Lần đầu tiên có công viên vui chơi cảm giác mạnh ở thành phố biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dịp Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, ngoài các sự kiện văn hóa, ẩm thực đặc sắc, năm nay, du khách đến với Sầm Sơn còn được tham gia, trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh tại Công viên nước Sầm Sơn - lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố này.

Ngày 25.3, đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024.

Chủ đầu tư đang khẩn trương thi công, hoàn thành dự án công viên nước, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp du lịch hè Sầm Sơn sắp tới. Ảnh: Quách Du
Chủ đầu tư đang khẩn trương thi công, hoàn thành dự án công viên nước, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp du lịch hè Sầm Sơn sắp tới. Ảnh: Quách Du

Để đảm bảo thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, UBND TP Sầm Sơn đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, lên kịch bản, chuẩn bị chu đáo các bước để sẵn sàng cho Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức các hoạt động như: Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái (vào 4.2024); Giải bơi thanh thiếu nhi thành phố (vào tháng 5); Lễ hội bánh chưng - bánh giầy và Lễ hội cầu ngư - bơi chải (vào tháng 6)…

Cùng với đó là các hoạt động do tỉnh Thanh Hóa tổ chức như: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt, golf; Liên hoan đặc sản xứ Thanh; Hội chợ ẩm thực xứ Thanh; Lễ hội du lịch biển năm 2024; Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa…

Được biết, ngoài các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc, trong dịp Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm nay, TP. Sầm Sơn sẽ khánh thành, đưa vào vận hành khu quảng trường biển Sầm Sơn (đây được xem là quảng trường lớn nhất xứ Thanh).

Việc thi công Công viên nước Sầm Sơn đang “chạy đua” với thời gian, kịp cho ngày khai trương. Ảnh: Quách Du
Việc thi công Công viên nước Sầm Sơn đang “chạy đua” với thời gian, kịp cho ngày khai trương. Ảnh: Quách Du

Đặc biệt, một điểm mới trong du lịch Sầm Sơn năm nay là dự án Công viên nước Sầm Sơn sẽ đi vào hoạt động, với chuỗi các trò chơi cảm giác mạnh lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, đến hiện tại, chủ đầu tư đang gấp rút thi công, hoàn thiện dự án công viên nước này, nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp hè sắp tới. Địa điểm này cũng được dự đoán sẽ thu hút rất động người tham gia khi về tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố biển Sầm Sơn năm nay.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Xét xử 23 đối tượng cướp giật trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023, hàng chục đối tượng đã móc nối nhau cướp giật dây chuyền của nhiều du khách, với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Chiêm ngưỡng khu tượng đài con tàu khổng lồ hơn 250 tỉ ở bờ biển Sầm Sơn

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỉ đồng, hiện đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện. Tại đây, hình tượng đài một con thuyền khổng lồ đã hình thành ngay bên bờ biển Sầm Sơn.

Một Sầm Sơn khác lạ khi chớm đông

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhắc đến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nhiều người luôn nghĩ đến không khí ồn ào, người người chen chân tắm biển. Thế nhưng trái ngược với không khí này, khi chớm đông bãi biển Sầm Sơn trở nên thanh vắng, chỉ lác đác ngư dân làm công việc đánh bắt hải sản.

Bộ Công an nói về vụ nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đang xác minh về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng trong tài khoản.

Hiện trạng vị trí xây cầu Cát Lái mà tỉnh Đồng Nai muốn khởi công năm 2025

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chỉ cách TP Thủ Đức (TPHCM) bởi con sông Đồng Nai. Hiện nay, con đường ngắn nhất đi từ TP Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch là phà Cát Lái. Bên phía Đồng Nai, con đường nối vào bến phà thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các dịp nghỉ lễ.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Hình ảnh dự án giảm ùn tắc gần 900 tỉ đồng ở Hà Nội sau 12 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A, đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi sau 12 năm thi công vẫn ngổn ngang, dang dở.

Bộ Công an thông tin vụ án sai phạm tại Bộ Công Thương, Tập đoàn EVN

Việt Dũng |

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nhấn mạnh, vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng.

Xét xử 23 đối tượng cướp giật trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023, hàng chục đối tượng đã móc nối nhau cướp giật dây chuyền của nhiều du khách, với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Chiêm ngưỡng khu tượng đài con tàu khổng lồ hơn 250 tỉ ở bờ biển Sầm Sơn

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỉ đồng, hiện đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện. Tại đây, hình tượng đài một con thuyền khổng lồ đã hình thành ngay bên bờ biển Sầm Sơn.

Một Sầm Sơn khác lạ khi chớm đông

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhắc đến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nhiều người luôn nghĩ đến không khí ồn ào, người người chen chân tắm biển. Thế nhưng trái ngược với không khí này, khi chớm đông bãi biển Sầm Sơn trở nên thanh vắng, chỉ lác đác ngư dân làm công việc đánh bắt hải sản.