Vì sao lâm tặc có thể dùng trâu chở gỗ pơ mu ra khỏi rừng ở Đắk Lắk?

BẢO TRUNG |

Xảy ra tình trạng lâm tặc hoành hành, tiếp tục khai thác gỗ pơ mu và vận chuyển bằng trâu kéo ngay giữa lúc nghỉ Tết Nguyên đán, chủ rừng - lãnh đạo Công ty (Cty) TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) có phải chịu trách nhiệm?

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông - cho hay: Vụ việc xảy ra trong dịp nghỉ Tết. Lâm tặc biết thời điểm đó thuận lợi nên tổ chức hoạt động. Tại phân trường 2 (nơi xảy ra phá rừng) có đến 14 người. Hôm lâm tặc lấy gỗ có 5 người ở phân trường nhận nhiệm vụ túc trực.

"Khi nhận được tin báo của công an, tôi đã lập tức huy động người phối hợp truy quét. Tôi đã triển khai, họp với phân trường 2 vì dư luận nghi ngờ có sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Anh em thì đều khẳng định không có sự tiếp tay. Tôi mong cơ quan Công an điều tra làm rõ, để làm trong sạch bộ máy", ông Tuấn nói.

Đây không phải là lần đầu tiên lâm phần của Cty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý bị lâm tặc hoành hành dữ dội.

Trong 3 năm qua, phía Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Công an huyện Krông Bông đã phải "chia quân" truy quét, bắt giữ các vụ phá rừng quy mô lớn ngay trên lâm phần của Cty này.

Ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông nói: "Tôi đã từng tiếp nhận thông tin người dân báo có 4 xe, có biển số chở gỗ lậu đang đi ra. Ngay sau đó, tôi điện thoại chỉ đạo cho 4 người thuộc bốn đơn vị có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hai tiếng sau chỉ thấy 4 chiếc xe trên chạy xe không ra chứ không có gỗ, người trên xe đang cười đùa”.

Chủ tịch huyện Krông Bông cho biết đã phải giao nhiệm vụ cho từng đơn vị chuyên môn độc lập triển khai phương án truy quét lâm tặc để bảo mật thông tin, tránh bị tuồn thông tin ra ngoài nhằm giúp lâm tặc đào thoát.

Đáng chú ý, trong vụ phá rừng đợt Tết vừa qua ở Krông Bông, lâm tặc đã ngang nhiên dùng 5 trâu kéo vận chuyển gỗ đi tập kết, tiêu thụ mà không cần dùng đến xe cơ giới để chuyên chở.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lại “nóng” nạn lâm tặc xẻ thịt rừng quý

bảo trung |

Giữa lúc lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) đang “vui xuân” thì lâm tặc đã bất ngờ đột nhập, tàn phá rừng khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của đơn vị nói trên).

Đắk Lắk: Rừng gỗ quý ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lại “nóng” nạn lâm tặc xẻ thịt rừng quý

bảo trung |

Giữa lúc lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) đang “vui xuân” thì lâm tặc đã bất ngờ đột nhập, tàn phá rừng khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của đơn vị nói trên).

Đắk Lắk: Rừng gỗ quý ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).