai Dịch

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Các tuyến đường xung quanh nút giao Mai Dịch những ngày này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm. Một số người dân đã phải đứng chờ ven đường để vãn xe mới dám đi qua nút giao này.

Từ nhà đọc cộng đồng đến thư viện tư nhân đầu tiên

Nguyễn Linh |

Khi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển thì việc đọc sách luôn là nét văn hóa cần được lưu giữ.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, phong trào đọc sách được phát triển mạnh mẽ, nhận lại sự quan tâm của đông đảo người dân.

Thi đua làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng

VƯƠNG TRẦN |

Qua chương trình “Làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng” góp phần giáo dục truyền thống về thi đua yêu nước; lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội.

Người trẻ Hàn Quốc xa lánh cộng đồng được cấp 500 USD/tháng để tái hòa nhập

Thanh Hà |

Người trẻ Hàn Quốc xa lánh cộng đồng được nhà nước trợ cấp 500 USD/tháng chi phí sinh hoạt để hòa nhập lại với cộng đồng.