Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở hồ Đông Thanh

Mai Hương |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra các loại hình thiên tai, chủ yếu do mưa lớn liên tục và kéo dài, kèm theo lốc xoáy, sạt lở đất. Trong đó có 13 trận mưa lớn, 1 trận mưa đá, 6 trận lốc xoáy, 7 vụ sạt lở đất nghiêm trọng…

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, điển hình là các vụ sạt lở đất tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc, sụt lún đất tại khu vực hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Đối sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (gần khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà), trong rạng sáng ngày 1.7.2023 phát hiện tại khu vực sườn đồi vai phải đập, nằm ngoài và sát với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13, hồ chứa nước Đông Thanh xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng từ 20cm đến 30cm ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của 3 hộ gia đình.

Cơ quan chức năng cắm cảnh báo khu vực sạt lở. Ảnh: Phan Tuấn
Cơ quan chức năng cắm cảnh báo khu vực hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Phan Tuấn

Theo kết quả quan trắc, các vết nứt phát triển nứt rộng theo từng ngày và xảy ra tình trạng sạt trượt, sụt lún đất. Kết quả quan trắc đến ngày 28.7.2023, xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới trong khu vực đất của 3 hộ gia đình, chiều rộng của các vết nứt phát triển rộng đến 50cm và vết nứt đã lan ra đến phạm vi thiết kế đường tránh ngập của dự án; theo chiều dọc của các vết nứt trên đã xảy ra tình trạng sụt lún đất, vị trí sụt lún đất lớn nhất là 1,5m; tình trạng sụt lún đất đã gây nứt và xô nghiêng nhà của hộ gia đình ông Đỗ Văn Tái, gây nứt tường và hè nhà của hộ ông Đỗ Văn Đam.

Khi sự cố trên xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định nguyên nhân, triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình hồ chứa nước Đông Thanh.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan thống nhất đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Đồng thời cho phép UBND huyện Lâm Hà lập dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, xã Đông Thanh.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng 5 ngày phát hiện 3 vụ hủy hoại rừng thông

Phan Tuấn |

Chỉ trong 5 ngày (từ ngày 9-13.10.2023), các ngành chức năng ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 3 vụ việc các đối tượng vi phạm lâm luật, hủy hoại rừng thông.

Nữ sinh lớp 8 ở Lâm Đồng bị bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng ngay trong lớp

Phan Tuấn |

Một bạn nữ sinh lớp 8, Trường THCS Phan Bội Châu (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) vừa bị nhóm bạn cùng lớp bắt quỳ gối xin lỗi ngay trong lớp học. Không dừng lại ở đó, nhóm bạn này còn liên tục quát tháo nữ sinh rồi túm tóc, đánh hội đồng và ném cả ghế nhựa vào đầu.

Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nam Hồ chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt

Mai Hương |

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nam Hồ chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp.

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội là bạn trai của nạn nhân

Khánh Linh |

Nghi phạm sát hại cô gái, phân xác vứt trên sông Hồng được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Lý do đình chỉ thi hành kỷ luật Bí thư phường ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Sau hơn 1 năm thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh bằng hình thức khiển trách, UBND TP Lào Cai vừa đình chỉ Quyết định này.

Bị tố lợi dụng chức vụ, chỉ đạo đến nhà dân làm việc lúc 21h đêm, Chủ tịch xã ở Nghệ An nói gì?

QUANG ĐẠI |

Một người dân trên địa bàn xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tố cáo Chủ tịch UBND xã này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo tổ công tác đến nhà dân làm việc vào 21h đêm.

Phát hoảng với lối thoát hiểm tại loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh

TRÀ MY - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau khi bị cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, nhiều chung cư mini tại Thụy Khuê, Thái Hà, Trường Chinh... do bị can Nghiêm Quang Minh làm chủ vẫn đang được sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Cuộc sống cơ cực của Cò "Đất phương Nam" sau 26 năm

Anh Trang |

Phùng Ngọc nổi tiếng với vai diễn "thằng Cò" trong bộ phim truyền hình “Đất phương Nam”. Sau 26 năm, anh có cơ hội xuất hiện trước truyền thông và chia sẻ về cuộc sống cơ cực.

Lâm Đồng 5 ngày phát hiện 3 vụ hủy hoại rừng thông

Phan Tuấn |

Chỉ trong 5 ngày (từ ngày 9-13.10.2023), các ngành chức năng ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 3 vụ việc các đối tượng vi phạm lâm luật, hủy hoại rừng thông.

Nữ sinh lớp 8 ở Lâm Đồng bị bạn bắt quỳ gối, đánh hội đồng ngay trong lớp

Phan Tuấn |

Một bạn nữ sinh lớp 8, Trường THCS Phan Bội Châu (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) vừa bị nhóm bạn cùng lớp bắt quỳ gối xin lỗi ngay trong lớp học. Không dừng lại ở đó, nhóm bạn này còn liên tục quát tháo nữ sinh rồi túm tóc, đánh hội đồng và ném cả ghế nhựa vào đầu.

Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nam Hồ chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt

Mai Hương |

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nam Hồ chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp.