Lâm Đồng chỉ đạo khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm

Phan Tuấn |

Hiện nay, tỉ lệ giải ngân chung các nguồn vốn đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ đạt 30,1% kế hoạch. Trước thực tế trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Giải ngân đạt hơn 30% kế hoạch

Ngày 3.7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 10.6.2023, tỉ lệ giải ngân chung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 2.460/8.162,8 tỉ đồng, đạt 30,1% kế hoạch. Kết quả này chưa đạt tỉ lệ giải ngân bình quân chung theo yêu cầu 6 tháng phải giải ngân đạt từ 50% trở lên.

Theo kế hoạch năm 2023, mục tiêu giải ngân đến ngày 30.9.2023 đạt từ 70% kế hoạch trở lên; đến ngày 31.12.2023 đạt từ 95% kế hoạch trở lên và đến ngày 30.1.2024 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí cho các dự án.

Để đạt được kế hoạch này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính khẩn trương rà soát tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh được giao.

Tổ chức đoàn công tác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn (thành phần gồm các sở, ngành liên quan do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời) đến từng địa phương, công trình chậm tiến độ để tiến hành rà soát từng giai đoạn thực hiện, từng khâu, từng công đoạn triển khai của từng dự án.

Qua đó, để có giải pháp xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu giải pháp, biện pháp đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nhằm tháo gỡ nút thắt để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành được phân công theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Điều chuyển vốn cho những dự án có tiến độ giải ngân tốt

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện việc lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết của từng dự án do mình quản lý (theo hàng tuần, tháng, quý) từ nay đến cuối năm.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cử cán bộ chuyên môn phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát thực hiện công tác giám sát thường xuyên tại công trường để đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đặc biệt, các đơn vị được giao tiếp tục chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ trước ngày 15.10.2023 để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn trước ngày 15.11.2023 sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các sở xây dựng chuyên ngành, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tập trung (kể cả làm ngoài giờ) đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Việc này nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có cơ sở đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công công trình, giải ngân vốn được bố trí.

Các chủ đầu tư làm việc cùng các nhà thầu thi công bám sát tình hình, diễn biến của thời tiết từ nay đến cuối năm để chủ động, linh hoạt xây dựng tiến độ thực hiện của từng dự án theo hàng tuần, tháng.

Chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư, tạm ứng hợp đồng thi công, thanh toán, giải ngân khối lượng thực hiện (khi đủ điều kiện theo quy định)...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

20 đơn vị tại Nghệ An vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công

QUANG ĐẠI |

Mặc dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc, nhưng tính đến cuối tháng 6 năm 2023, vẫn còn 13 huyện, thành, thị và 29 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 20 đơn vị chủ đầu tư chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 28,63% kế hoạch

Phương Linh |

Đây là con số được Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn thông tin tại buổi tọa đàm về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa vào sáng 30.6.

Khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình có nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công với số tiền trên 10.000 tỉ đồng, tuy nhiên đang gặp phải nhiều vướng mắc trong quá trình giải ngân.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, Bắc Ninh thành lập tổ công tác gỡ khó

Vân Trường |

Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc với các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về khâu giải phóng mặt mặt bằng.

Hà Nội chính thức thông qua đề án thành lập quận Đông Anh

KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án thành lập quận Đông Anh với 24 phường thuộc quận.

Lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ khai thác đất trái phép ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, tiếp cận hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại một địa phương ở tỉnh Quảng Trị mà Lao Động đã phản ánh.

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập cầu, cuốn trôi ôtô

Song Minh |

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập một phần cầu đường sắt ở Trùng Khánh, cuốn trôi ôtô trên cầu ở Hà Nam.

Danh sách dài những công việc của cán bộ dân số, truyền thông

Quế Chi (T/H) |

Câu chuyện cán bộ dân số xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của nhiều viên chức dân số, viên chức truyền thông gửi đến.

20 đơn vị tại Nghệ An vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công

QUANG ĐẠI |

Mặc dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc, nhưng tính đến cuối tháng 6 năm 2023, vẫn còn 13 huyện, thành, thị và 29 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 20 đơn vị chủ đầu tư chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 28,63% kế hoạch

Phương Linh |

Đây là con số được Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn thông tin tại buổi tọa đàm về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa vào sáng 30.6.

Khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình có nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công với số tiền trên 10.000 tỉ đồng, tuy nhiên đang gặp phải nhiều vướng mắc trong quá trình giải ngân.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, Bắc Ninh thành lập tổ công tác gỡ khó

Vân Trường |

Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc với các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về khâu giải phóng mặt mặt bằng.