Lâm Đồng: Doanh nghiệp - người lao động “đỏ mắt” tìm nhau

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Tận dụng tất cả các kênh tuyển dụng từ website chính thống đến mạng xã hội để tìm lao động nhưng gần 1 năm nay, một công ty về may mặc tại Đức Trọng, Lâm Đồng vẫn không tuyển nổi 10 lao động theo nhu cầu.

Giảm tiêu chí tuyển dụng vẫn “bói” không ra người

Mặc dù chỉ là một công ty may mặc quy mô nhỏ với nhu cầu khoảng 20 lao động nhưng suốt thời gian dài, công ty Dệt may và Vớ Apex (Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn phải chấp nhận tình trạng thiếu 50% lượng lao động theo nhu cầu đơn hàng.

Sau gần 1 năm tận dụng tất cả các diễn đàn, trung tâm dịch vụ việc làm cho đến các website, hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội… để đăng tin tuyển dụng nhưng không khả quan, công ty thậm chí đã phải giảm tiêu chí tuyển dụng lao động từ có kinh nghiệm sang nhận dạy việc cho người mới và vẫn trả lương đầy đủ thì tình hình vẫn không cải thiện là mấy.

“Ngày hội kết nối - giới thiệu việc làm vừa diễn ra khoảng 1 tuần trước, chúng tôi cũng đến tiếp xúc trực tiếp, phát hơn 300 tờ thông tin nhưng đến nay vẫn chưa thấy một bộ hồ sơ nào ứng tuyển. Không hiểu người ta đi đâu hết mà cả 1 năm rồi cũng không “bói” ra nổi một người” – Bà Bùi Thị Nhỏ - Giám đốc Nhân sự công ty Dệt may và Vớ Apex than thở.

Hay như công ty Dịch vụ - Thương mại Ô tô Đà Lạt cũng mất hơn nửa năm “đỏ mắt” tìm người làm thì đến nay cũng mới chỉ đáp ứng được số lao động cơ bản để vận hành và hiện vẫn còn thiếu 10 nhân sự cho 3 vị trí công việc.

 
Ngành nghề may mặc có nhiều cơ hội việc làm nhưng vẫn khó khăn trong tuyển dụng lao động.

Tương tự, công ty Hana Đà Lạt kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cũng chật vật tuyển dụng từ đầu năm đến nay chưa đủ lao động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ - Trưởng phòng Nhân sự công ty Hana Đà Lạt cho biết: “Trước nay, công ty chỉ tuyển lao động có trình độ nghiệp vụ (tuỳ vị trí công việc). Nhưng sau dịch, thấy việc tuyển dụng khó khăn nên chúng tôi đành phải tuyển cả sinh viên chưa ra trường, tạm thời lấp chỗ trống để vận hành lại đã. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay cũng mới chỉ tuyển được 5 người. Trong khi ngày trước, chúng tôi chỉ cần tuyển 1-2 tháng là đủ các vị trí với những lao động chất lượng hơn rất nhiều.”

Người tìm việc không thấy việc tìm người

Ngày 1.7, trên website của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đăng tải 1.744 cơ hội việc làm đang tuyển dụng đến từ hơn 100 doanh nghiệp trên toàn tỉnh.

Còn theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 30.6, toàn tỉnh có 15,9 nghìn người thiếu việc làm. Trong đó, khu vực nông thôn có 4,2 nghìn người, khu vực thành thị có 11,7 nghìn người đang có nhu cầu tìm việc.

Điều nghịch lý là, nguồn cung lao động của Lâm Đồng hiện đang gấp tới gần 10 lần so với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp địa phương, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, việc vẫn không tìm được người. Đó là còn chưa kể lượng lao động ngoại tỉnh đã dần trở lại địa phương tìm việc làm.

Bà Nguyễn Thị Quý Phương (42 tuổi) hiện đang làm nhân viên buồng phòng thời vụ cho một khách sạn 2 sao ở Đà Lạt. Giải thích lý do chỉ xin làm việc thời vụ thay vì tìm một công việc ổn định, bà cho biết: “Vì đang cao điểm mùa du lịch hè nên lương thời vụ cao hơn lương tôi đi làm chính thức hồi trước dịch. Tất nhiên là làm thời vụ thì không có mấy chế độ bảo hiểm xã hội hay phúc lợi như nhân viên chính thức... Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi thích được nhận luôn tiền vào cuối ngày để lo cho con cái, gia đình trước mắt đã.”

Chia sẻ ý kiến về vấn đề này, đại diện phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, nhiều lao động sau khi mất việc làm vì dịch đã phải về quê hoặc chuyển sang làm ngành nghề khác. Nay công việc mới của họ ổn định rồi nên hầu hết đều ngại quay lại.

Với một nguyên nhân không nhỏ khác là dịch bệnh cũng khiến cho xu hướng công việc của nhiều người thay đổi. Mọi người sau một thời gian làm việc online tại nhà đã quen nên bây giờ không thích việc hàng ngày phải đến cơ quan, trụ sở làm việc nữa. Hiện thị trường lao động làm việc online tại nhà đang sôi động hơn rất nhiều, đặc biệt là các công việc telesales, kinh doanh online…

Trong khi đó, theo khảo sát của Sở LĐTBXH Lâm Đồng, hiện các ngành nghề đang rất thiếu lao động ở tỉnh gồm dệt may, dịch vụ nhà hàng – khách sạn và làm vườn… nhưng vẫn không tuyển được người.

Sự gián đoạn, mất kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động do thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng người tìm việc không thấy được việc đang tìm người.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Hơn 1.000 lao động được kết nối, giới thiệu việc làm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 26.6, hơn 1.000 người lao động trên khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã náo nức tham gia ngày hội kết nối, giới thiệu việc làm tại huyện Đức Trọng để tìm kiếm cơ hội công việc sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lâm Đồng: Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tăng giá cước

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Giá xăng liên tục lập đỉnh, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tại Lâm Đồng đã và đang điều chỉnh giá cước vận tải do chi phí nhiên liệu tăng.

Nông dân Lâm Đồng trồng nấm “đầu khỉ”, thu nửa tỷ đồng mỗi tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Loài nấm có tên hầu thủ vì hình dáng trông như đầu con khỉ chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thuận (phường 8, TP.Đà Lạt) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1000m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lâm Đồng: Hơn 1.000 lao động được kết nối, giới thiệu việc làm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 26.6, hơn 1.000 người lao động trên khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã náo nức tham gia ngày hội kết nối, giới thiệu việc làm tại huyện Đức Trọng để tìm kiếm cơ hội công việc sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lâm Đồng: Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tăng giá cước

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Giá xăng liên tục lập đỉnh, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tại Lâm Đồng đã và đang điều chỉnh giá cước vận tải do chi phí nhiên liệu tăng.

Nông dân Lâm Đồng trồng nấm “đầu khỉ”, thu nửa tỷ đồng mỗi tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Loài nấm có tên hầu thủ vì hình dáng trông như đầu con khỉ chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thuận (phường 8, TP.Đà Lạt) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1000m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng.