Lâm tặc phá rừng Đắk Lắk dịp Tết: Phải xử lý nghiêm chủ rừng để làm gương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình lâm tặc đang ngày càng lộng hành, nếu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Lắk không có những biện pháp giải quyết hiệu quả, xử lý nặng các lãnh đạo công ty lâm nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm gương thì rừng ở địa phương này chắc chắn sẽ còn "chảy máu" nặng nề hơn nữa.

Ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông - cho hay, vào đêm 30 Tết vừa qua, trên 20 đối tượng mang theo 5 cưa máy, dao rựa vào sát chốt quản lý bảo vệ rừng của phân trường Ea Tlong (thuộc tiểu khu 1164) ngang nhiên phá rừng. Lực lượng của công ty chỉ biết vận động các đối tượng ngừng phá rừng.

Chẳng lẽ lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ không có biện pháp chủ động phối hợp từ trước với công an, kiểm lâm để ứng phó với lâm tặc hay sao mà phải khổ sở đi "van nài" lâm tặc ngưng phá rừng (!?).

Theo thống kê mới nhất vào ngày 23.2, còn có tổng cộng 15 điểm nằm trên tiểu khu 1198 và 1219, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông bị lâm tặc chặt hạ cây pơ mu. 11 vị trí khác bị lâm tặc cưa hạ thời gian trước nhưng cưa xẻ và vận chuyển kịp.

Tổng cộng có 15 cây đường kính chủ yếu từ 70cm đến 100cm bị cưa hạ, khối lượng còn lại hiện trường hơn 32,8m3. Theo nhận định ban đầu, 15 cây pơ mu cổ thụ này bị lâm tặc vận chuyển trong 2 ngày 10 và 13.2.

Như vậy, thiệt hại đợt phá rừng vừa qua ở Krông Bông còn lớn hơn nhiều so với kiểm đếm ban đầu ở hiện trường.

Cả ông Tuấn và Võ Sỹ Sáu - Chủ tịch Công ty Lâm nghiệp Krông Bông đều cho rằng, đã thực hiện hết trách nhiệm người đứng đầu khi ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quán triệt cấp dưới phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ rừng.

Làm nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành nhưng chỉ việc ban hành văn bản rồi quán triệt cấp dưới thì hiệu quả công việc sẽ đến đâu (!?), nhất là trong công tác quản lý bảo vệ rừng vốn phức tạp và có nhiều nhạy cảm.

Nếu các vị trên sâu sát với cấp dưới, "lăn xả" với nhiệm vụ cùng anh em thì có lẽ lâm phần thuộc địa bàn quản lý những năm qua đã không bị tàn phá nặng nề đến vậy.

Thực tế, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Krông Bông đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm trách nhiệm khi để lâm tặc liên tục lộng hành, mãi vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Đến nay, rừng bị lại phá, các vị trên vẫn bình an vô sự, chưa bị truy cứu trách nhiệm bằng hình thức xử lý kỷ luật cụ thể.

Chiếu theo quy định hiện hành, khi để mất rừng với bất kỳ lý do gì thì lãnh đạo công ty lâm nghiệp trước hết phải bị truy cứu trách nhiệm vì không hoàn thành nhiệm vụ và bằng hình thức xử lý rõ ràng, cụ thể, tuỳ theo mức độ thiệt hại.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá Rừng ở Đắk Lắk trong Tết Nguyên đán: Chủ rừng bất lực, đùn đẩy trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lợi dụng sự mất cảnh giác, phân bố lực lượng bảo vệ mỏng của các chủ rừng, lâm tặc đã liên tục hoành hành trở lại ở địa phương này. Vào thời điểm lâm tặc phá rừng, các chủ rừng hầu như đều lâm vào cảnh bị động, không ứng phó được. Vì vậy, rừng ở “thủ phủ” vùng Tây Nguyên tiếp tục bị thiệt hại nặng nề và khó có thể phục hồi...

Đắk Lắk: Kỷ luật, đình chỉ dạy học đối với giáo viên tát học sinh

BẢO TRUNG |

Giáo viên H.Q.L đang công tác ở một trường tiểu học tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bị xử lý kỷ luật do tát học sinh và thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Vì sao lâm tặc có thể dùng trâu chở gỗ pơ mu ra khỏi rừng ở Đắk Lắk?

BẢO TRUNG |

Xảy ra tình trạng lâm tặc hoành hành, tiếp tục khai thác gỗ pơ mu và vận chuyển bằng trâu kéo ngay giữa lúc nghỉ Tết Nguyên đán, chủ rừng - lãnh đạo Công ty (Cty) TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) có phải chịu trách nhiệm?

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ phá Rừng ở Đắk Lắk trong Tết Nguyên đán: Chủ rừng bất lực, đùn đẩy trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lợi dụng sự mất cảnh giác, phân bố lực lượng bảo vệ mỏng của các chủ rừng, lâm tặc đã liên tục hoành hành trở lại ở địa phương này. Vào thời điểm lâm tặc phá rừng, các chủ rừng hầu như đều lâm vào cảnh bị động, không ứng phó được. Vì vậy, rừng ở “thủ phủ” vùng Tây Nguyên tiếp tục bị thiệt hại nặng nề và khó có thể phục hồi...

Đắk Lắk: Kỷ luật, đình chỉ dạy học đối với giáo viên tát học sinh

BẢO TRUNG |

Giáo viên H.Q.L đang công tác ở một trường tiểu học tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bị xử lý kỷ luật do tát học sinh và thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Vì sao lâm tặc có thể dùng trâu chở gỗ pơ mu ra khỏi rừng ở Đắk Lắk?

BẢO TRUNG |

Xảy ra tình trạng lâm tặc hoành hành, tiếp tục khai thác gỗ pơ mu và vận chuyển bằng trâu kéo ngay giữa lúc nghỉ Tết Nguyên đán, chủ rừng - lãnh đạo Công ty (Cty) TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) có phải chịu trách nhiệm?