Sóc Trăng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VĂN SỸ |

Những năm qua, Sóc Trăng đã tích cực triển khai các chính sách và nhiều mặt công tác chăm lo, phát triển kinh tế, qua đó góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Khmer.

Giảm gần 3.000 hộ nghèo Khmer

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo cho đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng là công tác giảm nghèo. Theo đó, trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm tỉnh đã giảm nghèo từ 2.500 - 3.000 hộ. Trong đó, năm 2022, toàn tỉnh giảm trên 3.000 hộ nghèo Khmer thông qua việc giúp đỡ vốn, phương tiện sản xuất, trao tặng nhà ở, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất…

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, bà Lâm Mỹ Hạnh (ở ấp Bờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề) cho biết, trước đây gia đình bà thuộc hộ nghèo không có đất ruộng sản xuất nên “ai thuê gì làm nấy”, luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2021, gia đình bà được hỗ trợ vay vốn mua bò sữa nuôi và được hỗ trợ nhà ở nên giờ đây có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Khởi sắc từ chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh có 63 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 128 ấp đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong năm 2022, với nguồn vốn thực hiện chương trình gần 243 tỉ đồng; vốn tín dụng cho vay với tổng kinh phí 56 tỉ đồng. Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã thực hiện 48 công trình đường giao thông nông thôn, 11 công trình cầu giao thông nông thôn, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và 3 công trình mạng lưới chợ; 4 công trình nước tập trung; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 197 hộ; hỗ trợ đất ở cho 213 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 623 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 230 hộ…

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết, năm 2023, tổng vốn huy động thực hiện chương trình là trên 413 tỉ đồng. Tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đến các hộ nghèo, cận nghèo ở các địa phương đặc biệt khó khăn; Đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình giao thông nông thôn, chợ...

“Để thực hiện chương trình hiệu quả, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, đề xuất chuyển nguồn vốn phân bổ cho Dự án 1 về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất sang nguồn vốn sự nghiệp. Riêng nguồn vốn đã phân bổ cho Dự án 1, kiến nghị xem xét chuyển nguồn bổ sung cho Dự án 4 (đầu tư cơ sở hạ tầng) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với các xã khu vực III được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được đầu tư 1 năm tiếp theo, tạo điều kiện hỗ trợ cho các xã nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện một số công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo dân tộc thiểu số, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống” - ông Trần Văn Lâu nói.

VĂN SỸ
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, động lực để phát triển kinh tế xã hội

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng.

Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp

Vũ Long |

Việt Nam đang tích cực khuyến khích hoạt động sản xuất và đầu tư xanh, phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp.

Lãnh đạo khóa mới của Trung Quốc công bố định hướng phát triển kinh tế

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nước này đẩy nhanh khả năng tự lực trong công nghệ và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

Khu đô thị - đòn bẩy của phát triển kinh tế

Huyền Huyền |

Trong những năm gần đây, vai trò của các nhà đầu tư thể hiện dấu ấn khá đậm nét với những khu đô thị hiện đại, là đòn bẩy cho sự phát triển của thị trường bất động sản cũng như kinh tế - xã hội của khu vực.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, động lực để phát triển kinh tế xã hội

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng.

Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp

Vũ Long |

Việt Nam đang tích cực khuyến khích hoạt động sản xuất và đầu tư xanh, phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp.

Lãnh đạo khóa mới của Trung Quốc công bố định hướng phát triển kinh tế

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nước này đẩy nhanh khả năng tự lực trong công nghệ và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

Khu đô thị - đòn bẩy của phát triển kinh tế

Huyền Huyền |

Trong những năm gần đây, vai trò của các nhà đầu tư thể hiện dấu ấn khá đậm nét với những khu đô thị hiện đại, là đòn bẩy cho sự phát triển của thị trường bất động sản cũng như kinh tế - xã hội của khu vực.