Lắng nghe kiến nghị của người lao động

Hoàng Bin |

Tại các buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mới đây, cử tri Quảng Nam đã kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống xã hội, lao động, việc làm...

Tại các buổi tiếp xúc cử tri công nhân lao động, ông Lê Văn Dũng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho rằng, kiến nghị của CNLĐ là hết sức chính đáng, thiết thực. Trong đó, tập trung các nội dung chính: Về tuổi nghỉ hưu, quy định đóng BHXH, yêu cầu điều chỉnh Điện Bàn từ khu vực 3 lên khu vực 2 để tiền lương và tiền đóng BHXH của người lao động được nâng lên giúp người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp và nội dung cuối cùng là nhu cầu vay vốn để hỗ trợ nhà ở.

Thời gian qua, hàng loạt công nhân làm đơn xin nghỉ một lần trước khi áp dụng Luật BHXH mới gây nên tình trạng thiếu hụt lao động trong các doanh nghiệp tại Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thị Hà Na (Công ty Fashion Garment) kiến nghị: “Theo dự thảo sửa đổi Luật BHXH thì CNLĐ nghỉ một lần chỉ được nhận 50% số năm đã tham gia đóng BHXH. Điều này khiến nhiều CNLĐ lo lắng. Đề nghị các Đại biểu Quốc hội xem xét để nguyên phương án hiện nay. Tôi cũng kiến nghị nên rút ngắn thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm sẽ hợp lí hơn đối với CNLĐ”.

Người lao động cũng cho rằng, thực tế có nhiều trường hợp CNLĐ thừa năm đóng BHXH nhưng thiếu tuổi nghỉ hưu. Trước đây, nếu lao động nghỉ hưu sớm, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi chỉ bị giảm 1% tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng. Còn quy định của Luật BHXH hiện nay, mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%. Trong khi đó, số năm đóng BHXH lại tăng lên 5 năm.

Đề nghị Quốc hội xem xét hoán đổi năm đóng BHXH thừa cho số năm nghỉ hưu còn thiếu, để đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ.

Liên quan đến gói tín dụng 120 nghìn tỉ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cử tri Huỳnh Thị Dư, (Công ty Panko) cho rằng: Chính sách cho người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi để mua nhà ở xã hội của Nhà nước là rất nhân văn nhưng thực tế công nhân lao động khó tiếp cận vì nhiều thủ tục, điều kiện rườm rà.

“Khi vay vốn thì yêu cầu mục đích vay vốn là để mua nhà ở xã hội, nhưng hiện cả tỉnh chỉ ở Điện Bàn là có nhà ở xã hội, nơi khác không có nên không đáp ứng được. Điều kiện tiếp theo là dùng để xây nhà, sửa chữa nhà, mà đa phần công nhân đang ở trọ thì làm sao có đất để xây nhà hay sửa chữa… Muốn đi mua căn nhà ở khu vực nông thôn cũng không thể tiếp cận chính sách vì đó không phải là nhà ở xã hội”.

Ông Phạm Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam - cho biết, hiện nay về cơ chế ưu đãi chỉ có vốn của Ngân hàng CSXH, lãi suất 6%. Tuy nhiên, vốn này rất ít, chỉ xét ở một số xã, phường.

“Hiện Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là Vietcombank, Agribank, BIDV, Viettinbank… dành gói vay khoảng 120.000 tỉ đồng để cho vay lãi suất thấp, khoảng 8,5 - 9%. Gói này dành cho đầu tư xây nhà ở công nhân, nhà xã hội, thực hiện các dự án, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện tỉnh chưa triển khai hình thức này, nhưng thời gian tới chúng tôi sẽ nghiên cứu, tích cực triển khai” - ông Trọng cho biết.

Đối với các vấn đề về hạ tầng KCN xuống cấp, vấn đề thoát nước vào mùa mưa, đèn chiếu sáng, đèn giao thông và các công trình phúc lợi, xã hội, đại biểu Lê Văn Dũng đề nghị các địa phương và các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu giải pháp, tập trung đầu tư đồng bộ, có hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho cho CNLĐ.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát để tổng hợp kiến nghị của người lao động với các cấp

Hải Anh |

Hà Nội – Từ ngày 16 - 23.11, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2022 tại 8 Cụm thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Qua đó tổng hợp những ý kiến, đề xuất của đoàn viên, người lao động với các cấp.

52 nhà cung cấp nước ngoài nộp 7.200 tỉ đồng thuế

TRÍ MINH |

Sáng ngày 11.5, Tổng cục Thuế đã cho biết về tình hình

công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Đáng chú ý trong đó là hoạt động kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài.

Quảng Trị ngăn chặn, phòng ngừa tín dụng đen tiếp cận công nhân

HƯNG THƠ |

Bằng nhiều cách, tín dụng đen đã len lỏi, tiếp cận công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị và gây ra nhiều hệ lụy.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Cả ba miền có mưa lớn kèm lốc, sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết ngày 11.5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tuyển sinh 2023: Sĩ tử bớt áp lực vì đã có chứng chỉ IELTS

Nhóm PV |

Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại hoc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Doanh nghiệp xoay xở tìm kiếm đơn hàng

THU GIANG |

Những diễn biến trên thị trường cho thấy, tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới sẽ không có quá nhiều triển vọng so với quý I/2023. Đa số doanh nghiệp ngành gỗ, thuỷ sản Việt Nam đang phải tự mình xoay xở tìm kiếm đơn hàng trong giai đoạn khó khăn.

Cò môi giới nhà ở xã hội “ăn” chênh 350 triệu đồng/suất, làm giả hồ sơ

NHÓM PV |

Những ngày qua nhóm phóng viên Báo Lao Động trong vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản (BĐS) đã phát hiện ra hàng loạt chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này...

Khảo sát để tổng hợp kiến nghị của người lao động với các cấp

Hải Anh |

Hà Nội – Từ ngày 16 - 23.11, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2022 tại 8 Cụm thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Qua đó tổng hợp những ý kiến, đề xuất của đoàn viên, người lao động với các cấp.