Vụ phá Rừng ở Đắk Lắk trong Tết Nguyên đán: Chủ rừng bất lực, đùn đẩy trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lợi dụng sự mất cảnh giác, phân bố lực lượng bảo vệ mỏng của các chủ rừng, lâm tặc đã liên tục hoành hành trở lại ở địa phương này. Vào thời điểm lâm tặc phá rừng, các chủ rừng hầu như đều lâm vào cảnh bị động, không ứng phó được. Vì vậy, rừng ở “thủ phủ” vùng Tây Nguyên tiếp tục bị thiệt hại nặng nề và khó có thể phục hồi...

Lâm tặc tung hoành

Ngày 23.12, ông Lê Thanh Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’Leo thông tin, vừa nhận báo cáo của về việc phá rừng tại xã Ea Sol do Công ty Lâm nghiệp HTV Ea H’Leo quản lý. Có 2 điểm phá rừng tại đó. Hạt đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo huyện và đề nghị Công an, Viện kiểm sát vào cuộc để giám định, xử lý theo quy định. Các đối tượng lâm tặc lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán để vào rừng đốn hạ cây. Đây cũng là lần đầu tiên có vụ phá rừng quy mô lớn từ khi tôi nhận nhiệm vụ làm Hạt trưởng...”.

Được biết, rừng do Cty trên quản lý bị phá hoại chủ yếu khu vực ở lô 15 khoảnh 3, tiểu khu 64. Đa phần các loại cây bị tàn phá là cày, trâm và nhiều loại gỗ tạp khác... Hàng loạt cây có chiều cao hơn 3m, đường kính 20-50 cm bị một nhóm lâm tặc xẻ thịt nằm la liệt giữa rừng.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk thông tin, diện tích rừng bị phá ở khu vực huyện Ea H’Leo khoảng hơn 1ha nhưng chủ rừng, kiểm lâm địa bàn vẫn chưa bắt được lâm tặc. Ít ngày trước, Hạt kiểm lâm 2 huyện Krông Búk và Ea H’Leo còn phát hiện thêm 1 vụ phá rừng ở lâm phần quản lý của phía Công ty xây dựng đầu tư - xuất nhập khẩu Phước Thành với diện tích cũng gần 1ha, mức độ thiệt hại là 100%.

Như Báo Lao Động thông tin, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Krông Bông thành lập tổ công tác đặc biệt với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm tiến hành theo dõi, mật phục các đối tượng khai thác lâm sản trái phép tại khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông). Sau gần 3 ngày truy quét, tổ công tác đã bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo khoảng 7m3 gỗ quý pơmu khai thác trái phép. Sau đó, Công an huyện Krông Bông đã tạm giữ thêm 3 đối tượng tình nghi.

Thống kê mới nhất của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk: Trước Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, xử lý khoảng 10 vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở địa bàn huyện Buôn Đôn, Krông Pắk, Ea H’Leo, M’Đrắk và TP.Buôn Ma Thuột. Riêng tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 88 vụ phá rừng làm nương rẫy với tổng diện tích lên đến hơn 20ha.

Sự bất lực của các chủ rừng

Đây không phải là lần đầu tiên lâm tặc hoành hành ở cánh rừng do các công ty lâm nghiệp trên nhận nhiệm vụ quản lý, bảo vệ. Nhiều vụ phá rừng cũng chỉ được lãnh đạo công ty phát giác nhờ sự vào cuộc của lực lượng công an, chính quyền địa phương hoặc sau phản ánh của báo chí. Nhưng đó chỉ là “muối bỏ bể”. Những năm qua, số lần lâm tặc khai thác, vận chuyển trót lọt gỗ ra bên ngoài, diện tích rừng bị tàn phá với con số chính xác là bao nhiêu thì chẳng có chủ rừng nào “đo đong đếm nổi”. Diện tích rừng tự nhiên ở Đắk Lắk ngày càng sụt giảm cũng một phần vì lẽ đó.

Ông Nguyễn Công Hùng - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea H’Leo cho hay: “Vào ngày mùng 4 Tết, đơn vị thực hiện việc đi kiểm tra rừng tại xã Ea Sol thì phát hiện vụ việc trên. Đáng nói, các điểm có những cây to và chúng tôi nghi ngờ bị lâm tặc tàn phá thì lại không hề xảy ra. Hai điểm vừa bị tàn phá thì do địa hình xa và giáp ranh khu vực Gia Lai nên việc di chuyển, xác định vụ việc gặp rất nhiều khó khăn”.

Tại Krông Bông khi lâm tặc phá rừng, ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông - lại đẩy trách nhiệm: “Tôi là giám đốc điều hành còn ông Võ Sỹ Sáu là Chủ tịch công ty, đại diện pháp luật. Với vai trò quản lý là tôi đã làm, còn vai trò bảo vệ là anh em phân trường”.

Ông Kiểu Thanh Hà - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm Đắk Lắk - nhận định: Thực tế, để lâm tặc hoành hành một phần là do năng lực quản lý, công cụ hỗ trợ bảo vệ rừng của các chủ rừng còn hạn chế. Các công ty lâm nghiệp chưa thực thi được đầy đủ trách nhiệm chuyên môn; chưa lập phương án khả thi để ngăn chặn lâm tặc phá rừng ở khu vực được giao quản lý. Các chủ rừng ở tỉnh chỉ mới tập trung báo cáo các sự việc đã xảy ra, chưa có sự chủ động, quyết liệt ngay từ ban đầu. Nếu các chủ rừng sâu sát, quyết liệt hơn nữa thì vẫn có thể bắt được lâm tặc chứ không cần chờ đến lúc sự việc đã rồi mới báo cáo. Trước đó, cá nhân ông Hùng, ông Tuấn đã bị UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm do để lâm tặc hoành hành.

Theo ông Kiều Thanh Hà, để ngăn chặn nạn phá rừng thì nguồn lực từ con người đến công cụ hỗ trợ của các công ty lâm nghiệp còn quá yếu, khó trấn áp được tội phạm. Lâm tặc hiện có nhiều thủ đoạn tinh vi, đường đi nước bước của chủ rừng khi triển khai công tác chuyên môn dễ bị chúng nắm được trước.

“Để ngăn chặn nạn phá rừng thì lãnh đạo công ty lâm nghiệp phải vào cuộc quyết liệt, dấn thân vào công việc; phân công nhân sự làm nhiệm vụ bảo vệ rừng phải còn trẻ, nhiệt huyết; dành nguồn lực tăng đồng lương, bổ sung công cụ hỗ trợ cho anh em. Và một khi giữ không được rừng thì lãnh đạo công ty lâm nghiệp chỉ có thiếu chuyên môn nghiệp vụ hoặc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý”, ông Hà nói.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lại “nóng” nạn lâm tặc xẻ thịt rừng quý

bảo trung |

Giữa lúc lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) đang “vui xuân” thì lâm tặc đã bất ngờ đột nhập, tàn phá rừng khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của đơn vị nói trên).

Đắk Lắk: Rừng gỗ quý ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lại “nóng” nạn lâm tặc xẻ thịt rừng quý

bảo trung |

Giữa lúc lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) đang “vui xuân” thì lâm tặc đã bất ngờ đột nhập, tàn phá rừng khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của đơn vị nói trên).

Đắk Lắk: Rừng gỗ quý ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).