Kinh doanh xe ghép không phải chỉ màu hồng

Minh Hạnh |

Xe ghép đón tận nhà, đưa đến tận nơi và luôn sẵn sàng phục vụ khách khi có nhu cầu... Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là loại hình vận tải khách không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng, cần sớm có biện pháp quản lý phù hợp để lành mạnh hóa thị trường vận tải và bảo vệ quyền lợi của hành khách.

Để tìm xe ghép, xe đi chung, chỉ cần gõ từ khóa “xe ghép, xe đi chung”, sẽ có hàng nghìn kết quả, như dichungt...com; goch...vn,;tim....com.vn; di-....com; “Hội đi chung xe ghép – tiện chuyến (Yên Bái – Hà Nội)”; “Hội đi chung xe – Ghép xe Phú Thọ - Hà Nội” hay Nhà xe cục gạch Hà Nội – Thái Nguyên… Tất cả đều kèm theo số điện thoại liên lạc với những lời giới thiệu, mời chào rất hấp dẫn như “đón tại nhà, giá thành hợp lý, trả người đúng điểm”…

Một trong những nguyên nhân khiến dịch vụ xe ghép, xe đi chung phát triển mạnh xuất phát từ chính nhu cầu đi lại của người dân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những chiếc xe ghép, xe đi chung này tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách.

Ghi nhận thực tế, hầu hết phương tiện tham gia dịch vụ này là xe biển trắng, không dán phù hiệu kinh doanh vận tải và hoạt động trên mọi ngõ ngách để đưa đón khách tận nhà. Việc này không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về ATGT, an ninh trật tự và thất thu thuế cho Nhà nước.

Cần có chế tài để quản lý xe ghép, xi đi chung. Ảnh: Minh Hạnh
Cần có chế tài để quản lý xe ghép, xe đi chung. Ảnh: Minh Hạnh

Theo các chuyên gia giao thông, mặc dù xe ghép rất tiện cho hành khách nhưng đây là hoạt động kinh doanh vận tải hành khách chưa được cấp phép, không chịu sự quản lý của Nhà nước, trốn thuế, vi phạm pháp luật. Sự phát triển của loại hình xe ghép không những gây thất thu thuế mà còn phần nào gây rối loạn, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách nói chung.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Văn Bằng - chủ hãng xe Sao Việt (chạy tuyến cố định Hà Nội – Lào Cai) cho rằng, hiện xe đi ghép, xe tiện chuyến đang phát triển “như nấm sau mưa” với nhiều lợi thế. Trong đó, tiêu biểu nhất là xe biển trắng được đón trả khách khắp các tuyến phố của Hà Nội mà không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Ngoài việc phá vỡ luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh, nhóm đối tượng này còn trốn thuế và gây mất ATGT.

Từ kinh nghiệm kinh doanh vận tải, ông Bằng cho rằng, việc đầu tư mua xe để chạy xe ghép chở khách không phải màu hồng. Theo ông Bằng, để sở hữu một chiếc xe ôtô 5 hoặc 7 chỗ ngồi phải đầu tư từ 600 triệu đồng trở lên, do đó nhiều người đã phải thế chấp nhà cửa để mua xe, thậm chí thế chấp chính chiếc xe đó vay thêm tiền mới đủ tiền mua xe. Chưa kể, mỗi tháng phải trả lãi vay khoảng 10 triệu đồng và sau 2 đến 3 năm giá trị chiếc xe chỉ còn khoảng 250 – 300 triệu đồng. Thêm chi phí xăng dầu, cầu phà, lương lái xe... nên doanh thu thực tế không nhiều.

Đại diện Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 không còn phù hợp, các quy định để phân định loại hình chưa rõ ràng, chưa phù hợp với thực tế phát triển của khoa học công nghệ, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, làm xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình vận tải. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông.

Do đó, Bộ GTVT cần nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý hoạt động kinh doanh vận tải toàn quốc theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP để giám sát chặt chẽ hoạt động đối với các loại hình kinh doanh vận tải, chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng và cạnh tranh lành mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cần chế tài để quản lý xe đi ghép đi chung

Minh Hạnh |

Mặc dù mới xuất hiện vài năm trở lại đây và đang hoạt động “chui”, nhưng xe đi ghép đi chung lại đáp ứng nhu cầu của không ít người dân. Không đảm bảo các quy định về vận tải khách và đóng nộp thuế… nhưng do chưa có chế tài quản lý phù hợp nên loại hình vận tải này vẫn hoạt động.

Đưa 100% nhà trọ vào diện quản lý thuế, chây ỳ sẽ báo công an

Cẩm Hà |

Cục Thuế TP Hà Nội đang rà soát các trường hợp người nộp thuế phát sinh hoạt động cho thuê nhà trọ, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% số hộ kinh doanh nhà trọ.

Thanh tra quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

TRÍ MINH |

Ngày 18.11, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, cơ quan này vừa có quyết định thanh tra công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang). Mục đích của việc thanh tra nhằm phát hiện những vướng mắc, bất hợp lý về chế độ, chính sách.

Sở Y tế Hà Nội thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Sở Y tế Hà Nội tổ chức thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý như Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, huyện Phúc Thọ...

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Ngang nhiên thu phí tại cầu phao đã bị cấm hoạt động

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Mặc dù đã bị cấm hoạt động hơn một năm nay, nhưng hàng ngày, người dân vẫn liều mình băng qua cầu phao Ngọc Lâm. Đáng nói, khi đi qua cầu, mỗi phương tiện bị thu phí 2.000 đồng/lượt.

Cảnh báo số điện thoại bảo hiểm xã hội quận ở Đà Nẵng bị chỉnh sửa để lừa đảo

THÙY TRANG |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện số điện thoại liên lạc chính của đơn vị bị chỉnh sửa thành số khác trên một trang mạng phổ biến. Khi gọi đến số này, đầu dây bên kia khuyên người dân nên rút tiền BHXH một lần và yêu cầu trả tiền phí trước là 5 triệu đồng.

Hình ảnh đầu tiên 41 công nhân Ấn Độ mắc kẹt suốt 10 ngày vì sập hầm

Ngọc Vân |

41 công nhân Ấn Độ mắc kẹt trong vụ sập hầm suốt 10 ngày đã lần đầu tiên được nhìn thấy còn sống hôm 21.11.

Cần chế tài để quản lý xe đi ghép đi chung

Minh Hạnh |

Mặc dù mới xuất hiện vài năm trở lại đây và đang hoạt động “chui”, nhưng xe đi ghép đi chung lại đáp ứng nhu cầu của không ít người dân. Không đảm bảo các quy định về vận tải khách và đóng nộp thuế… nhưng do chưa có chế tài quản lý phù hợp nên loại hình vận tải này vẫn hoạt động.

Đưa 100% nhà trọ vào diện quản lý thuế, chây ỳ sẽ báo công an

Cẩm Hà |

Cục Thuế TP Hà Nội đang rà soát các trường hợp người nộp thuế phát sinh hoạt động cho thuê nhà trọ, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% số hộ kinh doanh nhà trọ.

Thanh tra quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

TRÍ MINH |

Ngày 18.11, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, cơ quan này vừa có quyết định thanh tra công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang). Mục đích của việc thanh tra nhằm phát hiện những vướng mắc, bất hợp lý về chế độ, chính sách.

Sở Y tế Hà Nội thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Sở Y tế Hà Nội tổ chức thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý như Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, huyện Phúc Thọ...