Kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt tốc mạnh mẽ, hạ tầng giao thông đột phá

MINH QUÂN |

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020 - 2025), TP trải qua 4 đợt dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, sự nỗ lực, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng cả hệ thống chính trị đã giúp thành phố vượt qua khó khăn và tăng tốc phát triển kinh tế.

Kinh tế bật dậy mạnh mẽ sau dịch

Ngay khi TP Hồ Chí Minh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ động ban hành Nghị quyết cho giai đoạn phục hồi, chỉ đạo ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2022 - 2025. Nhờ đó, từ mức tăng trưởng âm 6,78% năm 2021, kinh tế thành phố bật dậy và phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 để đạt tăng trưởng 9,03%.

Tuy nhiên, bước sang những tháng đầu năm 2023, những dư âm còn sót lại của COVID-19 và ảnh hưởng những vấn đề kinh tế năm 2022 khiến TP Hồ Chí Minh tăng trưởng quý I chỉ đạt 0,7%. Nhưng một lần nữa chứng minh đầu tàu kinh tế TP Hồ Chí Minh luôn biết cách vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng trong quý II đạt 5,87%.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - một trong các trụ cột giúp kinh tế TP Hồ Chí Minh ngày càng khởi sắc đến từ hàng hóa bán buôn, bán lẻ và doanh thu từ dịch vụ, du lịch tăng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2022 và 6 tháng năm 2023 ước đạt hơn 2,5 triệu tỉ đồng, tăng 14,7% so với nửa nhiệm kỳ trước (đạt hơn 2,1 triệu tỉ đồng). Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 16,2% so với quy mô nửa nhiệm kỳ trước, chiếm 60,03% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu (qua cửa khẩu cả nước) ước đạt 111,5 tỉ USD, tăng 32,4% so với nửa nhiệm kỳ 2016 - 2020; tổng kim ngạch nhập khẩu (qua cửa khẩu cả nước) ước đạt 148,7 tỉ USD, tăng 42,5%.

Đột phá hạ tầng giao thông

Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển giao thông, kéo giảm ùn tắc và tai nạn.

Đáng chú ý, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030, TP Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư khoảng 454 km các tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ, cầu lớn, trục giao thông chính... với tổng kinh phí trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 266.000 tỉ đồng.

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban giao thông), hơn 2 năm qua, hàng loạt công trình trọng điểm dần được hiện thực hóa giúp tạo đột phá cho ngành giao thông. Trong đó, hàng loạt dự án kết nối cửa ngõ TP Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận vừa được khởi công cuối năm 2022 là tín hiệu rất vui như mở rộng Quốc lộ 50, xây dựng nút giao An Phú, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Công trình được người dân mong đợi là dự án Vành đai 3 hiện đang được TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An nỗ lực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để khởi công dự án vào cuối tháng 6 này. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025, khai thác năm 2026, kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng, mở ra không gian phát triển ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án đường Vành đai 4 cũng được TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Đồng Nai ký kết quy ước phối hợp triển khai thực hiện, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội thông qua, khởi công trong năm 2024.

“Thành phố đang gấp rút thủ tục để khởi công tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, xây dựng cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và 2 tuyến đường trên cao… là cơ hội để đón chào thời cơ mới” - ông Phúc nói.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, sau nhiều năm triển khai, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km sẽ hoàn thành cuối năm nay và khai thác thương mại năm 2024. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này sẽ mở ra phương thức vận chuyển mới với khối lượng lớn, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ khu trung tâm đến cửa ngõ phía Đông.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

SABECO phát triển bền vững, cam kết thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương

Nguyên Nguyên |

Cam kết phát triển bền vững gắn liền với hoạt động kinh doanh, SABECO không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác 3 bên nhằm kiến tạo các giá trị tích cực cho cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống và các giá trị kinh tế - xã hội địa phương.

Sóc Trăng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VĂN SỸ |

Những năm qua, Sóc Trăng đã tích cực triển khai các chính sách và nhiều mặt công tác chăm lo, phát triển kinh tế, qua đó góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Khmer.

Vĩnh Phúc đạt kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2022 vượt bậc

QUỲNH CHI |

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (GRDP) theo giá so sánh 2010 năm 2022 ước tăng 9,54% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay.

Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông gió mạnh

AN AN |

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết mưa dông gió mạnh diện rộng trên biển.

Chiêu lập hồ sơ khống rút 10 tỉ đồng của “sếp” Quỹ Phát triển phụ nữ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, làm rõ thủ đoạn lập hồ sơ khống, rút hơn 10 tỉ đồng của Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và 6 đồng phạm là cấp dưới.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Tôi và lão Thủ từ từ bơi tới chỗ con thuyền. Mùi máu tỏa ra tanh nồng. Tôi và lão bám đuôi thuyền leo lên. Một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt tôi. Có hai người đàn ông vừa bị giết. Một người gục chết bên tay lái. Một người nằm vắt ngang người nơi cửa ra vào khoang thuyền. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi cứ nghĩ mình chả biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh máu me và giết chóc như thế này...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Đình Tú.


Thuốc lá điện tử, hàng cấm dễ mua

NHÓM PV |

Mặc dù những tác hại khủng khiếp của thuốc lá điện tử được tuyên truyền rộng rãi, tuy nhiên hiện nay các sản phẩm vape, pod nhập lậu, kinh doanh phi pháp vẫn được bán nhan nhản khắp nơi, ngay trước mắt các cơ quan chức năng.

SABECO phát triển bền vững, cam kết thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương

Nguyên Nguyên |

Cam kết phát triển bền vững gắn liền với hoạt động kinh doanh, SABECO không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác 3 bên nhằm kiến tạo các giá trị tích cực cho cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống và các giá trị kinh tế - xã hội địa phương.

Sóc Trăng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VĂN SỸ |

Những năm qua, Sóc Trăng đã tích cực triển khai các chính sách và nhiều mặt công tác chăm lo, phát triển kinh tế, qua đó góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Khmer.

Vĩnh Phúc đạt kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2022 vượt bậc

QUỲNH CHI |

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (GRDP) theo giá so sánh 2010 năm 2022 ước tăng 9,54% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay.