Khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình có nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công với số tiền trên 10.000 tỉ đồng, tuy nhiên đang gặp phải nhiều vướng mắc trong quá trình giải ngân.

Theo từ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao với tổng số vốn là 10.090,9 tỉ đồng. Số vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 10.220 tỉ đồng.

Đến hiện tại, UBND tỉnh Hòa Bình mới phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án số tiền là 5.494,9 tỉ đồng, đạt 54%. Số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 chưa được giao chi tiết là 4.650 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình.

Tuy vậy, tính đến hết tháng 5.2023, tổng số kế hoạch vốn đã giải ngân mới chỉ là 688,8 tỉ đồng (đạt 7% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 13% so với số kế hoạch UBND tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án).

Việc giải phóng mặt bằng, thiếu đất đắp của dự án cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giải ngân vốn. Ảnh: MN.
Việc giải phóng mặt bằng, thiếu đất đắp của dự án cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giải ngân vốn.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình, công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 còn gặp các khó khăn, vướng mắc như: Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, một số nơi chưa nhận được sự đồng thuận của người dân; chậm hoàn thiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư. Khó khăn về việc khai thác đất sử dụng cho các dự án đầu tư công, đặc biệt là nguồn cung cấp đất đắp cho các công trình giao thông.

Việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa đối với các dự án có diện tích trên 50ha trở lên mất nhiều thời gian do phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trình tự, thủ tục phức tạp, nhiều bộ ngành thẩm định, cho ý kiến. Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa cao làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, thi công công trình.

“Để phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, Hòa Bình sẽ tiếp tục duy trì Tổ công tác thúc đẩy giải ngân do Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng để triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công”, ông Phúc cho hay.

Đồng thời, định kỳ hàng tháng, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức họp với các chủ đầu tư để rà soát, nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng được khởi công tháng 3 năm 2022.
Dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng được khởi công tháng 3 năm 2022.

Cũng theo Phó Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình, đơn vị đã có những đề nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án triển khai thực hiện; Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nâng cao chất lượng công vụ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Thực hiện rà soát và đề xuất cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư công giải ngân ấn tượng tại hàng loạt địa phương

Cẩm Hà |

Theo tìm hiểu của Lao Động, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về chi tiết tiến độ đầu tư công của các bộ ngành và địa phương ghi nhận tốc độ giải ngân ấn tượng và cao hơn nhiều tốc độ giải ngân chung của cả nước.

Giải ngân vốn bồi thường rất thấp, Chủ tịch TPHCM ra văn bản chấn chỉnh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Trước tình trạng các dự án được ghi vốn bồi thường lớn nhưng giải ngân thấp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ra văn bản chấn chỉnh.

Nhiều sở, ngành ở Khánh Hòa có tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0%

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị chưa giải ngân được vốn (tỉ lệ giải ngân 0%) như Sở Công Thương; Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao… Địa phương sẽ kiểm tra lại tất cả dự án, nếu dự án nào chậm tiến độ sẽ xử lý người đứng đầu.

Kiểm lâm phản hồi vụ báo tin phát hiện cặp hổ ở rừng Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ thông tin người dân phát hiện dấu vết nghi của cặp hổ ở huyện Mộc Châu.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng: Quang Hải vẫn là ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết, dù không được thi đấu thường xuyên tại Pháp nhưng Quang Hải vẫn có được thể trạng, phong độ tốt khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Trên 400 hộ dân thấp thỏm trong sự đe dọa do sạt lở bủa vây

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trên 400 hộ dân tại 4 địa điểm sạt lở tại tỉnh Bạc Liêu về lâu dài cần phải di dời đến nơi an toàn. Tình trạng sạt lở có nguy cơ cao khó giữ vững được trụ điện trung thế nối Bạc Liêu qua sông Gành Hào đi Cà Mau.

Phát hiện một thi thể giấu trong bao tải ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 10.6, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan Công an đang xác minh bao tải bên trong nghi chứa thi thể được phát hiện trên địa bàn phường.

Đầu tư công giải ngân ấn tượng tại hàng loạt địa phương

Cẩm Hà |

Theo tìm hiểu của Lao Động, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về chi tiết tiến độ đầu tư công của các bộ ngành và địa phương ghi nhận tốc độ giải ngân ấn tượng và cao hơn nhiều tốc độ giải ngân chung của cả nước.

Giải ngân vốn bồi thường rất thấp, Chủ tịch TPHCM ra văn bản chấn chỉnh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Trước tình trạng các dự án được ghi vốn bồi thường lớn nhưng giải ngân thấp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ra văn bản chấn chỉnh.

Nhiều sở, ngành ở Khánh Hòa có tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0%

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị chưa giải ngân được vốn (tỉ lệ giải ngân 0%) như Sở Công Thương; Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao… Địa phương sẽ kiểm tra lại tất cả dự án, nếu dự án nào chậm tiến độ sẽ xử lý người đứng đầu.