Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Phụ huynh tại Đà Nẵng tạo tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10. Clip: Mai Hương

Ba đưa đi thi để con được may mắn

Sáng 6.6, hơn 15.000 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian là 120 phút.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, trước áp lực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, ông Bảy dù ra khơi cả đêm đánh bắt cá nhưng vẫn tranh thủ về nhà sớm hơn mọi ngày để đưa con đi thi.

 
Nhiều phụ đội mưa đưa con đi thi. Ảnh: Mai Hương

Nhắc về đứa con gái đang ngồi trong phòng thi, ông Bảy kể, đậu vào trường THPT Phan Châu Trinh là ước mơ của con. Sáng nay, con gái ông thức dậy từ sớm sửa soạn và đợi ba về đưa đi thi. Trên đường tới điểm thi, ông Bảy động viên con làm bài với tâm lý thoải mái, nếu không đậu trường THPT Phan Châu Trinh, con gái có thể về trường gần nhà học.

Ông Bảy cho hay, bản thân vợ chồng ông không đặt quá nhiều kỳ vọng và tạo áp lực cho con mà để con thoải mái lựa chọn ước mơ, trường học cho mình.

"Sáng nay thi Văn, đây cũng là môn học yêu thích của con gái tôi. Cách đây ít ngày, con gái tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi Văn do thành phố tổ chức, cả nhà mừng lắm. Đây cũng là sự động viên để con bước vào kỳ thi” – ông Bảy nói.

Thời gian của môn thi Ngữ Văn là 2 giờ, tuy nhiên ông Bảy vẫn nhất quyết đứng đợi con trước cổng trường chứ không về. “Tôi đứng đợi con ở bên ngoài, trong trường hợp con có vấn đề gì, cần gì, tôi còn có thể kịp thời hỗ trợ" - ông Bảy nói.

Không áp lực, tin tưởng sự lựa chọn của con

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, mặc dù trời mưa nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại trước cổng trường, trú tạm ở bến xe buýt,  quán cà phê để đợi con.

Cùng tâm trạng lo lắng cho con như ông Bảy, chị Diệu Hiền (trú quận Cẩm Lệ) đi qua đi lại trước cổng trường. Chị Hiền đứng đợi trước cổng trường để con thi xong ra ngoài có thể nhìn thấy mẹ ngay.

 
Các phụ huynh đợi con tại bến xe buýt trước điểm thi. Ảnh: Thuỳ Trang

“Con trai học khá giỏi nhiều năm nay, nguyện vọng của cháu là thi trường chuyên Lê Quý Đôn nên trường thi cũng xa hơn so với các bạn. Tôi thì không áp lực con phải học trường nào, không đậu trường chuyên có thể học trường bình thường. Nếu rớt nguyện vọng 1 thì học nguyện vọng 2. Tôi tin vào sức học và sự lựa chọn của con nên gia đình tạo tâm lý rất thoải mái cho cháu” - chị Hiền nói.

Sáng nay, Đà Nẵng mưa nặng hạt, những phụ huynh như ông Bảy, chị Hiền cẩn thận mặc áo mưa cho các con. Khi tiếng trống phát đề vang lên, trên gương mặt họ không giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng. Điều họ nói với các con trước kỳ thi là những lời động viên, ủng hộ của không chỉ với tư cách là cha mẹ mà còn như một người đồng hành.

Khi được hỏi mong muốn của bản thân về những đứa con của mình, ông Bảy cho biết, hơn 30 năm bám biển, ông chỉ có ước mơ là các con trở thành người lương thiện, sống có ích cho xã hội. Kỳ thi này cũng chỉ là một trong số những bài học mà các con phải vượt qua để chạm đến ước mơ của mình.

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Sáng nay (6.6), hơn 96.000 học sinh tại TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với môn Ngữ văn.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Ngày thi đầu tiên, thí sinh lo đề khó

Nhóm PV |

Sáng 6.6, hơn 96.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào môn thi đầu tiên (Ngữ Văn) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trước giờ thi, nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng, hồi hộp, sợ đề thi khó.

Giảm áp lực thi cử phải từ phụ huynh, không chỉ có trường công mới tốt

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Áp lực thi cử thời nào cũng có. Bởi chuyện học hành luôn là việc quan trọng. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang diễn ra trên cả nước với nhiều áp lực chẳng khác gì thi đại học. Nhưng điều đó không có nghĩa các em học sinh chỉ có “đậu” hoặc “rớt”. Đó chỉ mới là khu vực trường công lập, còn ngoài kia, cha mẹ còn rất nhiều sự lựa chọn cho con mình để giảm áp lực cho cả thí sinh lẫn phụ huynh.

Hệ thống thanh toán mã QR ASEAN đã khởi động

Thanh Hà |

Thanh toán mã QR Indonesia - Malaysia đã khởi động trong khuôn khổ hệ thống của ASEAN. Kế hoạch xuyên biên giới này có thể cắt giảm 30% chi phí giao dịch, cung cấp bộ đệm tỉ giá hối đoái.

“Cô đơn trên sofa” trở thành ca khúc bạc tỉ sau màn gây bão của Chủ tịch ACB

Mi Lan |

“Cô đơn trên sofa” – một ca khúc hit cũ của Hồ Ngọc Hà phát hành từ năm 2022 bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ sau màn trình diễn gây bão của Chủ tịch Ngân hàng ACB – Trần Hùng Huy.

Tập đoàn hạt nhân Nga thay thế các thiết bị của phương Tây

Khánh Minh |

Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom mở rộng sản xuất sang lĩnh vực thiết bị y tế công nghệ cao, thay thế thiết bị của phương Tây.

Những quận, huyện ở Hà Nội sẽ bị cắt điện vào ngày mai (8.6)

Anh Tuấn |

Quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị cắt điện luân phiên trong khu vực từ sáng tới chiều ngày 8.6.

Tiết lộ nguyên nhân cán bộ say xỉn, lột áo quần chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khi vị cán bộ say xỉn, được người thân đem lên xe taxi để về, có người cầm máy chụp ảnh khiến người này nổi nóng và có hành vi phản cảm nơi công cộng.

Học sinh TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Sáng nay (6.6), hơn 96.000 học sinh tại TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với môn Ngữ văn.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Ngày thi đầu tiên, thí sinh lo đề khó

Nhóm PV |

Sáng 6.6, hơn 96.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào môn thi đầu tiên (Ngữ Văn) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trước giờ thi, nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng, hồi hộp, sợ đề thi khó.

Giảm áp lực thi cử phải từ phụ huynh, không chỉ có trường công mới tốt

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Áp lực thi cử thời nào cũng có. Bởi chuyện học hành luôn là việc quan trọng. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang diễn ra trên cả nước với nhiều áp lực chẳng khác gì thi đại học. Nhưng điều đó không có nghĩa các em học sinh chỉ có “đậu” hoặc “rớt”. Đó chỉ mới là khu vực trường công lập, còn ngoài kia, cha mẹ còn rất nhiều sự lựa chọn cho con mình để giảm áp lực cho cả thí sinh lẫn phụ huynh.