Chiêu lập hồ sơ khống rút 10 tỉ đồng của “sếp” Quỹ Phát triển phụ nữ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, làm rõ thủ đoạn lập hồ sơ khống, rút hơn 10 tỉ đồng của Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và 6 đồng phạm là cấp dưới.

Liều lĩnh lập khống hơn 350 bộ hồ sơ

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, tháng 4.2021, Nguyễn Thị Mai (38 tuổi) là Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các cán bộ tín dụng là thuộc cấp của mình để nhờ lập khống hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Mai cam kết sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng là cấp dưới của mình.

Sau khi Mai ngỏ ý, các cán bộ tín dụng gồm Lê Thị Tuyết (42 tuổi), Trần Thị Nguyệt (48 tuổi), Đinh Thị Phượng (39 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Oanh (37 tuổi), Lê Thị Hồng Nhung (36 tuổi), Đặng Thị Anh (52 tuổi) đã đồng ý giúp.

Để lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Mai tự nghĩ ra. Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn) trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn.

Sau đó, Mai chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập khống. Hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và phiếu thẩm định.

Theo quy định từ tháng 7.2022 trong hồ sơ vay vốn cần bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người vay vốn và người thừa kế thì Mai thuê người làm giả để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục quy định.

Sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn.

Đối với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hàng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho cán bộ tín dụng và ký vào bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn vay.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Kinh doanh bất động sản và chơi tiền ảo

Theo điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh, số tiền có được từ lập khống hồ sơ rút của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, đối tượng Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo.

Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê nên vụ việc bị phát giác.

6 bị can là cấp dưới của Mai cũng bị khởi tố. Ảnh Công an cung cấp.
6 bị can là cấp dưới của Mai cũng bị khởi tố. Ảnh Công an cung cấp.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 7 bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bí thư phường và nữ cán bộ địa chính lĩnh án vì lập hồ sơ khống

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quá trình lập hồ sơ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, hai cán bộ phường đã câu kết với một số người khác lập hồ sơ khống, nhận tiền đền bù lên tới hàng trăm triệu đồng.

Lập hồ sơ khống, kế toán trung tâm phát triển quỹ đất chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai - Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi), kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán về hành vi Tham ô tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lập hồ sơ khống, chủ tịch xã và giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Chủ tịch xã ở huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo lập hồ sơ khống một số hạng mục của nhà văn hóa xóm để rút ruột ngân sách.

“Cô đơn trên sofa” trở thành ca khúc bạc tỉ sau màn gây bão của Chủ tịch ACB

Mi Lan |

“Cô đơn trên sofa” – một ca khúc hit cũ của Hồ Ngọc Hà phát hành từ năm 2022 bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ sau màn trình diễn gây bão của Chủ tịch Ngân hàng ACB – Trần Hùng Huy.

Tập đoàn hạt nhân Nga thay thế các thiết bị của phương Tây

Khánh Minh |

Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom mở rộng sản xuất sang lĩnh vực thiết bị y tế công nghệ cao, thay thế thiết bị của phương Tây.

Những quận, huyện ở Hà Nội sẽ bị cắt điện vào ngày mai (8.6)

Anh Tuấn |

Quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị cắt điện luân phiên trong khu vực từ sáng tới chiều ngày 8.6.

Tiết lộ nguyên nhân cán bộ say xỉn, lột áo quần chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khi vị cán bộ say xỉn, được người thân đem lên xe taxi để về, có người cầm máy chụp ảnh khiến người này nổi nóng và có hành vi phản cảm nơi công cộng.

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Cựu Bí thư phường và nữ cán bộ địa chính lĩnh án vì lập hồ sơ khống

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quá trình lập hồ sơ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, hai cán bộ phường đã câu kết với một số người khác lập hồ sơ khống, nhận tiền đền bù lên tới hàng trăm triệu đồng.

Lập hồ sơ khống, kế toán trung tâm phát triển quỹ đất chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai - Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi), kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán về hành vi Tham ô tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lập hồ sơ khống, chủ tịch xã và giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Chủ tịch xã ở huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo lập hồ sơ khống một số hạng mục của nhà văn hóa xóm để rút ruột ngân sách.