Lào Cai bắt giữ 1.335 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Bảo Nguyên |

Trong 9 tháng năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.335 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tại cuộc họp ngày 26.10, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Lào Cai thông tin, trong quý III, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 511 vụ vi phạm và xử lý 395 vụ vi phạm. Tổng giá trị xử lý hơn 8,16 tỉ đồng (giảm 7 lần so với cùng kỳ).

Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,9 tỉ đồng; xử phạt bổ sung, truy thu thuế 2,19 tỉ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,39 tỉ đồng; tiền bán thanh lý hàng tịch thu hơn 669 triệu đồng. Khởi tố 98 vụ/113 đối tượng, tăng 39 vụ/29 đối tượng.

Lũy kế trong 9 tháng năm 2023, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.335 vụ (tăng 112 vụ so với cùng kỳ); xử lý 1.035 vụ vi phạm (tăng 75 vụ so với cùng kỳ). Tổng giá trị xử lý hơn 18 tỉ đồng. Khởi tố 274 vụ/331 đối tượng, tăng 79 vụ/111 đối tượng so với cùng kỳ.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai đánh giá, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề khi tỉnh chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 vào đầu tháng 11. Vì thế, các cấp, ngành, địa phương cần có giải pháp tích cực thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng làm tốt công tác dự báo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình và thực hiện nhận diện, phân loại đối tượng để đấu tranh; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nội địa cũng như trên toàn tuyến biên giới.

Cơ quan quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án và có giải pháp căn cơ trong công tác chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tố giác tội phạm buôn lậu, các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công ty khai thác vàng có tiếng ở Lào Cai bị cưỡng chế 14,5 tỉ đồng tiền thuế

Bảo Nguyên |

Một công ty khai thác vàng “có tiếng” ở Lào Cai vừa bị cưỡng chế thuế với số tiền hơn 14,5 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp tại Lào Cai nợ thuế hơn 107 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đứng đầu trong số 40 doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan với số tiền lên đến 107,3 tỉ đồng.

Lào Cai kiên quyết dừng hoạt động trạm trộn bê tông của Công ty Duyên Hải

Tiến Nguyễn |

Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) dừng hoạt động, đến khi hoàn thành đầy đủ thủ tục liên quan.

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa nếu không biết cách tiêu, sẽ rất nguy hiểm

Hiền Hương (thực hiện) |

Xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Công ty khai thác vàng có tiếng ở Lào Cai bị cưỡng chế 14,5 tỉ đồng tiền thuế

Bảo Nguyên |

Một công ty khai thác vàng “có tiếng” ở Lào Cai vừa bị cưỡng chế thuế với số tiền hơn 14,5 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp tại Lào Cai nợ thuế hơn 107 tỉ đồng

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đứng đầu trong số 40 doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan với số tiền lên đến 107,3 tỉ đồng.

Lào Cai kiên quyết dừng hoạt động trạm trộn bê tông của Công ty Duyên Hải

Tiến Nguyễn |

Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) dừng hoạt động, đến khi hoàn thành đầy đủ thủ tục liên quan.