Kịp thời dập tắt đám cháy lan từ bãi phế liệu

TRUNG DU |

Một đám cháy lớn phát ra từ bãi đất trống tập kết phế liệu của chi nhánh VNPT tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng được khống chế, dập tắt.

Trưa 18.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) - cho biết, một đám cháy lớn xảy ra vào buổi sáng cùng ngày tại khu đất trống trong phạm vi quản lý của VNPT chi nhánh huyện Tiền Hải (đặt trên đường đường Vũ Trọng, khu 2, TT.Tiền Hải) đã được dập tắt, khống chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h sáng nay, người dân phát hiện đám cháy sau khi quan sát thấy những cột khói đen dày đặc phát ra từ địa điểm nói trên liền hô hoán, báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Thái Bình lập tức điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường tham gia dập lửa, khống chế đám cháy.

Được biết, trước đó đội phòng cháy chữa cháy cơ động tại chỗ của Công ty TNHH Thương mại dệt may An Nam (Cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải) cũng đã tham gia hỗ trợ dập cháy bằng thiết bị công suất nhỏ đặt trên máy kéo của công ty, do đó đám cháy phần nào đã được khoanh vùng, hạn chế tốc độ lây lan của ngọn lửa.

"Vụ cháy xảy ra tại khu đất trống dùng làm bãi tập kết phế liệu nên may mắn không có thiệt hại về người. Thời tiết nắng nóng, vật dụng bị cháy lại là phế liệu như những đoạn dây cáp quang đã hỏng, cũ bằng nhựa, không sử dụng nữa nên tạo ra những đám khói đen lớn bốc lên. Sau khoảng hơn 1 giờ thì đám cháy này đã được khống chế hoàn toàn", ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) thông tin.

Hiện mức độ thiệt hại, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt và nỗi lo cháy nổ ở khu tập thể gỗ gần 70 năm tại Hà Nội

NGỌC LÊ - KIM ANH |

Khu tập thể gỗ hai tầng ở ngõ 67, phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với tuổi đời 67 năm đã mục nát, xập xệ. Trước những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tại khu nhà tập thể này vẫn luôn lo lắng trước những tiềm ẩn cháy nổ.

Thái Bình dự kiến đón trên 320 công nhân về từ Bắc Giang

TRUNG DU |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình đã xây dựng kế hoạch dự kiến đón trên 320 công nhân, người lao động hiện lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng, mong muốn được về quê.

Hỏa hoạn tại công ty từng bị phạt 40 triệu đồng vì vi phạm phòng cháy

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở công ty mút xốp tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty mút xốp này từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng nóng gay gắt và nỗi lo cháy nổ ở khu tập thể gỗ gần 70 năm tại Hà Nội

NGỌC LÊ - KIM ANH |

Khu tập thể gỗ hai tầng ở ngõ 67, phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với tuổi đời 67 năm đã mục nát, xập xệ. Trước những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tại khu nhà tập thể này vẫn luôn lo lắng trước những tiềm ẩn cháy nổ.

Thái Bình dự kiến đón trên 320 công nhân về từ Bắc Giang

TRUNG DU |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình đã xây dựng kế hoạch dự kiến đón trên 320 công nhân, người lao động hiện lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng, mong muốn được về quê.

Hỏa hoạn tại công ty từng bị phạt 40 triệu đồng vì vi phạm phòng cháy

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở công ty mút xốp tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty mút xốp này từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy.