Kỷ luật chủ tịch và địa chính xã vì sai phạm quản lý đất đai

HƯNG THƠ |

Ngày 23.11, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại xã Gio Châu.

Tại kết luận này, ông Hồ Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Cao Lương – công chức địa chính xã bị xem xét xử lý kỷ luật theo mức độ sai phạm.

Theo đó, thời điểm thanh tra, tại xã Gio Châu có 66 hồ sơ tồn đọng từ năm 2010 đến nay chưa được giải quyết. Trong đó, 62 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ nhưng chưa hoàn thiện về thủ tục; 3 hồ sơ đang xem xét về điều kiện để cấp đổi giấy CNQSDĐ và 1 hồ sơ (ông Đoàn Văn Hiền) đang xem xét về điều kiện cấp giấy CNQSDĐ.

Kết quả thanh tra nhận định, thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ đất đai, sử dụng đất đai tại xã Gio Châu còn hạn chế, tồn đọng nhiều hồ sơ nhiều năm với số lượng lớn.

Ngoài ra, công tác lưu trữ hồ sơ địa chính; việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích 5% của xã; việc giao đất, đấu giá đất, cho thuê đất… còn nhiều bất cập, sai phạm.

Kết luận thanh tra nêu rõ, đối với các hồ sơ tồn đọng cần tiếp tục thẩm tra, xác minh để giải quyết theo luật, đối với các các trường hợp vi phạm thì cần xử lý nghiêm.

Kết luận này còn yêu cầu, phòng Nội vụ huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét để tham mưu, có hình thức kỷ luật theo mức độ sai phạm đối với ông Hồ Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Gio Châu (vi phạm vào điều 208 Luật Đất đai) và ông Nguyễn Cao Lương – địa chính xã (vi phạm điều 207 Luật Đất đai).

Trước đó, Lao Động đã có bài viết “Quảng Trị: Cán bộ “quên” quy hoạch, hành dân chạy vắt chân lên cổ” phản ánh gia đình ông Đoàn Văn Hiền (đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị) nhiều lần đi làm giấy CNQSDĐ nhưng không được. Gần đây, lãnh đạo xã Gio Châu nói diện tích đất của ông Hiền không làm được giấy CNQSDĐ vì vướng quy hoạch.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hành trình của ông Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù không thể bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn có một hành trình đáng nhớ cùng những thông số ấn tượng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.