Lâm Đồng điều chỉnh hàng loạt phương án giao thông nội đô TP Đà Lạt

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất bổ sung phương án tổ chức giao thông đối với một số tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt như đề xuất của Sở Giao thông Vận tải.

Cụ thể, tổ chức giao thông tại các nút giao: Khu vực nút giao Kim Cúc: Cấm rẽ trái từ đường Bà Huyện Thanh Quan (hướng từ siêu thị về nút giao) vào đường Trần Hưng Đạo và đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.

Khu vực nút giao thông Hoàng Văn Thụ - Đặng Thùy Trâm: Vào giờ cao điểm và ngày cuối tuần, cấm rẽ trái từ đường Hoàng Văn Thụ (hướng từ Cam Ly đến nút giao) vào đường Đặng Thùy Trâm; cấm rẽ trái từ đường Đặng Thùy Trâm vào đường Hoàng Văn Thụ.

Khu vực nút giao Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng - Hải Thượng: Vào giờ cao điểm và ngày cuối tuần, cấm ôtô từ đường Hoàng Diệu qua đường Hai Bà Trưng và rẽ trái vào đường Hải Thượng bằng biển báo hiệu lệnh “Hướng đi phải theo”.

Lâm Đồng bổ sung phương án tổ chức giao thông đối với một số tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt
Lâm Đồng bổ sung phương án tổ chức giao thông đối với một số tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt. Ảnh: Hữu Long

Khu vực nút giao Ngã năm Đại học: Hoàn thiện hệ thống sơn vạch dẫn hướng lưu thông tại toàn bộ khu vực nút giao, cụ thể: Sơn lại vạch tại đầu đường Bùi Thị Xuân, bổ sung vạch sơn “mũi tên đi thẳng, rẽ trái” tại làn bên trái ngoài cùng đường Trần Nhân Tông hướng về ngã năm Đại học.

Khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Cừ - đường 3 tháng 2: Sơn lại các vạch dẫn hướng lưu thông qua nút giao trên mặt đường.

Cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ lưu thông từ vòng xoay Khe Sanh vào đường Phạm Hồng Thái (hướng vào trung tâm) và lưu thông vào đường Sương Nguyệt Ánh (hướng từ bờ hồ Xuân Hương về đường Nguyễn Đình Chiểu).

Đồng thời cho phép các xe tải trên 3,5 tấn được lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, đường Quang Trung (theo hướng từ đường Yersin về ngã tư Phan Chu Trinh) để đảm bảo việc lưu thông cho các xe vận tải hàng hóa đi về khu vực Thái Phiên.

Thí điểm lưu thông một chiều đường Nguyễn Chí Thanh (theo hướng từ Nguyễn Văn Cừ lên Khu Hòa Bình), trước mắt áp dụng vào các ngày lễ, Tết và thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Di dời trạm xe buýt trước cổng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về phía đường Phạm Ngọc Thạch (cách khoảng 20 - 25m so với vị trí cũ); điều chỉnh, bổ sung lộ trình xe buýt đi vòng trên đường Mai Hắc Đế, Phạm Ngọc Thạch để đến trạm và bổ sung 1 trạm xe buýt tại khu vực bãi đỗ xe công cộng phía sau bệnh viện.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng đầu tư 650 tỉ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 721 qua Đạ Huoai và Đạ Tẻh

Mai Hương |

Lâm Đồng - Dự án được thi công trong giai đoạn 2023 - 2025. Tổng mức đầu tư là 650 tỉ đồng.

Lâm Đồng yêu cầu xác minh vụ nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, đánh tới tấp

Mai Hương |

Ngày 14.10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu xác minh thông tin "nữ sinh bị bạn học bắt quỳ, đánh tới tấp, mạt sát giữa lớp học".

Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở hồ Đông Thanh

Mai Hương |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh tiếp tục đẩy cựu quan chức vào lao lý

Hữu Long |

Để thực hiện, dự án khách sạn Mường Thanh Viễn Triều, tỉnh Khánh Hòa giao hàng chục nghìn mét vuông đất vàng cho doanh nghiệp nhưng không thông qua đấu giá. Địa phương cũng không thu tiền thuê đất trong 2 năm (2013-2015), gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng. Nhiều cựu lãnh đạo dù đang chấp hành án, nhưng tiếp tục bị khởi tố đối với sai phạm ở dự án này.

Suất ăn bán trú 32.000 đồng và chi tiết 7 loại chi phí

Vân Trang |

Đơn vị chế biến suất ăn bán trú cho học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Nội) không thể giải trình giá từng loại nguyên liệu cho một suất ăn có giá 32.000 đồng. Còn đại diện nhà trường cho biết, trong 32.000 đồng đã bao gồm 7 loại chi phí như thuế VAT 8%, tiền nhân công, nhiên liệu, thực phẩm chế biến, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ nấu ăn.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Messi và Argentina bứt tốc tại vòng loại World Cup 2026

TAM NGUYÊN |

Cú đúp của Lionel Messi giúp Argentina tạo cách biệt 5 điểm với các đội phía sau tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, nhiều tỉnh mưa lớn

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Ngày 19.10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lâm Đồng đầu tư 650 tỉ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 721 qua Đạ Huoai và Đạ Tẻh

Mai Hương |

Lâm Đồng - Dự án được thi công trong giai đoạn 2023 - 2025. Tổng mức đầu tư là 650 tỉ đồng.

Lâm Đồng yêu cầu xác minh vụ nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, đánh tới tấp

Mai Hương |

Ngày 14.10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu xác minh thông tin "nữ sinh bị bạn học bắt quỳ, đánh tới tấp, mạt sát giữa lớp học".

Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở hồ Đông Thanh

Mai Hương |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.