Lạnh "chồng" lạnh, thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?

Thảo Anh |

Tuy thời tiết lạnh "chồng" lạnh và đến sớm nhưng TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mùa đông năm nay vẫn ghé thăm đúng quy luật thời tiết như hằng năm.

Thưa ông, đợt không khí lạnh gần nhất vừa chấm dứt vào ngày 12.10. Hôm nay, Bắc Bộ lại tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường. Thời tiết lạnh "chồng" lạnh, liệu mùa đông năm nay có đến sớm hơn so với những năm trước hay không?

- Dự báo, mùa đông năm nay sẽ đến phù hợp với quy luật khí hậu, tức là đợt không khí lạnh gây ra trời chuyển rét sẽ xảy ra trong khoảng thời kỳ nửa cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.2018 như các năm trước.

Từ nay đến hết tháng 10 còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh nữa sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Trong tháng 11, trung bình có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của năm nay sẽ xảy ra vào khoảng nửa cuối của tháng 12.2018.

Đợt không khí lạnh vừa qua khiến Bắc Bộ rét như đã sang đông. Liệu nhiệt độ trong mùa Đông năm nay có thấp hơn trung bình nhiều năm?

- Theo dự báo mùa Đông Xuân năm 2018-2019 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các tháng 11 năm 2018, tháng 3 và tháng 4.2019 có khả năng cao hơn khoảng 1,0 độ so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 12.2018 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở tháng 1 và tháng 2.2019 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ.

TS Hoàng Phúc Lâm (Ảnh: Hoàng Hiệp/Zing.vn)
TS Hoàng Phúc Lâm (Ảnh: Hoàng Hiệp/Zing.vn)

Trong đợt không khí lạnh đầu mùa vừa qua nhiệt độ Sapa về đêm đã xuống thấp tới 8-10 độ C, liệu mùa đông năm nay có tuyết rơi hay không, thưa ông?

- Đây là một câu trả lời khó có thể giải đáp được ngay vì đối với dự báo mùa, sai số còn khá lớn, nên rất khó khăn để đưa ra các dự báo chi tiết về các hiện tượng cực đoan như nhiệt độ thấp nhất, cao nhất hay mưa tuyết, mưa lớn.

 Thưa ông, trong các tháng chính đông, dự báo có xảy các đợt rét đậm, rét hại dài ngày không?

- Trong những năm gần đây tần suất xuất hiện của các đợt rét đậm, rét hại là không đồng đều. Cụ thể năm 2013 có 4 đợt rét đậm, rét hại. Đến năm 2014 và năm 2015 thì có 5 đợt rét đậm rét hại kéo dài. Sang năm 2016 có tổng cộng 6 đợt rét đậm, rét hại và đến năm 2017 thì chỉ có 2 đợt rét đậm, rét hại.

Còn với năm nay theo nhận định của chúng tôi, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông năm 2018-2019 có xu hướng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.

Nhận định các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông Xuân 2018-2019 không kéo dài, nhưng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1.2019 và nửa đầu tháng 2.2019.

Từ nay đến cuối năm 2018 còn khoảng bao nhiêu cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông, và bao nhiêu cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, thưa ông?

- Dự báo từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, ATNĐ và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ. Những tháng cuối năm 2018 nhiều khả năng hoạt động của bão và ATNĐ trên vùng biển phía Nam Biển Đông không nhiều như năm 2016 và 2017.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 15.10: Không khí lạnh tiếp tục "gõ cửa" miền Bắc gây mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 15.10, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến đêm 15.10, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ. 

Không khí lạnh tăng cường "ghé thăm" Bắc Bộ vào ngày mai khiến nhiệt độ giảm sâu

Thảo Anh |

Đợt không khí lạnh gần nhất vừa chấm dứt vào ngày 12.10, Bắc Bộ lại tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường vào ngày mai (15.10). Tuy nhiên, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mức độ giảm nhiệt không mạnh như đợt gió mùa gần nhất.

Dự báo thời tiết 14.10: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đồng loạt tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.10, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ đồng loạt tăng nhẹ từ 1-3 độ C. Các tỉnh Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 15.10: Không khí lạnh tiếp tục "gõ cửa" miền Bắc gây mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 15.10, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến đêm 15.10, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ. 

Không khí lạnh tăng cường "ghé thăm" Bắc Bộ vào ngày mai khiến nhiệt độ giảm sâu

Thảo Anh |

Đợt không khí lạnh gần nhất vừa chấm dứt vào ngày 12.10, Bắc Bộ lại tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường vào ngày mai (15.10). Tuy nhiên, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mức độ giảm nhiệt không mạnh như đợt gió mùa gần nhất.

Dự báo thời tiết 14.10: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đồng loạt tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.10, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ đồng loạt tăng nhẹ từ 1-3 độ C. Các tỉnh Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.