Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, phong trào đọc sách được phát triển mạnh mẽ, nhận lại sự quan tâm của đông đảo người dân.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Nhằm hình thành thói quen đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng liên tục triển khai mô hình xe thư viện lưu động đến các trường học, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, đơn vị bổ sung tài liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thư viện số để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu bạn đọc.

Từ năm 2019 đến nay, mô hình xe thư viện lưu động do Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng triển khai vẫn luôn chở tài liệu, sách, báo bổ ích phục vụ miễn phí học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Mỗi chuyến xe thư viện lưu động được trang bị khoảng 3.000 đầu sách, máy tính cùng với phần mềm, máy chiếu, tivi, tài liệu điện tử, máy tính bảng… di chuyển khắp thành phố.

Những ngày cuối tháng 5, nhiều du khách tham quan bán đảo Sơn Trà dừng chân tại Nhà vọng cảnh để trải nghiệm việc đọc sách ở Trạm đọc xanh. Đây là dự án vừa được Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đưa vào hoạt động, phục vụ miễn phí, trở thành điểm đọc sách lý tưởng đối với đông đảo người dân và du khách.

Tại mỗi Trạm đọc xanh, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí tủ sách với hàng chục cuốn sách đa dạng về các chủ đề như: văn hóa, khoa học, lịch sử.

Ngoài việc bỏ kinh phí đầu tư, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách để đảm bảo số lượng đầu sách phục vụ cho khách tham quan.

Nhiều người nghỉ ngơi tại các điểm dừng chân, được trải nghiệm mô hình “Trạm đọc xanh”. Ảnh: Văn Trực
Nhiều người nghỉ ngơi tại các điểm dừng chân, được trải nghiệm mô hình “Trạm đọc xanh”. Ảnh: Văn Trực

Mở cửa từ đầu tháng 6, nhà đọc sách cộng đồng An Bình nằm tại số 78 Thi Sách (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã trở thành điểm đến cho những ai yêu sách và là cầu nối để lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất và người Đà Nẵng. Trong không gian khoảng 45 m2, xung quanh là những giá sách gỗ cao từ 1 đến khoảng hơn 3 mét với đủ thể loại sách khác nhau.

Nhà đọc sách hiện có khoảng hơn 200 cuốn, trong đó phần lớn đến từ nguồn sách của gia đình và đang có xu hướng gia tăng khi thông qua mạng xã hội, nhiều tấm lòng hảo tâm từ mọi miền Tổ quốc đang muốn gửi sách đến quyên tặng. Từ khi nhà đọc sách mở cửa, trẻ em trong khu phố Thi Sách hào hứng đến đọc sách thường xuyên.

Những phản hồi tích cực

Theo chị Lê Thị Mai - người sáng lập nhà đọc sách cộng đồng An Bình, qua quan sát quá trình học tập của con, chị nhận thấy việc đọc sách mang lại hiệu quả tích cực trong rèn luyện tư duy và tính cách của con mình. Một người đọc sách nhiều sẽ nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn ngày càng hạnh phúc hơn, trí tuệ hơn và bao dung hơn.

Chị Mai cho rằng, mỗi cuốn sách là một người thầy, ẩn chứa nhiều bài học hay, so với việc xem các video giải trí ngắn trên mạng xã hội, việc đọc sách giúp não bộ tư duy sâu, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ.

"Từ khi nhà đọc sách đi vào hoạt động, mỗi ngày, nhìn thấy dù chỉ một người đến đọc sách thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc" - chị Lê Thị Mai nói.

Phong trào đọc sách tại Đà Nẵng được lan tỏa rộng rãi trong thời gian qua.
Phong trào đọc sách tại Đà Nẵng được lan tỏa rộng rãi trong thời gian qua.

Còn theo ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sau một thời gian triển khai, dự án Trạm đọc xanh nhận được những phản hồi tích cực từ người dân, du khách. Những cuốn sách tại Trạm đọc xanh là sự đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch tại bán đảo Sơn Trà; cung cấp thông tin về đa dạng sinh học, bảo tồn, gìn giữ hệ động vật, thực vật trong thiên nhiên.

"Để bảo đảm số lượng sách tại Trạm đọc xanh phục vụ người dân và du khách, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách. Trong đó, những cuốn sách có chủ đề về lịch sử địa phương, văn hóa, du lịch… sẽ được ưu tiên đặt tại các Trạm đọc xanh nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của thành phố" - ông Vũ nói.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng hào hứng đi xem phim hay, miễn phí ở các rạp chiếu phim

Anh Thư |

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á lần thứ I, khán giả Đà Nẵng đã có dịp được thưởng thức miễn phí các tác phẩm điện ảnh ở nhiều cụm rạp.

Học sinh vượt hàng chục kilomet đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cuối tuần, đã có rất đông người tìm đến không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại TP. Huế. Đặc biệt, có bạn học sinh đã dậy từ sớm, đi xe buýt vượt hàng chục km để đến tìm mua sách để thỏa đam mê đọc.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Giả mạo hồ sơ, mua bán sổ bảo hiểm xã hội, lao động mất chỗ dựa khi về già

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài tình trạng nhiều đối tượng mạo danh bảo hiểm xã hội lừa đảo người lao động thì hiện nay, hiện tượng công nhân, viên chức, giáo viên mầm non mượn hồ sơ lí lịch trong quá trình làm việc cũng xảy ra.

Người dân Đà Nẵng hào hứng đi xem phim hay, miễn phí ở các rạp chiếu phim

Anh Thư |

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á lần thứ I, khán giả Đà Nẵng đã có dịp được thưởng thức miễn phí các tác phẩm điện ảnh ở nhiều cụm rạp.

Học sinh vượt hàng chục kilomet đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cuối tuần, đã có rất đông người tìm đến không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại TP. Huế. Đặc biệt, có bạn học sinh đã dậy từ sớm, đi xe buýt vượt hàng chục km để đến tìm mua sách để thỏa đam mê đọc.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.