Doanh nghiệp xoay xở tìm kiếm đơn hàng

THU GIANG |

Những diễn biến trên thị trường cho thấy, tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới sẽ không có quá nhiều triển vọng so với quý I/2023. Đa số doanh nghiệp ngành gỗ, thuỷ sản Việt Nam đang phải tự mình xoay xở tìm kiếm đơn hàng trong giai đoạn khó khăn.

Sụt giảm doanh thu 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kĩ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu 331 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kì. Đáng chú ý, hết quý I/2023, TTF chỉ lãi 1,8 tỉ đồng, giảm 90% so với cùng kì năm trước.

Năm 2023, gỗ Trường Thành đặt mục tiêu doanh thu 2.222 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kì, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 54 tỉ đồng, tăng 15 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, doanh nghiệp này mới hoàn thành 4,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ban lãnh đạo TTF cho biết, 2023 sẽ là 1 năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và doanh nghiệp nói riêng khi tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài, các doanh nghiệp phải cạnh tranh thị phần bằng mọi giá cũng làm mặt bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra ngày càng thấp.

Số liệu của Tổng cục Hải quan quý I/2023 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,88 tỉ USD, giảm 28,3% so với cùng kì năm 2022.

Ông Đỗ Xuân Lập -  Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam - nhận định quý I/2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm gần 30% so với cùng kì năm ngoái.

Đối với ngành thuỷ sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC) mới đây vừa công bố báo cáo quý I/2023 với 2.123 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 50% so với cùng kì. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã giảm 75% xuống 123 tỉ đồng khiến biên lãi gộp bị thu hẹp.

Theo giải trình của MPC, kết quả kinh doanh “đi xuống” là do những công ty nuôi tôm thương phẩm và công ty sản xuất tôm giống hoạt động không hiệu quả.

Ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - cho biết, giá thành tôm nguyên liệu hiện nay của Việt Nam cao hơn 30% so với Ấn Độ và cao hơn gấp đôi so với Ecuador đã làm giá tôm Việt Nam mất sự cạnh tranh so với các nước.

Đổi mới hình thức, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 4.2023 tiếp tục giảm 28% so với cùng kì, chỉ đạt 810 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản ở 2,6 tỉ USD, thấp hơn 31%.

Tại hội nghị mới đây, bà Tô Tường Lan - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) - thông tin, trong quý I/2023 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính đều ghi nhận sự sụt giảm mạnh về kim ngạch. Riêng thị trường Mỹ giảm tới 55% so với cùng kỳ năm trước, châu Âu giảm 30%...

Bà Lan cho rằng, xu hướng giảm tại các thị trường chính đang thể hiện rất rõ ràng và tín hiệu giảm sẽ kéo dài đến hết hè năm 2023. Nhiều doanh nghiệp thậm chí đến tháng 4, 5 và 6 vẫn chưa có đơn hàng.

Nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng xác định sẽ tập trung đổi mới hình thức và tập trung khai thác các thị trường xuất khẩu mới. Cụ thể, bộ sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến các thị trường mới, thị trường còn tiềm năng như: Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latinh, Đông Âu và các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tăng trưởng khả quan (ASEAN).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng chọn giải pháp tiến vào các thị trường mới, nơi có tầng lớp trung lưu gia tăng như các thị trường mới nổi E7 (Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mexico và Indonesia; thị trường Halal (Trung Đông, Malaysia, Brunei).

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Móng Cái tăng 345%

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 1.5, theo thông tin từ Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, 4 tháng đầu năm 2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) sang Trung Quốc qua Móng Cái tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022

3 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 200 triệu USD

Tân Văn |

Lào Cai - Trong quý I vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt gần 186 triệu USD.

Móng Cái: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 610 triệu USD

Đoàn Hưng |

Theo tin từ Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa đạt 610 triệu USD, đạt 14% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt  260 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ.

Dấu mốc phát triển vượt bậc của ngành vũ trụ Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 6 cho thấy, sự phát triển vượt bậc của ngành vũ trụ nước này.

Rong chơi vùng đất Thất Sơn của An Giang

Bích Ngọc |

Là nơi cảnh sắc tuyệt đẹp ở miền Tây,  An Giang sở hữu những ngọn núi lớn nhỏ rải rác theo hình cánh cung, tạo nên một vùng bán sơn địa Thất Sơn đặc sắc.

Bệnh nhân ung thư bỏ cơ hội vàng vì chữa dân gian, truyền miệng

Thùy Linh |

Trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, phát hiện bệnh giai đoạn sớm là yếu tố quyết định khả năng chữa khỏi. Đáng tiếc là có không ít bệnh nhân tuy phát hiện bệnh sớm nhưng vì chủ quan, đặt niềm tin sai chỗ mà bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị bệnh, rút ngắn thời gian sống.

Hậu quả với thế giới nếu Mỹ vỡ nợ

Khánh Minh |

Mỹ vỡ nợ sẽ là thảm họa không chỉ với Mỹ và còn gây suy thoái kinh tế toàn cầu - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo.

Chứng khoán lao dốc, "cá mập" thua lỗ, đua nhau thu tiền về

Đức Mạnh |

Loạt quỹ ngoại đã báo lỗ và nâng tỉ trọng tiền mặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán tháng 4 điều chỉnh giảm hơn 15 điểm.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Móng Cái tăng 345%

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 1.5, theo thông tin từ Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, 4 tháng đầu năm 2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) sang Trung Quốc qua Móng Cái tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022

3 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 200 triệu USD

Tân Văn |

Lào Cai - Trong quý I vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt gần 186 triệu USD.

Móng Cái: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 610 triệu USD

Đoàn Hưng |

Theo tin từ Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa đạt 610 triệu USD, đạt 14% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt  260 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ.